Gia đình phản đối mà nó không có chịu!
Trong tột cùng của sự đau đớn vì mất con, mất em gái, người thân của cô dâu Phạm Thị Trúc (SN 1982), tại ấp 3, xã Xà Phiên, (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) vẫn còn nhớ như in ngày con gái gọi lên TP HCM dự đám cưới.
Gia đình cô dâu, chú rể trong ngày cưới tháng. (Ảnh do gia đình cung cấp)
Cũng như rất nhiều người con gái khác ở miền quê lúa Hậu Giang, chị Phạm Thị Trúc học xong THPT, lên quận 6, TP HCM lập nghiệp. Hơn 2 năm làm công nhân may mặc, giầy da, sống chật vật bằng những đồng lương từ công sức, mồ hôi lao động vất vả của mình.
Theo anh trai của nạn nhân, chị Trúc là người con thứ 9, lớn lên ở vùng quê nghèo nên rất chịu khó, sống dành dụm, tằn tiện: “Nó dành dụm lắm, bạn bè nó nói đói mà chỉ ăn bánh mì đi làm…”.
Đến một ngày tháng 8/2006, chị Trúc gọi điện về thông báo việc chị chuẩn bị lấy chồng Hàn Quốc và mời bố mẹ, anh chị em lên TP HCM cùng chung vui.
Thời điểm đó, người thân của chị Trúc đã kịch liệt phản đối, nhưng tất cả mọi việc đã được cô dâu sắp đặt xong xuôi.
Mẹ cô dâu - bà Trần Thị Chỉ - nhớ lại: “Gia đình bàn mà nó không có chịu, nó trốn đi. Còn nói là “tụi con thương nhau rồi”. Cha mẹ nào cũng muốn con được tự do quyết định trong hôn nhân và lựa chọn hạnh phúc. Cả nhà cũng đành chiều theo ý con”.
Rồi bố mẹ, anh trai, chị gái khăn gói lên TP HCM dự lễ đám cưới của con gái với chàng rể xứ Hàn chưa một lần gặp mặt.
Không nhớ nổi tên con rể sau 7 năm
Ngày lên TP HCM, cả gia đình người thân chị Trúc đều không khỏi ngạc nhiên trước một đám cưới tập thể, hôn trường tổ chức 7 cặp vợ chồng cùng cưới một ngày. Một bất ngờ nữa với gia đình đó là chú rể hơn cô dâu nhiều tuổi và chú rể là người Hàn Quốc.
Một đám cưới tập thể 7 cặp vợ chồng, chị Trúc cùng chồng ở giữa. (Ảnh do gia đình cung cấp)
Theo gia đình nạn nhân, ngày cưới, chàng rể trao cho cô dâu 1 sợi dây chuyềnvàng và một đôi bông tai. Riêng bà Chỉ (mẹ cô dâu), sau đám cưới nhận được 2,5 triệu đồng từ người thân chú rể.
Chàng rể là chồng của chị Trúc, nhưng sau tận 7 năm làm rể mà các thành viên trong gia đình nạn nhân không nhớ nổi tên, tuổi. Chỉ vỏn vẹn là lấy chồng Hàn Quốc, ít nói và hơn Trúc hàng chục tuổi.
Mơ ước trở về quê sinh sống khi các con trưởng thành
Trúc được bảo lãnh sang Hàn Quốc và từ đó chị về thăm gia đình hai lần. Trúc được chồng xin cho vào làm tại một nhà hàng. Những lần gọi điện về gia đình, con gái bà Chỉ kể cuộc sống hạnh phúc.
Cùng theo bà Chỉ, gần một năm trước cha Trúc qua đời mà chị không thể về quê đội tang "vì mẹ chồng khó tính". "Trúc gọi điện về khóc, nói mẹ chồng mắng chửi vì xin về quê để tang cha. Tôi thương con và khuyên cố gắng nhường nhịn để gia đình hòa thuận", bà Chỉ kể.
Bốn ngày trước, gia đình bà Chỉ nhận được điện thoại của bạn Trúc báo tin dữ. Cả nhà gom góp tiền, cử anh Lực sang Hàn Quốc, nhưng không biết chồng Trúc tên gì, làm ở đâu cũng như địa chỉ nhà ở.
"Tôi không tin Trúc tự tử vì hai hôm trước nó gọi điện thoại về nói chuyện bình thường. Nó còn khoe để dành trong tài khoản cho hai con gái số tiền kha khá và mơ ước trở về quê sinh sống khi các con trưởng thành. Tôi mong cơ quan chức năng Hàn Quốc cùng Đại sứ quán Việt Nam làm rõ nguyên nhân, đừng để nó chết oan", người mẹ sụt sùi.
| Sau 7 năm lấy chồng Hàn Quốc, chị Phạm Thị Trúc (SN 1982), quê quán tại xã Xà Phiêng, (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã tử vong ngay tại chân cầu thang của nhà chồng vào ngày 25/4.
Theo người thân của nạn nhân, chị Trúc tử vong trong tình trạng nhiều vết bầm dập vùng cổ, có 2 đến 3 vòng khăn quấn quanh cổ. Cơ quan chức năng tại TP. Busan (Hàn Quốc) bước đầu thông báo với gia đình, nạn nhân tử vong là do tự sát?
Tuy nhiên, người nhà nạn nhân một mực phản đối và cho rằng, chị Trúc không bao giờ tìm đến cái chết một cách bất thường đến vậy.
Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng làm rõ sự việc. |
DN (tổng hợp)