"Cò vé" bủa vây người hâm mộ trước trận U23 Việt Nam - Thái Lan

| Xã hội

GiadinhNet - U23 đã giành chiến thắng trong 2 trận đầu ra quân trong khuôn khổ vòng loại U23 Châu Á 2020, tối nay (26/3) các cầu thủ sẽ bước vào tranh tài với U23 Thái Lan - trận đấu được cho là gay cấn và hấp dẫn. Lợi dụng sức nóng của trận đấu, dân "cò vé" đang bủa vây người hâm mộ.

Đúng 20h tối nay U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại giải Bóng đá Châu Á 2020. Trước trận đấu ở vòng loại này, người hâm mộ khá quan tâm đến trận đấu được dự đoán sẽ có nhiều kịch tính, hấp dẫn.

Trong trận đấu với U23 Indonesia, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng phút chót bằng bàn thắng của Triệu Việt Hưng. Tuy vậy, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn mất ngôi đầu bảng K vào tay U23 Thái Lan vì kém hiệu số bàn thắng thua.

Để giành vé vào thẳng vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam chỉ có một cách duy nhất là đánh bại U23 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Vé xem trận đấu này cũng vì thế mà trở nên khá sốt.


Hàng chục cò vé bủa vây người hâm mộ trước SVĐ Mỹ Đình.

Hàng chục "cò vé" bủa vây người hâm mộ trước SVĐ Mỹ Đình.

Trước đó, VFF đã công bố vé xem các trận đấu có 4 mệnh giá: 150.000 đồng, 200.000 đồng, 250.000 đồng và 300.000 đồng. Khán giả sở hữu mỗi vé vào sân sẽ được theo dõi cả hai trận đấu ở khung giờ 17h giữa U23 Indonesia gặp Brunei và 20h giữa U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan.

Trước trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và trước quảng trường Sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình luôn có hàng chục cò vé bủa vây, mời chào bán hoặc thu mua những tấm vé. Giá vé chợ đen trong trận này cũng không cao hơn nhiều so với vé do VFF phát hành.

Theo đó, tăng cao nhất đối với mỗi cặp vé loại 300.000 đồng tăng lên từ 850.000 - 900.000 đồng; cặp loại 250.000 đồng tăng lên khoảng 750.000 đồng; loại 200.000 đồng tăng lên khoảng 600.000 đồng/cặp, riêng cặp 150.000 đồng tăng lên khoảng 450.000 đồng.

Trao đổi với phóng viên, anh Hưng - một người hâm mộ cho biết: "Bản thân mình quên đặt vé từ VFF nên phải mua vé chợ đen cặp loại 250.000 đồng, bị chênh khoảng 250.000 đồng cũng tạm chấp nhận được".


Các cò vé thường dùng xe máy, xe đạp lượn lờ xung quanh SVĐ và trước cổng VFF để gạ gẫm người hâm mộ mua hoặc bán.

Các "cò vé" thường dùng xe máy, xe đạp lượn lờ xung quanh SVĐ và trước cổng VFF để gạ gẫm người hâm mộ mua hoặc bán.


Thậm chí có bất cứ xe máy, ô tô nào chạy chậm hoặc dừng đỗ lập tức đội quân cò vé ập tới.

Thậm chí có bất cứ xe máy, ô tô nào chạy chậm hoặc dừng đỗ lập tức đội quân "cò vé" ập tới.

Sau khi thỏa thuận giá xong, cò và người hâm mộ sẽ lui lại một góc mua bán tránh sự truy quét của lực lượng chức năng.
Sau khi thỏa thuận giá xong, 'cò' và người hâm mộ sẽ lui lại một góc mua bán tránh sự truy quét của lực lượng chức năng.

Trước cổng trụ sở VFF, mỗi cò cầm trên tay hàng chục tấm vé chào mời.

Trước cổng trụ sở VFF, mỗi "cò" cầm trên tay hàng chục tấm vé chào mời.


Một chiếc xe ô tô đỗ lại, lập tức đội quân cò vé ập tới.

Một chiếc xe ô tô đỗ lại, lập tức đội quân "cò vé" ập tới.

Họ chào mời người hâm mộ ngay giữa đường.
Họ chào mời người hâm mộ ngay giữa đường.

Một cò vừa thu mua được của người hâm mộ 2 cặp vé.

Một "cò" vừa thu mua được của người hâm mộ 2 cặp vé.


Lập tức có một nữ cò vé khác chạy lại xem xét những tấm vé vừa mua được.

Lập tức có một nữ "cò vé" khác chạy lại xem xét những tấm vé vừa mua được.

Trước cổng trụ sở VFF, hàng chục ô tô, xe máy đứng mua bán vé náo nhiệt.
Trước cổng trụ sở VFF, hàng chục ô tô, xe máy đứng mua bán vé náo nhiệt.

Mộc Trà

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.