Có thể thuê máy bay quân sự giải cứu lao động ở Libya
Tối 28/2, sau khi 3 đoàn công tác hỗn hợp tới Ai Cập, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam có thể tính tới phương án thuê tàu hoặc máy bay quân sự để giải cứu lao động đang bị kẹt ở Tripoli (Libya).
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, đến chiều 28/2, đã có khoảng 1.000 lao động từ Libya về tới Việt Nam. Các đối tác sử dụng lao động Việt Nam đã và đang triển khai đưa 8.160 lao động sang các nước láng giềng.
Trong số này có hơn 4.600 người đã được sơ tán sang các nước thứ ba; hơn 1.000 người đang tập trung tại bến cảng Benghazi để sơ tán sang Malta, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp; 300 người ở gần biên giới Libya và Ai Cập; khoảng 700 người đang di chuyển tới biên giới Tunesia, Algeri...; số còn lại tập trung tại sân bay và cảng biển Tripoli.
![]() |
|
Trở về từ Libya, nhiều lao động đã rất hạnh phúc vì gặp lại được
người thân. Ảnh: Kiên Cường. |
Hiện tình hình tại thủ đô Tripoli rất phức tạp, nhiều chủ thầu nước ngoài đã về nước, bỏ mặc lao động Việt Nam bơ vơ. Chính vì vậy, tại cuộc họp chiều 28/2, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết sau khi đoàn công tác qua Ai Cập nắm tình hình, Việt Nam có thể thuê tàu, thậm chí thuê máy bay quân sự đáp xuống Tripoli để đưa lao động sang Tunisia, Ai Cập.
Về tình hình lương thực, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, hiện khoảng 2.000 lao động chưa được chủ sử dụng di tản tập trung tại Benghazi và một số thành phố tại khu vực phía Đông Libya (Al Qubah và Darnah) đã có thể mua được thức ăn. Vì thành phố này hiện nay do phe biểu tình kiểm soát. Tại đây phe biểu tình đã thành lập Ủy ban cách mạng lâm thời để điều hành hoạt động nên các cửa hàng bán lương thực, thực phẩm đã mở cửa trở lại.
Trước đó, để sơ tán khoảng 10.000 lao động Việt Nam làm việc tại Libya, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm làm trưởng ban, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm phó ban.
