Cơ quan công an cần điều tra, làm rõ tố cáo của các nhà đầu tư đối với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà
GĐXH - Sau khi phát hiện nhiều bất thường tại dự án mình bỏ hơn chục tỉ đồng đặt cọc, các nhà đầu tư đã có đơn tố cáo gửi tới nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền. Văn phòng cơ quan CSĐT và Thanh tra Bộ (Bộ Công an) cũng đã có phiếu chuyển đơn gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội xem xét, giải quyết.
Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, năm 2021, vợ chồng ông Nguyễn Hải Lăng và bà Nguyễn Hồng Hạnh (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thông qua sàn giao dịch bất động sản Triệu Tuấn đã đặt cọc số tiền hơn 12 tỉ đồng (trong tổng số hơn 22 tỉ đồng theo hợp đồng) để mua lô đất số 05 – N.O 3.8 và 06 – N.O 3.8 là nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công (gọi tắt là KĐT Đại Kim – Định Công). Đây chính là dự án được giới thiệu là quỹ đất để thu hồi vốn đầu tư công trình BT xây dựng đường 2,5 (đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà. Cụ thể, vợ chồng bà Hạnh đã thanh toán chuyển khoản internet banking vào số tài khoản cá nhân của bà Trịnh Thị Sang (người tự giới thiệu là nhân viên của Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà) và số tài khoản cá nhân của ông Triệu Văn Tuấn tổng số tiền 12.675.000.000 đồng.

Tin tưởng các căn cứ này mà vợ chồng ông Lăng, bà Hạnh đã quyết định bỏ ra số tiền lớn hơn 12,6 tỉ đồng để đặt cọc mua 2 lô đất của dự án.
Trong cả 2 Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 93 và 95/HĐHTĐT-2021 về việc "Đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công mở rộng phía Bắc và Tây Bắc" giữa ông Nguyễn Hải Lăng với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà do Tổng Giám đốc Hoàng văn Lâm ký, ở gạch đầu dòng thứ 2 phần CĂN CỨ nếu rõ: "Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001644 ngày 2/7/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chứng nhận Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà là chủ đầu tư Dự án: "Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công", quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Chính vì tin tưởng chi tiết này mà vợ chồng ông Lăng, bà Hạnh đã quyết định bỏ ra số tiền lớn hơn 12,6 tỉ đồng để đặt cọc mua 2 lô đất của dự án. Bà Hạnh cho biết, theo hợp đồng đã ký kết, giá mua là 100.000.000 đồng/m2 (phiếu thu của công ty Hoàng Hà là 100.000.000 đồng/m2), nhưng thực tế vợ chồng bà phải trả 115.000.000 đồng/m2 (có sao kê chuyển khoản).
Tuy nhiên, 1 năm sau, khi đến thực tế dự án, vợ chồng ông Lăng mới "ngã ngửa người" khi thấy dự án vẫn chưa có gì, mặt bằng chưa được giải phóng. Sau khi có ý kiến với Công ty Hoàng Hà nhưng không nhận được câu trả lời nên họ đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tố cáo hành vi vi phạm của các tập thể, cá nhân liên quan.
Trong văn bản số 2311/UBND-TNMT ngày 05/9/2023 của UBND Quận Hoàng Mai phúc đáp văn bản số 9273/VP-BTCD ngày 15/8/2023 của Văn phòng UBND TP.Hà Nội có nội dung: "Sau khi kiểm tra, UBND quận Hoàng Mai xin báo cáo như sau: Ngày 01/2/2023, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai. Tại danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai được UBND TP Hà Nội phê duyệt không có Dự án Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công mở rộng của Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà".

Văn bản số 2311/UBND-TNMT ngày 05/9/2023 của UBND Quận Hoàng Mai
Trong văn bản số 90/KH&ĐT-ĐT ngày 05/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội trả lời đơn thư của bà Nguyễn Hồng Hạnh có đoạn cho biết: "Tháng 7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nhận được văn bản đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công quận Hoàng Mai của Liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà và Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội. Tuy nhiên, tại các Quyết định phê duyệt Đề xuất dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BT chưa xác định cụ thể phạm vi, ranh giới và diện tích đất thanh toán.
Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 794/TB-KH&ĐT ngày 23/7/2020 hướng dẫn Liên danh nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A), quận Hoàng Mai theo hình thức hợp đồng BT (trong đó sẽ xác định cụ thể vị trí, ranh giới, diện tích quỹ đất thanh toán cho Dự án BT) làm cơ sở thực hiện các thủ tục quyết định chủ trương dự án tại quỹ đất dự kiến thanh toán cho Dự án BT. Đến nay, Dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, vì vậy chưa xác định chủ đầu tư đối với dự án này".

Văn bản số 90/KH&ĐT-ĐT ngày 05/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Sở Xây Dựng Hà Nội cũng đã có văn bản xác nhận: "Đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng không nhận được văn bản, hồ sơ đề nghị nào của Chủ đầu tư đề nghị xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công, quận Hoàng Mai. Sở Xây dựng không có văn bản nào xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đối với Dự án (Dự án chưa đủ điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai).
Như vậy, Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001644 ngày 2/7/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trong Hợp đồng Hợp tác đầu tư giữa vợ chồng bà Hạnh và Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà là giả. Với những thông tin phản hồi trên từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, vợ chồng ông Lăng, bà Hạnh cho rằng mình đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan hành pháp.
Ngày 19/9/2023, Thanh tra Bộ Công an đã có Thông báo số 3102/TB-X05-P6 về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Hồng Hạnh đến đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội (PC03) để xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, bà Hạnh cho biết, sau nhiều lần được PC03 Công an TP Hà Nội mời lên làm việc thì đến nay nội dung bà tố cáo vẫn chưa được giải quyết.

Thông báo số 3102/TB-X05-P6 của Thanh tra Bộ Công an
Trong một diễn biến khác, ngày 03/3/2023, bà Nguyễn Hồng Hạnh có đơn tố cáo Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà gửi Cục Thuế Hà Nội để tố cáo hành vi trốn thuế, thu tiền cao hơn thực tế so với giá bán quy định tại hợp đồng. Ngày 07/4/2023, Cục Thuế Hà Nội thụ lý đơn tố cáo của bà Hạnh. Đến ngày 11/7/2023, Cục Thuế Hà Nội đã có kết quả giải quyết đơn tố cáo. Do Dự án Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công mở rộng là không có thật nên Cục Thuế Hà Nội chưa xử lý được Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà về hành vi trốn thuế. Cục Thuế Hà Nội cũng đã có công văn số 49582 gửi PC03 Công an TP. Hà Nội đề nghị PC 03 phối hợp làm rõ Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà có thu tiền thực tế cao hơn so với giá bán quy định trong hợp đồng không?

Ông Hoàng Văn Lâm – đại diện pháp luật của Công ty Hoàng Hà hiện đã bị đưa vào diện tạm hoãn xuất cảnh. Ảnh: KT.
Về biện pháp truy thu tiền thuế mà Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà đang nợ, Cục Thuế Hà Nội cho biết, căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành qua các thời kỳ, cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đối với Công ty Hoàng Hà theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan thuế bao gồm cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế, cưỡng chế bằng biện pháp thông báo ngừng sử dụng hóa đơn, cưỡng chế thu tiền, tài sản của người nộp thuế do bên thứ ba nắm giữ đối với các trường hợp trên cơ sở thông tin xác minh thu thập có đủ cơ sở, hồ sơ để thực hiện. Ngoài ra, Cục Thuế TP Hà Nội đã phối hợp với Cục xuất nhập cảnh – Bộ Công an thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty Hoàng Hà là ông Hoàng Văn Lâm theo quy định của Luật quản lý thuế.
3 con giáp may mắn đầu tháng 6 dương lịch 2026: Đón nhận phúc khí và tài lộc
Đời sống - 26 phút trướcGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là 3 con giáp đón nhận nhiều phúc khí, may mắn trong mọi việc đầu tháng 6 dương lịch 2026. Cùng khám phá các phương diện để nắm bắt cơ hội phát triển, thu hút tài lộc.
Thời gian tới, thêm những đối tượng này không phải nộp thuế giá trị gia tăng
Đời sống - 30 phút trướcGĐXH - Từ ngày 20/6/2026, một số đối tượng được bổ sung vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 144/2026/NĐ-CP.
Trước giông bão vẫn bình thản bước đi: 4 con giáp có nội tâm mạnh mẽ
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, có những con giáp sở hữu tâm thế lạc quan bẩm sinh, luôn nhìn thấy cơ hội trong nghịch cảnh và dùng sự chăm chỉ, tử tế để vun đắp cuộc sống.
Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA.
Tin sáng 1/6: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ; Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Trong các ngày 1 và 2/6, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C; phát hiện chìa khóa vẫn để trên ô tô, một bé trai 12 tuổi đã mở cửa xe, lên ngồi vào ghế lái và tự điều khiển xe chạy về hướng nhà mình.
Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi
Đời sống - 14 giờ trướcMột bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk khiến nhiều người thót tim khi tự ý lấy ô tô đỗ trước nhà dân rồi lái chạy qua nhiều con hẻm và xảy ra va quẹt nhẹ với một xe taxi.
Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Bị ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm, tài xế ô tô không những không chấp hành mà người đi cùng còn có phát ngôn thiếu chuẩn mực với cán bộ làm nhiệm vụ. Hành vi này đã bị Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội lập hồ sơ xử lý nghiêm với tổng mức phạt lên tới 19 triệu đồng.
'Ma trận' bến bãi và những 'mố cẩu' đầy dấu hỏi ven sông Luộc ở Hưng Yên
Đời sống - 19 giờ trướcGĐXH - Ghi nhận tại khu vực ven sông Luộc, đoạn gần cầu Hiệp thuộc xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp. Tại đây xuất hiện các điểm bốc xúc vật liệu từ sà lan lên xe tải cùng nhiều công trình được người dân địa phương gọi là "mố cẩu". Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, nhiều điểm cẩu vật liệu tại khu vực này chưa được cấp phép theo quy định.
Người đăng ký tạm trú tại Hà Nội phải nắm rõ quy định này để tránh bị phạt
Đời sống - 21 giờ trướcGĐXH - Theo quy định thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính.
Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh
Đời sống - 1 ngày trướcNgay sau khi Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) dựng hàng rào để triển khai phương án phân luồng mới tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh, giao thông qua khu vực này lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, dòng xe ùn ứ kéo dài.
Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồng
Đời sốngGĐXH - Nhà nước áp dụng các hình phạt tiền và chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm liên quan đến sổ đỏ, trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng. Dưới đây là thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.