Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con dị tật, cha ngồi xe lăn

Thứ tư, 11:03 15/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Từng là một thanh niên khỏe mạnh làm nghề phụ xe nhưng sau một tai nạn điện giật, anh Văn Đức Vũ (32 tuổi, trú K9/201 đường Yên Bái, TP Đà Nẵng) bị thương tật 81%.

Con dị tật, cha ngồi xe lăn 1
Gia đình anh Vũ rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
Ảnh: ĐH.
 
Đau xót hơn, đứa con trai mới chào đời lại bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục, mỗi lần đi vệ sinh là khóc xé lòng.
 
Tai họa ập xuống
Có lẽ anh Văn Đức Vũ vẫn chưa thể tin một ngày mình phải ngồi trên xe lăn, muốn di chuyển thì hai tay phải chống nạng vì một chân bị cụt, một chân bị thương tật nặng không đứng nổi. Người đàn ông này trước đây khỏe mạnh, dọc ngang cùng những chiếc container xuyên đất nước, nhưng từ khi bị điện cao thế phóng đốt cháy toàn thân, anh trở thành tàn phế.
 

“Thấy con trai bị bỏng sắp chết, tôi chạy khắp nơi để cầu cứu con. Nhưng tai họa lại ập đến gia đình nó khi đứa con trai mới chào đời bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục. Đến bây giờ tôi đã kiệt sức, không thể lo nổi”, bà Thái (mẹ anh Vũ) nghẹn ngào nói.

Hai tay chống nạng lê những bước khó khăn ra tiếp chúng tôi trong căn phòng ở khu tập thể cũ kỹ, anh Vũ cho biết, trước đây mình làm nghề phụ xe cho Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Minh Toàn tại TP Đà Nẵng. Công việc chính của anh là vận chuyển hàng container. Ngày 11/6/2012, anh Vũ phụ lái xe ô tô đến nhận hàng tại Khu công nghiệp Hòa Cầm. Khi đi qua đoạn đường có đường dây tải điện cao thế sà xuống, xe không qua được, buộc anh Vũ phải trèo lên thùng container dùng cây gỗ chống đường dây điện lên.

Khi anh Vũ vừa đưa cây chống đường dây điện thì bất ngờ bị điện phóng mạnh xuống người, đốt cháy toàn cơ thể. Anh Vũ rơi từ trên cao xuống, nhập viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, chân phải bị cháy xém hoàn toàn; phần đầu, lưng cũng bị rất bỏng nặng ăn sâu vào sọ và cột sống. Các bác sỹ phải tiến hành phẫu thuật cưa bỏ chân phải…

Sau khi điều trị ở bệnh viện, Hội đồng Giám định y khoa TP Đà Nẵng kết luận anh Vũ bị bỏng điện cao thế, đã phẫu thuật 4 lần: Cắt cụt 1/3 dưới đùi, cắt lọc hoại tử ở vùng chẩm sát xương lưng cẳng bàn chân ghép da tự thân 10%, ngồi xe lăn; tỷ lệ mất sức 81%.
 
Con dị tật, cha ngồi xe lăn 2

Sau tai nạn anh Vũ phải cưa bỏ một chân và mất sức khỏe 81%.


Bà Lê Thị Thái (SN 1956, mẹ anh Vũ) nghẹn ngào cho biết, do hoàn cảnh khó khăn và anh Vũ không có bảo hiểm y tế nên gia đình phải ngược xuôi vay mượn hơn 150 triệu đồng để giữ tính mạng của anh Vũ cho đến bây giờ. “Thấy con trai bị bỏng sắp chết, tôi chạy khắp nơi để cầu cứu con. Nhưng tai họa lại ập đến gia đình nó khi đứa con trai mới chào đời bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục. Đến bây giờ tôi đã kiệt sức, không thể lo nổi”, bà Thái nghẹn ngào nói. 
 
Nỗi đau chồng chất
 
Khi đang nằm điều trị ở bệnh viện, vợ anh Vũ là chị Trần Thị Thanh Kiều chuyển dạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đặt tên Văn Đức Nam. Tuy nhiên, vừa mới chào đời, các bác sỹ thông báo bé Nam bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục, việc vệ sinh rất khó khăn, ảnh hưởng tới việc duy trì nòi giống sau này. Đang nằm điều trị trên giường bệnh, anh Vũ chết lặng nghe tin con trai mình bị như vậy. “Lúc đó tôi muốn chết đi cho xong vì tai họa ập xuống gia đình tôi nhiều quá. Nhưng cứ nghĩ đến con là tôi lại cố gắng sống. Tuy nhiên đến nay sức khỏe của tôi vẫn không khả quan, phải ngồi xe lăn, di chuyển rất khó. Bây giờ tôi không biết làm gì để có tiền chữa trị cho con…”, anh Vũ gạt nước mắt tâm sự.
 
Chị Kiều cho biết, trước đây khi chưa bị điện phóng, mỗi ngày anh Vũ làm phụ xe và chị bán bún vỉa hè cũng kiếm được khoảng 150-250 nghìn đồng, đủ trang trải cho cả gia đình. Từ sau tai nạn ập xuống, tất cả mọi đồ đạc có giá trị trong nhà hai vợ chồng và ông bà đều phải bán đi lấy tiền chữa trị mà vẫn không đủ, phải đi vay mượn khắp nơi. “Chi phí điều trị gần 200 triệu đồng nên giờ nợ nần chồng chất. Các bác sỹ có nói, nếu phẫu thuật tạo hình lại bộ phận sinh dục cho bé Nam (hiện đã được 9 tháng tuổi - PV) thì mới mong sinh hoạt, tiểu tiện bình thường như tất cả những đứa bé nam khác. Nhưng số tiền để tiến hành phẫu thuật tạo hình cho cháu ước tính lên đến gần 60 triệu đồng và phải tiến hành 2 lần phẫu thuật thì mới hoàn tất. Bây giờ anh ấy thì ngồi một chỗ, mất sức lao động, tôi thì bán bún lời chưa đủ sống, không biết lấy đâu ra tiền để chữa trị cho chồng con. Đi vay mượn thì không ai cho nữa vì nợ cũ chưa trả hết…”, chị Kiều nghẹn ngào nói.

Mong những tấm lòng hảo tâm khắp mọi miền đất nước cứu giúp cha con người phụ xe bất hạnh. Mọi đóng góp giúp đỡ xin gửi về: Báo Gia đình và Xã hội, số 138A Giảng Võ, Bà Đình, Hà Nội hoặc anh Văn Đức Vũ, số nhà K9/201 Yên Bái, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. ĐT: 0932. 526. 996.
 
Đức Hoàng
tranmenthuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại công trường thi công bệnh viện

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại công trường thi công bệnh viện

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình thi công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn (Quảng Trị), nhân công phát hiện dấu hiệu của hài cốt liệt sĩ. Lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Mạo danh doanh nhân nổi tiếng để giăng bẫy lừa đảo đầu tư

Mạo danh doanh nhân nổi tiếng để giăng bẫy lừa đảo đầu tư

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng mạng xã hội, kẻ xấu lên sẵn kịch bản mạo danh doanh nhân nổi tiếng, chuyên gia tài chính... lôi kéo người dân tham gia đầu tư trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Hà Nội: Khởi tố 12 bị can vụ chế thiết bị 'hack' hệ thống cảm biến xe taxi Xanh SM để gian lận tiền cước

Hà Nội: Khởi tố 12 bị can vụ chế thiết bị 'hack' hệ thống cảm biến xe taxi Xanh SM để gian lận tiền cước

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án và 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có

Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nửa cuối năm được dự báo là giai đoạn nhiều khởi sắc đối với 4 con giáp dưới đây.

Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận

Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên và có cơ hội gặt hái thành công lớn từ tuổi trung niên.

Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.

Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên

Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng cổ Bắc Biên (phường Bồ Đề) đang lưu giữ một phần hình hài lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Giữa áp lực đô thị hóa và quy hoạch tương lai, bài toán giữ gìn hồn cốt cha ông gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa đang tìm thấy lời giải ngay từ những bước chân khám phá của du khách quốc tế. Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển là hướng đi thấu tình đạt lý, đưa ngôi làng nghìn năm tuổi vững vàng tiến bước.

Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?

Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Việc đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là bước đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Cha mẹ cần lưu ý những gì về quy định mới đăng ký thường trú cho trẻ.

Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật

Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Top