Con 1 tuổi nhất quyết không uống sữa do bố mẹ pha nhưng bà nội pha thì uống cạn, mẹ hốt hoảng khi khám phá ra "bí mật" phía sau

| Sống khỏe

Việc đứa trẻ gạt bình sữa mà bố đưa cho tái diễn nhiều lần khiến bà mẹ vô cùng khó hiểu.

Mới đây một bà mẹ người Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện xoay quanh việc pha sữa cho con của gia đình cô lên MXH. Cô kể rằng, đứa con 1 tuổi của vợ chồng cô bình thường ở nhà với bà nội vì vợ chồng cô đều bận đi làm. Hôm đó là ngày nghỉ, trong lúc mẹ chồng cô ra ngoài mua đồ thì con cô đói đòi ăn.

Chồng cô liền đi pha sữa cho bé nhưng đứa trẻ vừa nếm một ngụm đã gạt bình sữa sang 1 bên. Bà mẹ này nghĩ chồng chưa biết cách pha sữa đúng nên tự mình đi pha 1 bình mới cho con. Song cảnh tượng như vậy vẫn tái diễn khiến bà mẹ này khó hiểu vô cùng, bởi vì hàng ngày bà nội ở nhà vẫn cho bé uống sữa bình thường cơ mà. Hai vợ chồng chẳng còn cách nào khác là chờ bà nội quay về.

Con 1 tuổi nhất quyết không uống sữa do bố mẹ pha nhưng bà nội pha thì uống cạn, mẹ hốt hoảng khi khám phá ra bí mật phía sau - Ảnh 1.

Em bé nhà bà mẹ này chỉ uống sữa cùa bà nội pha. (Ảnh minh họa)

Đến khi bà nội bé về, em bé nhà cô lại tu cạn sạch bình sữa bà pha. Bà mẹ này hoang mang lắm, lúc đi rửa bình sữa cô mới nếm thử chút sữa còn sót lại ở đáy bình thì lập tức phát hiện ra nguyên nhân. Sữa mẹ chồng cô pha ngọt hơn hẳn vị vốn có của sữa bột. Vậy ra mẹ chồng cô đã thêm chút đường vào sữa và đó chính là lý do vì sao con cô chỉ thích uống sữa bà pha!

Cô hỏi mẹ chồng thì bà nói thấy sữa nhạt toẹt chẳng hấp hẫn gì cả, sợ cháu không thích nên mới thêm đường cho ngon. Cũng may cô phát hiện sớm, kịp thời khuyên bảo và ngăn chặn hành vi của mẹ chồng.

Tác hại của việc cho trẻ ăn đường sớm

Trẻ nhỏ thường thích đồ ngọt vì chúng kích thích cảm giác ngon miệng của trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ không nên thấy trẻ chăm ăn uống hơn mà chủ quan. Việc sử dụng đường quá sớm cho trẻ sẽ gây 3 tác hại xấu:

Con 1 tuổi nhất quyết không uống sữa do bố mẹ pha nhưng bà nội pha thì uống cạn, mẹ hốt hoảng khi khám phá ra bí mật phía sau - Ảnh 2.

Cho trẻ ăn đường sớm có thể gây béo phì. (Ảnh minh họa)

Thứ nhất, tăng nguy cơ thừa cân béo phì. Trẻ còn nhỏ (0 - 3 tuổi) nếu sử dụng sữa công thức quá ngọt hoặc ăn bánh kẹo, nước ngọt có ga thường xuyên sẽ gây cảm giác “nghiện” và dẫn đến béo phì.

Thứ hai, ăn đồ ngọt nhiều sẽ tăng nguy cơ sâu răng ở trẻ nhỏ.

Thứ ba, ăn đường quá sớm đặc biệt trước bữa ăn, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé. Không những thế nó còn làm trẻ no lâu và không chịu ăn thêm các thực phẩm bổ sung khác.

Những lưu ý khi pha sữa công thức cho bé

Nguyên tắc vệ sinh: Để phòng tránh việc vô tình đưa những tác nhân có hại vào cơ thể của bé, cha mẹ nên chú ý vấn đề vệ sinh khi pha sữa. Trước hết, bạn hãy rửa tay thật kỹ và đảm bảo khu vực chuẩn bị pha sữa phải được sạch sẽ. Tiếp đến, mẹ cần kiểm tra chắc chắn hạn sử dụng của sữa công thức. Chỉ nên sử dụng sữa trong vòng một tháng sau khi mở nắp hộp.

Con 1 tuổi nhất quyết không uống sữa do bố mẹ pha nhưng bà nội pha thì uống cạn, mẹ hốt hoảng khi khám phá ra bí mật phía sau - Ảnh 3.


Không dùng lại sữa thừa: Bạn nên dùng 1 bình sữa hoàn toàn mới cho mỗi lần ăn của con và phải vứt bỏ lượng sữa thừa khi bé bú không hết. Cha mẹ không nên tích trữ lượng sữa thừa trong bình để dùng lại vào lần sau, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bé vì lượng sữa này có thể đã nhiễm khuẩn. Sữa công thức đã pha không nên để quá 2 giờ trong điều kiện nhiệt độ phòng.

Không pha trộn thêm thức ăn khác: Bạn có thể nghe người thân hay bạn bè khuyên nên cho thêm một vài thứ vào sữa - thường là nước rau quả hay thực phẩm - để giúp bé tăng cân hoặc ngủ ngon hơn. Dù họ nói rằng họ đã làm vậy và có kết quả tốt, các mẹ nên biết rằng mỗi đứa trẻ đều khác biệt và thứ tốt với trẻ này có thể không tốt với trẻ khác.

Chỉ dùng nước đun sôi để pha sữa: Không được phép dùng nước lã, nước tinh khiết hay nước khoáng để pha. Nhiều người nghĩ rằng dùng nước khoáng để pha sữa cho bé sẽ rất tốt và tiện hơn vì không mất công đun nước sôi. Tuy nhiên điều này sẽ làm biến đổi các chất dinh dưỡng có trong sữa công thức. Ngoài ra, hệ tiêu hóa của bé chưa hoàn thiện như người trưởng thành nên không thể chuyển hóa thành công các khoáng chất có trong nước khoáng. Nếu dùng nước khoáng để pha sữa công thức cho bé, lâu ngày sẽ hình thành sỏi trong thận.

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Loại thạch dân dã được ví như 'điều hòa tự nhiên' ngày hè: Bác sĩ chỉ ra 5 lợi ích nếu ăn đúng cách

Loại thạch dân dã được ví như 'điều hòa tự nhiên' ngày hè: Bác sĩ chỉ ra 5 lợi ích nếu ăn đúng cách

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Mỗi khi nắng nóng kéo dài, nhiều người lại tìm đến thạch găng như một món giải nhiệt quen thuộc. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, thạch găng không phải "thần dược", nhưng nếu sử dụng đúng cách có thể giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, cấp nước cho cơ thể, góp phần cải thiện làn da và mang lại cảm giác dễ chịu trong mùa hè.

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không chỉ thực phẩm không an toàn mới đe dọa sức khỏe con người. Trong thời đại số, những thông tin dinh dưỡng sai lệch, quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng hay các trào lưu ăn uống phản khoa học đang trở thành một dạng “ô nhiễm” mới, khiến nhiều người lựa chọn sai và phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Sống khỏe -

Hen suyễn là căn bệnh hô hấp phổ biến với nhiều mức độ khác nhau. Từ trước đến nay, hầu hết bệnh nhân đều quen thuộc với các loại thuốc xịt hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, với những ca hen suyễn nặng, y học hiện đại đã có thêm một giải pháp mới: Thuốc sinh học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.