Cô gái 26 tuổi vỡ dạ dày lúc nửa đêm vì gặp nạn sau khi uống rượu
GĐXH - Cô gái 26 tuổi được người dân đưa đến viện trong tình trạng chấn thương bụng kín dẫn đến vỡ dạ dày...
Khoảnh khắc Nhã Phương mắt ngấn lệ hạnh phúc trong lần sinh con thứ 2, ngay sau khi sinh, người đẹp đã có ngay hành động này!Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thế Hưng, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (Tp.HCM) cho biết, rạng sáng ngà 7/10, các bác sĩ đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân (26 tuổi, ở Tây Ninh), được người dân đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lách và tụy bị vỡ đã được cắt ra. Ảnh: VNN
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, đau vùng bụng và đau cánh tay trái do tai nạn giao thông. Kêt quả xét nghiệm ghi nhận nồng độ cồn trong máu rất cao, khi đến viện đã say khướt. Người dân cho biết, ngay trước đó, cô gái trẻ chạy xe máy tốc độ cao và tự ngã, va vào thành cầu Ba Son, bất tỉnh.
Ê-kíp trực cấp cứu xác định bệnh nhân bị đa chấn thương vùng đầu mặt, gãy xương cánh tay, theo dõi chấn thương bụng kín. Ít tiếng sau, mạch và huyết áp tụt, kết quả chụp CT phát hiện cô gái bị chấn thương bụng kín, vỡ tạng rất nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng tính mạng nếu không phẫu thuật khẩn cấp.
Nhận định bệnh nhân rất nguy kịch, ê-kíp trực trong đêm tại bệnh viện đã báo động đỏ nội viện, ngoại viện với Bệnh viện Nhân dân 115 để cử ê-kíp bác sĩ ngoại tổng quát đến hỗ trợ mổ cứu bệnh nhân. Theo đó, Bệnh viện Nhân dân 115 cử 3 bác sĩ sang hỗ trợ phẫu thuật khẩn.
Tiến hành phẫu thuật khoảng 5h sáng, ê-kíp mở bụng bệnh nhân ghi nhận trên 1 lít máu tươi, vỡ lách độ 5, vỡ nát đuôi tụy và vỡ dạ dày, thức ăn trào đầy ổ bụng.
Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành rửa sạch dạ dày, lấy bã thức ăn ra ngoài, cắt lách, cắt đuôi tụy, khâu lại dạ dày, dẫn lưu ổ bụng, truyền máu. Sau đó, người bệnh được chuyển vào phòng hồi sức để theo dõi, chăm sóc tích cực.
Sau hậu phẫu ngày thứ 2, bệnh nhân tỉnh táo, đã được rút ống nội khí quản, dẫn lưu ổ bụng không thấy dịch, khả năng diễn tiến tốt. Những ngày tới bệnh nhân tiếp tục được theo dõi chấn thương vùng đầu.
Bác sĩ Hưng cho hay tai nạn vỡ tạng thường gặp nhất là vỡ lách, vỡ gan, sau đó mới đến vỡ tạng rỗng; vỡ dạ dày rất hiếm. Trong khi bệnh nhân này bị vỡ 3 tạng: lách, tụy, dạ dày, chứng tỏ phải bị tác động một lực rất mạnh mới gây ra tổn thương nghiêm trọng như trên.
Đây là loại quả 'khắc tinh' của bệnh tiểu đường, người tiểu đường có thể ăn thoải mái mà không lo tăng đường huyếtMẹ bầu nên ăn uống như nào để giữ dáng
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.