Cô giáo phạt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng sẽ bị xử lý thế nào?

| Xã hội

GiadinhNet - Trước sự việc giáo viên trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) phạt học sinh bằng hình thức ép uống nước vắt giẻ lau bảng, BGH và Hội đồng kỷ luật nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên này.

Vào sáng nay (5/4), Ban lãnh đạo huyện An Dương đã về làm việc với trường Tiểu học An Đồng xung quanh vụ việc trên.

Theo đó, quan điểm của huyện An Dương sẽ xử lý nghiêm trường hợp này. Phía BGH nhà trường và Hội đồng kỷ luật nhà trường cũng thống nhất sẽ chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương - chủ nhiệm lớp 3A5 - người đã phạt học sinh bằng cách ép uống nước vắt từ giẻ lau bảng.


Trường Tiểu học An Đồng, nơi xảy ra sự việc gây bức xúc dư luận. Ảnh: ML

Trường Tiểu học An Đồng, nơi xảy ra sự việc gây bức xúc dư luận. Ảnh: ML

Bà Trần Thị Ngọc Bảo - hiệu trưởng nhà trường - cho biết: "Khi đưa ra quyết định kỷ luật đối với người trong ngành là điều không ai mong muốn nhưng sự việc quá nghiêm trọng buộc chúng tôi phải suy nghĩ và đi tới quyết định chấm dứt hợp đồng với giáo viên này.

Cô Nguyễn Thị Minh Hương vốn là giáo viên mới vào nghề và đây là năm học đầu tiên trong đời làm nghề giáo của cô ấy. Bình thường chúng tôi thấy cô Hương sống vui vẻ, chan hòa với mọi người. Khi nhận thông tin sự việc, tôi rất bất ngờ".

Bà Ngọc Bảo cũng cho hay: "Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương sinh năm 1995, là con của một đồng chí phó trưởng phòng giáo dục huyện An Dương và là con dâu của 1 lãnh đạo thị trấn cùng huyện. Còn hoàn cảnh của bé Phạm Phương Anh khá éo le, hiện bé sống với ông bà".


Bà Trần Thị Bảo Ngọc - hiệu trưởng nhà trường trao đổi với báo chí

Bà Trần Thị Bảo Ngọc - hiệu trưởng nhà trường trao đổi với báo chí

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Khắc Thảo, 60 tuổi (Cái Tắt, An Đồng, huyện An Dương) chia sẻ: "Sau khi gia đình phản ánh sự việc với nhà trường, ngay trong tối đó, gia đình cô giáo Hương và lãnh đạo nhà trường đã tới gia đình tôi xin lỗi. Về phía gia đình, chúng tôi tha lỗi cho cô giáo Hương. Tuy nhiên, việc xử lý như thế nào là quyền của các cơ quan chức năng huyện và nhà trường".

Sáng nay (5/4), Bộ GD&ĐT đã có văn bản số 551/NGCBQLGD-HCTH về việc xử lý vi phạm đạo đức nhà giáo của cô Nguyễn Thị Minh Hương - giáo viên trường Tiểu học An Đồng (TP. Hải Phòng). Trước đó, ngày 5/4, báo chí phản ánh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng chỉ đạo, kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này, đồng thời báo cáo tình hình sự việc, kết quả xử lý về Bộ GD&ĐT qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chậm nhất 11h ngày 6/4/2018.

Quang Anh

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.