Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái xinh xắn lừa đảo hàng tỉ đồng bằng cách đơn giản

Thứ tư, 14:54 30/03/2022 | Pháp luật

Đang được tại ngoại trong một vụ án khác nhưng Vũ Thị Ngọc tiếp tục lừa đảo bằng thủ đoạn thuê 11 xe ôtô của nhiều tổ chức, cá nhân nhằm mục đích chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

TAND tỉnh Bắc Giang vừa xét xử, tuyên phạt Vũ Thị Ngọc (SN 1996; trú tại thôn Hai Khê, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, Bắc Giang) 20 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cô gái xinh xắn lừa đảo hàng tỉ đồng bằng cách đơn giản - Ảnh 1.

Bị can Vũ Thị Ngọc tại phiên tòa mới đây - Ảnh: Tuấn Minh

Theo công an, Ngọc là con út trong gia đình có 5 chị em, cô gái này có ngoại hình xinh xắn, khuôn mặt ưa nhìn, khéo ăn nói. Không có việc làm ổn định, hằng ngày lướt mạng xã hội Zalo, Facebook, Ngọc có được thông tin của nhiều cá nhân, công ty cho thuê xe ôtô tự lái. Chỉ trong hơn 1 tháng (từ ngày 12-8-2020 đến ngày 21-9-2020), Ngọc thường xuyên sử dụng số điện thoại 0987.325.xxx để liên lạc trực tiếp với người cho thuê xe rồi chiếm đoạt.

Lấy danh nghĩa kế toán của Công ty X có trụ sở tại xã Mỹ Thái (huyện Lạng Giang), Ngọc đã đứng ra thuê 3 xe ôtô của 2 doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh và TP Hà Nội. Cả 3 hợp đồng đều ghi thời hạn thuê 12 tháng để đưa đón chuyên gia nước ngoài và công nhân làm việc cho Công ty X.

Ngọc khai sau khi thuê được xe đã giao tất cả cho một người tên là Hằng (kế toán) và một người tên Thắng (lái xe) của Công ty X và không có hợp đồng, giấy tờ gì. Tuy nhiên, Ngọc lại khẳng định chưa được gặp mặt Giám đốc Công ty X, chưa từng đến trụ sở cũng như không làm việc cho Công ty X. Tiến hành xác minh thông tin về Hằng và Thắng, công an không xác định được những người này là ai. Trên địa bàn xã Mỹ Thái cũng không có Công ty X nào hoạt động như lời khai của Ngọc.

Với danh nghĩa cá nhân, Ngọc đã thuê 8 xe ôtô khác (trong đó có 6 xe biển kiểm soát Hà Nội, thuê của một số doanh nghiệp trụ sở tại Hà Nội) với cùng một lý do phục vụ công việc làm ăn. Mỗi xe, Ngọc làm hợp đồng thuê từ 2 ngày trở lên, có xe 10 ngày. Lần theo lời khai của Ngọc, nhiều người sau khi cơ quan công an mời lên làm việc đều nói không biết Ngọc là ai, không nhận xe, không thuê xe hay mượn của Ngọc.

Theo định giá của cơ quan chức năng, tổng trị giá 11 xe ôtô nêu trên là gần 5,6 tỉ đồng. Quá trình điều tra, xét xử, Ngọc không thành khẩn khai báo, không nhận tội, không ăn năn hối cải.

Trước đó, đầu năm 2021, Ngọc bị TAND huyện Lạng Giang xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Tổng hợp hình phạt của cả các  tội trước đó, bị cáo Ngọc phải chịu 26 năm 6 tháng tù.

Lực lượng công an khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Chủ tịch FLC Trịnh Văn QuyếtLực lượng công an khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

GiadinhNet - Tối 29/3, lực lượng công an đã có mặt tại trụ sở Công ty CP Tập đoàn FLC tại địa chỉ 265 Cầu Giấy (Hà Nội) và nhà riêng để thực hiện khám xét.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top