Có được nghỉ thai sản 6 tháng nếu sinh con trước ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực?

| Pháp luật

GiadinhNet - Vợ tôi là viên chức (cán bộ quản lý trường mầm non) sinh con vào lúc 22h30 ngày 1/1/2013, theo Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2012 có hiệu lực từ ngày 1/5/2013 vợ tôi có được nghỉ thai sản 6 tháng không? Nếu vợ tôi có đơn xin nghỉ chế độ thai sản từ ngày 2/01/2013 và được cơ quan chấp nhận thì Bảo hiểm xã hội có chấp nhận không? Lê Trung Sơn (Thanh Hóa)

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội thì vợ anh thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản là trường hợp lao động nữ sinh con.

Theo quy định của tại Điều 157,  Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1/5/2013, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ được tăng lên từ 4 tháng thành 6 tháng. Toàn bộ thời gian nghỉ thai sản được cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả.

Đối với trường hợp sinh con trước ngày Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2012 có hiệu lực, mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh theo luật cũ (4 tháng), người lao động sẽ được nghỉ thêm 2 tháng và 2 tháng nghỉ thêm này cũng được bảo hiểm xã hội chi trả như đối với các trường hợp sinh con sau ngày 1/5/2013.

Trường hợp người lao động có đơn xin nghỉ chế độ thai sản từ ngày 2/1/2013 mà được cơ quan chấp nhận thì Bảo hiểm chấp nhận tính ngày nghỉ chế độ thai sản bắt đầu từ ngày đó.

Đối chiếu với quy định trên đây, vợ anh có đơn xin nghỉ chế độ thai sản từ ngày 2/1/2013, tức là đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh theo luật cũ (4 tháng), nên vợ anh sẽ được nghỉ thêm 2 tháng và 2 tháng này cũng được Bảo hiểm xã hội chi trả như đối với trường hợp sinh con sau 1/5/2013.

Về mức hưởng chế độ thai sản, theo quy định tại Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội lao động nữ được 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng Bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ còn được trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 tháng lương tối thiểu chung.

          Luật sư Nguyễn Phú Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.