Con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận phác thảo tượng cha
Bà Võ Hòa Bình, con gái thứ 2 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tin rằng Đại tướng sẽ rất vui khi biết tình cảm mà đông đảo mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ dành cho ông.
Bà Võ Hòa Bình đại diện gia đình có mặt trong buổi ra mắt các tác phẩm điêu khắc thuộc dự án “Danh tướng Việt Nam” diễn ra tại tại Bảo tàng Lịch sử và Quân đội Việt Nam sáng 24/8.
Bày tỏ sự xúc động khi sự kiện này được tổ chức để mừng thọ 102 tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/2013), bà Bình cho biết "rất hân hạnh và hạnh phúc" khi được thay mặt gia đình tham dự sự kiện. "Tôi thực sự cảm động, trân trọng và cảm ơn tấm lòng mà mọi người dành cho Đại tướng. Khi về nhà, tôi sẽ kể lại cho người nghe về chương trình hôm nay. Chắc chắn Đại tướng sẽ rất vui vì nó thể hiện sự gắn bó, đoàn kết, nhiệt tình của đông đảo mọi người, đặc biệt là các thế hệ trẻ dành cho người”, bà Bình nói.
Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội cũng trao tặng bức tranh cổ nổi tiếng về Phật hoàng Trần Nhân Tông xuống núi - "Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ" - để mừng thọ vị Đại tướng.
Trong chương trình sáng này, các tác phẩm tượng về danh tướng Việt Nam bằng nhiều chất liệu với kích thước vừa phải, phù hợp với mọi không gian đã ra mắt.
Đợt đầu tiên có 4 nhân vật lịch sử được chọn để tạo hình gồm Việt quốc công Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Là chủ tịch Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội – đơn vị giúp đỡ tổ chức dự án “Danh tướng Việt Nam”, nhà sử học Dương Trung Quốc đã chỉ ra thực trạng thiếu hụt sản phẩm văn hóa lịch sử có tính ứng dụng của nước nhà. Theo ông, khi tới các di tích lịch sử, mọi người không biết mua vật lưu niệm gì. Muốn trao đổi với bạn bè nước ngoài về lịch sử Việt Nam cũng chẳng có vật phẩm gì như huy hiệu, tượng nhỏ, áo phông....
Thiếu tướng Lê Mã Lương cũng có chung quan điểm về sự thiếu hụt sản phẩm văn hóa lịch sử Việt này. Ông cho rằng, ở Việt Nam có rất nhiều pho tượng lớn để ngoài trời nhưng không phải ai cũng có thể đến xem hết các tác phẩm ấy. Trong khi đó, các bức tượng nhỏ để mọi người dân đều có thể mua và đặt trong nhà thì rất hiếm. Khi ra nước ngoài, ông cũng không thể tìm được một sản phẩm lưu niệm về danh tướng Việt Nam. Bên cạnh đó, các tác phẩm tượng về con người lịch sử hiện có ở nước ta ít được chú ý đến giá trị diện mạo.
Trước thực trạng này, thiếu tướng và nhà sử học cho rằng, sự ra đời của những tác phẩm trong dự án “Danh tướng Việt Nam” là cấp thiết. Việc thu nhỏ tượng đài là việc làm thiết thực, ý nghĩa. "Nó có thể bù lại được phần đang trống về sản phẩm văn hóa mà đôi khi chúng ta phải nhập vào các vật không có chất lượng và còn xa lạ văn hóa Việt Nam. Những sản phẩm này còn có thể dùng để thờ, trang trí trong nhà hay quà tặng… Tất cả đều giúp quảng bá lịch sử Việt Nam và dễ đi vào đời sống”, ông Dương Trung Quốc nói.
Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch - tác giả bức tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đặt tại Nam Định - cũng tin rằng, những vật phẩm về các danh tướng này sẽ có sức lan tỏa rộng rãi.
Những tác phẩm điêu khắc thuộc dự án “Danh tướng Việt Nam” được thực hiện trên các chất liệu đồng, đá, thạch cao, hỗn hợp composite… hội đủ những yếu tố như đường nét tinh tế thể hiện thần thái của một vị anh hùng dân tộc, tỷ lệ hài hòa cân đối.
Trong 4 tác phẩm về danh tướng Việt ra mắt đợt đầu có tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và vua Quang Trung đã hoàn tất. Các tác phẩm này đều thực hiện dựa trên những bức tượng được xã hội công nhận và dùng công nghệ thu nhỏ lại. Tuy nhiên tượng Việt quốc công Lý Thường Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới dừng ở giai đoạn thiết kế hình ảnh.
"Hình tượng về Lý Thường Kiệt thiếu và yếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện không có một tượng đài nào mà chỉ có một số tượng thờ ông trong các ngôi đền, đình với đặc điểm nhận dạng không đặc sắc. Đây chính là khó khăn lớn nhất khiến tác phẩm về danh tướng này bị chậm trễ", nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết.
Anh Trần Thanh Tùng, người sáng lập Hội quán Di sản – đơn vị thực hiện dự án “Danh tướng Việt Nam” - thì hi vọng 2 bức tượng còn lại sẽ ra mắt đúng dịp 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014) và 910 năm ngày mất của Việt quốc công Lý Thường Kiệt (1105 - 2015). “Ngay sau buổi ra mắt hôm nay chúng tôi sẽ đưa tất cả các ý kiến chuyên gia và nhân chứng sống vào tổng hợp và bắt tay thực hiện hai tác phẩm còn lại. Thông qua những sản phẩm này, chúng tôi hi vọng có thể giúp người Việt và bạn bè thế giới hiểu hơn về văn hóa, lịch sử Việt, thái độ của người trẻ với lịch sử nước nhà”, anh Tùng chia sẻ.
Theo VnExpress
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 42 phút trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 44 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sống - 44 phút trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Bộ GD&ĐT công bố bách phân vị 5 tổ hợp xét tuyển, thí sinh tra cứu điểm quy đổi
Giáo dục - 1 giờ trướcBộ GD&ĐT công bố bảng bách phân vị của 5 tổ hợp xét tuyển phổ biến, giúp thí sinh đối chiếu điểm và làm căn cứ quy đổi giữa các phương thức xét tuyển.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 11 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức
Xã hội - 12 giờ trướcGĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.