Cô giáo bị tố cáo “quỵt nợ” đồng nghiệp hơn nửa tỷ đồng

| Pháp luật

Một số giáo viên dạy ở Tam Kỳ, Quảng Nam có đơn tố cáo đồng nghiệp là cô giáo Bùi Thị Thủy mượn hàng trăm triệu đồng không trả.

Cô giáo Nguyễn Thị Nghĩa tố bị bà Thủy "quỵt"
235 triệu đồng.
 
Theo đơn tố cáo, chị Nguyễn Thị Nghĩa, giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, năm 2010, do có quen cô giáo Bùi Thị Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ nên bà Thủy rủ góp vốn kinh doanh.

Tuy nhiên, chị Nghĩa chỉ cho bà Thủy mượn 55 triệu đồng. Đến năm 2011, chồng chị Nghĩa chết sau một vụ tai nạn, chị cũng đem số tiền phúng điếu, tiền bảo hiểm của chồng đưa cho bà Thủy mượn. Sau đó, bà Thủy hứa mua đất giúp nên chị Nghĩa đưa tiếp 35 triệu đồng nữa.

Ngày 31/10/2011, chị Nghĩa lại đưa thêm cho bà Thủy mượn 100 triệu đồng. Tổng số tiền mà cô giáo Nghĩa cho Thủy mượn lên đến 235 triệu đồng. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần chị Nghĩa đòi lại số tiền này, bà Thủy không chịu trả, còn dọa “xử” đẹp.

Một số giáo viên khác cũng tố cho bà Thủy mượn số tiền lớn, như cô Trần Thị Hạnh, giáo viên mầm non: 55 triệu đồng; cô Phan Thị Bích Thu, giáo viên mầm non: 170 triệu đồng; cô Nguyễn Thị Thu Tĩnh, giáo viên Trường Tiểu học Nguyến Viết Xuân ở xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ: 110 triệu đồng.

Tháng 8 vừa rồi, các giáo viên bị bà Thủy lừa gạt hơn nửa tỷ đồng đã có nhiều đơn tố cáo gửi lên Phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ và Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, nơi bà Thủy dạy nhờ can thiệp giúp, nhưng chưa nhận được sự giúp đỡ…

Đơn tố cáo của các giáo viên gửi báo chí.

Chị Nghĩa gửi đơn kiện ra TAND TP.Tam Kỳ và ngày 28/5, Tòa án này thụ lý vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, có quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Theo đó, Bùi Thị Thủy phải có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ số tiền 235 triệu đồng cho cô giáo Nguyễn Thị Nghĩa.

Sau đó, cô giáo Nghĩa làm đơn yêu cầu thi hành án. Ngày 17/7, Chi cục Thi hành án dân sự TP.Tam Kỳ có quyết định thi hành án buộc bà Thủy phải trả cho bà Nghĩa số tiền 235 triệu đồng và có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Tuy nhiên, bà Thủy “viện cớ” không có tiền trả một lần, chỉ đồng ý trả 3 triệu đồng mỗi tháng.

Theo Thiên Thanh
PLVN

hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.