“Còn khá nặng” tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV
GiadinhNet - Kỳ thị và phân biệt đối xử người nhiễm HIV đang là rào cản lớn nhất từ phía cộng đồng. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, hướng tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030 như kỳ vọng của Chính phủ thì vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử phải được xóa bỏ.
Thông tin trên được đại diện Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đưa ra tại Hội thảo Vận động chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV diễn ra sáng nay (9/10) tại TP.HCM, do Cục Phòng chống HIV/AIDS, Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM và UNAIDS Việt Nam (thuộc Liên Hiệp Quốc) đồng tổ chức.
Mục tiêu 90-90-90, vốn là một trong 3 cam kết của Việt Nam với quốc tế về hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Chi tiết hơn, mục tiêu này bao gồm 3 tiêu chí được kỳ vọng đạt được vào năm 2020: 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng của mình; 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV; 90% người đang điều trị ARV đạt dưới ngưỡng lây nhiễm.
Việt Nam cũng cam kết với cộng đồng quốc tế sẽ hướng tới kỳ vọng kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030, tức là không còn người bị nhiễm HIV đối mặt với Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) và tử vong.
Trong một cam kết khác có thời điểm sớn hơn vào năm nay 2015, Việt Nam nỗ lực đạt “3 không”, gồm không còn người nhiễm mới HIV, không còn người chết do AIDS, không còn kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS.
Tuy nhiên, theo đại diện Cục Phòng chống HIV/AIDS, dù chưa có nghiên cứu chính thức nào trong người dân từ 15-49 tuổi, song một số nghiên cứu ở các nhóm cư dân khác nhau cho thấy sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV “vẫn còn khá nặng”.
“Hồi năm 2013, thái độ đúng của học sinh ở khu vực Tây Bắc liên quan đến vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV chỉ đạt 30%. Tỷ lệ này, được khảo sát hồi năm 2014, đối với nhân viên y tế thôn bản một số huyện thuộc tỉnh Yên Bái, Thái Bình chỉ 44,3%”-ThS. Đỗ Xuân Thụy thuộc Cục Phòng chống HIV/AIDS dẫn số liệu minh chứng.
Tại hội thảo, đại diện Mạng lưới quốc gia về những người sống với HIV (VNP ), được UNAIDS hỗ trợ, cũng dẫn các kết quả nghiên cứu về tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử. Nghiên cứu của nhóm này chỉ ra rằng người bị nhiễm HIV tại Việt Nam không chỉ bị người thân, cộng đồng phân biệt đối xử và kỳ thị, mà họ còn kỳ thị chính bản thân mình.
“Kỳ thị và phân biệt đối xử khiến người nhiễm HIV khó khăn nếu muốn tiếp cận các dịch vụ cơ bản, thiết yếu trong cuộc sống. Điều này đang là trở ngại lớn đối với nỗ lực thực hiện các cam kết liên quan đến HIV/AIDS vốn hữu ích và thiết thực cho cộng đồng người nhiễm HIV và toàn xã hội”-đại diện Cục Phòng chống HIV/AIDS nói tại hội thảo.
Trước thực trạng này, ngoài hàng loạt giải pháp vận động, truyền thông, nâng cao sự hiểu biết và nhận thức của cộng đồng, thúc đẩy nhanh chóng tiến trình xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV từ cơ quan chức năng và các tổ chức liên quan, hành lang pháp lý rất cần thiết về vấn đề này cũng đã được chi tiết hóa.
Theo ThS. Thụy, tại Nghị định 176/2013, một số điều khoản (điều 17, điều 21) đã quy định phạt từ 10-20 triệu đồng đối với những hành vi vi phạm liên quan đến kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Vì vậy, bản thân người nhiễm HIV cũng cần được tư vấn, truyền thông để gia tăng nhận thức về quyền hòa nhập cuộc sống cộng đồng, vốn được pháp luật hiện hành bảo hộ.
TP.HCM gia tăng số phụ nữ nhiễm HIV
Theo BS Văn Hùng thuộc Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS, 6 tháng đầu năm 2015 TP.HCM có 765 trường hợp nhiễm mới HIV, 450 trường hợp chuyển sang AIDS, 100 trường hợp tử vong vì HIV/AIDS. Số liệu cũng cho thấy đến hết năm 2014, 22/24 quận/huyện có hơn 1.000 người nhiễm HIV còn sống. Đại diện Ủy ban này cũng lên tiếng cảnh báo hiện tỷ lệ người nhiễm HIV là nữ giới tại TP.HCM có xu hướng tăng (34,58% tính đến hết năm 2014, hồi năm 2006 là 28,28%). Một vấn đề khác cũng được báo động là xu hướng lây nhiễm HIV qua đường tình dục tại địa phương này đang gia tăng và vượt cả xu hướng lây nhiễm qua đường máu. Cụ thể, giai đoạn 2006-2010 lây nhiễm qua đường máu trung bình chiếm 59%, đường tình dục 24%. Số liệu lây nhiễm qua đường tình dục năm 2014 là 58%.
Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.