Co-Founder Đặng Nhất Duy: “Riviu có khả năng trở thành ứng dụng không thể thiếu khi người dùng dần có thói quen review, đánh giá”

| Sản phẩm - Dịch vụ

Có niềm đam mê mãnh liệt với khởi nghiệp, anh Đặng Nhất Duy - Co Founder của ứng dụng Riviu đã có những chia sẻ về quá trình startup nói chung và ngành F&B nói riêng.

Những năm trở lại đây, thuật ngữ "startup" trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Tại Việt Nam cũng thế, ngày nay có rất nhiều doanh nghiệp startup. Theo thống kê, Việt Nam chúng ta đang có khoảng hơn 1.500 startup hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng trụ lại và gây được tiếng vang. Thu thập ghi nhận từ các bộ phận hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam, có đến 80% startup tồn tại không quá hai năm; chỉ có 3% đạt tới thành công thực tế.

Có background về hai lĩnh vực công nghệ và quản trị kinh doanh, anh Đặng Nhất Duy - Co Founder của ứng dụng Riviu đã gây dựng được chỗ đứng trong cộng đồng khởi nghiệp. Mang trong mình niềm đam mê khởi nghiệp mãnh liệt, anh đã từ bỏ công việc ổn định để bắt tay cùng nhóm bạn thân cho ra mắt dự án đầu tiên mang tên Vietkite (2012), sau đó là TFL với nền tảng LiveStream được VNG mua lại năm 2017 và tiếp nối là Lixi Technologies (có sản phẩm là LixiFood).

Co-Founder Đặng Nhất Duy: “Riviu có khả năng trở thành ứng dụng không thể thiếu khi người dùng dần có thói quen review, đánh giá” - Ảnh 1.

Anh Đặng Nhất Duy (ở giữa) bên cạnh những cộng sự của mình tại Riviu.vn

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh những dự án gây được tiếng tăm vang dội thì cũng có những dự án phải dừng lại. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ thể thấy kinh nghiệm dày dặn, sự tâm huyết trong từng dự án mà anh Đặng Nhất Duy đã và đang cống hiến.

Dù đã có chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường startup và gặt hái được những thành công nhất định. Tuy nhiên với anh, thành công chỉ là một khái niệm tương đối mang tính thời điểm, đặc biệt là đối với môi trường startup. Anh Đặng Nhất Duy chia sẻ: "Với tôi, dự án có thể đi tiếp hoặc dừng lại nhưng giá trị về con người là điều tồn tại bền vững nhất. Với Riviu hay bất kỳ một startup nào, chúng tôi cũng đều lấy giá trị này để làm thước đo để cố gắng và nỗ lực. Có một core team đoàn kết, mạnh và thống nhất cùng với nguồn nhân lực gắn bó, thấu hiểu như hôm nay chính là thành công đối với tôi."

Co-Founder Đặng Nhất Duy: “Riviu có khả năng trở thành ứng dụng không thể thiếu khi người dùng dần có thói quen review, đánh giá” - Ảnh 2.

Đối với anh Đặng Nhất Duy thì con người chính là yếu tố quan trọng nhất trong mỗi doanh nghiệp

Hiện tại, anh không còn tập trung vào những dự án như nền tảng Livestream, LixiFood và Delivery… mà thay vào đó dồn lực phát triển cho lĩnh vực công nghệ và F&B. Theo anh Đặng Nhất Duy, có những dấu chấm hết anh cùng cộng sự quyết định đặt ra là để tạo tiền đề cho những sự bứt phá về sau. Với TFL, anh đã nhận thấy được việc startup có thể gắn liền với lợi nhuận khi sản phẩm của TFL là Teenidol đạt đỉnh doanh thu gấp 20 lần trong 3 tháng đầu tiên. Tuy nhiên, thời gian này anh tự nhận định mình và đội ngũ chưa đến độ "chín muồi" đủ để cạnh tranh với các đối thủ như BigoLive, UpLive… Do đó, anh đã lựa chọn sát nhập vào VNG để cùng phối hợp xây dựng một sản phẩm tốt hơn cho người Việt. Đặc biệt, đối với Lixi thì đây là dự án đã trở thành tiền đề quan trọng góp phần vào sự phát triển của Riviu cho đến ngày hôm nay.

Ngày nay, công nghệ và F&B luôn cùng song hành và là 2 cụm từ nổi bật trong giới khởi nghiệp. Lý do là vì trong môi trường khởi nghiệp đã có rất nhiều công ty bắt đầu xuất phát với 2 lĩnh vực trên. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ liệu Riviu có làm nên khác biệt? Anh Đặng Nhất Duy đã có những chia sẻ về những băn khoăn này: " Với slogan "Riviu Chất từ User Thật", Riviu tập trung phát triển những nội dung do người dùng tạo ra (UGC) và giúp chủ doanh nghiệp lắng nghe, thấu hiểu để phục vụ khách hàng tốt hơn. Thói quen của người tiêu dùng bây giờ khi sử dụng dịch vụ đều để lại review và đánh giá, đây là cơ sở để Riviu trong tương lai có khả năng trở thành một trong những ứng dụng không thể thiếu."

Co-Founder Đặng Nhất Duy: “Riviu có khả năng trở thành ứng dụng không thể thiếu khi người dùng dần có thói quen review, đánh giá” - Ảnh 3.

Ứng dụng Riviu đã nhận được đầu tư lớn ngay trong khoảng thời gian dịch Covid-19

Trong giai đoạn các doanh nghiệp đang trải qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 thì Riviu gây sốt toàn cộng đồng khi kêu gọi thành công số vốn khủng. Đây là cơ hội giúp Riviu phát triển, mở rộng quy mô, tiếp cận được những thị trường mới, phát triển và khẳng định giá trị của Riviu trong tương lai.

Ngoài ra, theo anh Đặng Nhất Duy, ngành F&B là ngành luôn đòi hỏi sự phát triển không ngừng. Con người ngày càng có những thay đổi hành vi tiêu dùng và yêu cầu dịch vụ khắt khe hơn. Bên cạnh đó là sự trợ giúp của công nghệ giúp con người tiếp cận được nhiều luồng thông tin khác nhau, tạo ra nhiều xu hướng nhiều nhu cầu mới, những nhà startup dù mới hay cũ đều sẽ phải hoạch định và chiến lược cho còn đường khởi nghiệp cho một chặng đường dài còn ở phía trước.

PV

Ý kiến của bạn
Tags:
Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Người nộp thuế sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 có thể thực hiện giao dịch thuế và cập nhật thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là một trong nhiều điểm mới đột phá tại Thông tư 89/2026/TT-BTC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.