Cô nàng chi hơn nửa tỷ phẫu thuật thành "thiên nga"

| Xã hội

Nguyễn Thị Minh Yến đã phải bỏ ra cả một gia tài đến tự biến mình từ một cô “vịt bầu xấu xí” thành “nàng thiên nga xinh đẹp”.

“Không có người phụ nữ xấu – Chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”, có lẽ câu nói này đúng với mọi đối tượng trong mọi trường hợp.

Bởi từ một người kém sắc, bạn hoàn toàn có thể trở thành một cô nàng khiến cả ngàn người mê đắm. Khác biệt ở chỗ, bạn làm đẹp theo cách nào!?

Nguyễn Thị Minh Yến là một trong những ví dụ điển hình nhất cho vấn đề này.  Cô nàng sinh năm 1991 đã “phù phép" toàn bộ khuôn mặt chỉ vì mong muốn mình có thể xinh đẹp hơn.

Tất nhiên, cái giá mà Minh Yến phải trả cũng không hề rẻ. Cô gái trẻ hiện đang sinh sống tại Sài Gòn đã phải chi ra 550 triệu đồng - số tiền đáng giá cả một gia tài, để được “lột xác”.

Minh Yến thời điểm chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Khi đó, cô nàng tỏ ra tự tin với bản thân và hiếm khi chụp ảnh.

Các bước tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ của Minh Yến gồm: làm mắt to, xử lý hàm hô trên dưới, gọt hàm hai bên và nâng mũi theo cấu trúc S-line.

Minh Yến đã mất hơn 6 tháng để hoàn thành "cuộc cách mạng" này, kể từ tháng 7/2013 đến đầu năm 2014.

​Qua chia sẻ, cô gái có quyết định táo bạo này cho biết: “Khoảng thời gian Yến tiến hành phẫu thuật là hơn 6 tháng. Nhưng mọi thứ diễn ra khá nhẹ nhàng vì Yến sử dụng phương pháp hiện đại và chỉ sau 1 giấc ngủ đã thấy mình được thay đổi".

"Ban đầu, Yến cũng nghĩ rằng sẽ rất đau khi thay đổi nhiều như vậy. Nhưng không, khi tỉnh giấc, mọi thứ với Yến vẫn rất bình thường. Vì theo khoa học, xương là phần dễ hồi phục nhất. Điều quan trọng là bạn trao niềm tin của mình vào ai”.

Chứng kiến sự thay đổi của Yến, có người đã chia vui cùng cô nhưng cũng có không ít ý kiến phản đối. Minh Yến tiếp tục: “Có một số bạn đồng tình và họ chia vui, chúc mừng Yến vì đã có một khuôn mặt mới xinh đẹp hơn.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người tiếc nuối gương mặt từng thân thiết với họ. Điều đó cũng dễ hiệu khi giờ đây, Yến đã mang một diện mạo hoàn toàn khác.

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ là giả tạo, đi ngược với tạo hoá, không tôn trọng cha mẹ… Nhưng Yến vẫn cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm.

Người thân trong gia đình cũng tỏ ra vui mừng khi chứng kiến Yến thay đổi từng ngày với nét mặt xinh đẹp hơn".

 Diện mạo của Minh Yến sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thành công.

Đưa ra ý kiến về việc phẫu thuật thẩm mỹ, Minh Yến chia sẻ: “Cá nhân Yến thấy rằng, phẫu thuật thẩm mỹ không hề xấu. Nó giúp cho những người sử dụng thêm phần tự tin về ngoại hình, mở ra nhiều cơ hội hơn cho họ.

Tất nhiên, vấn đề này tuỳ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Rất khó để nhận định như thế nào là đúng, là sai vì mỗi người có một giới hạn khác nhau.

Cho đến lúc này, ngoài việc Yến có một ngoại hình mới tươi tắn hơn trước, công việc cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều. Trước kia, Yến kinh doanh bán quần áo thời trang nhưng không được như ý và phải đóng cửa vì ế ẩm.

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thành công, lượng khách đến với cửa hàng của Yến đông hơn trước nhiều. Bên cạnh đó, Yến cũng tự làm mẫu cho chính những sản phẩm tự tay mình thiết kế”.

 Minh Yến làm mẫu cho chính những sản phẩm do cô thiết kế.

 

Theo La La (Dailo.vn)

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.