Con trai tướng công an lý giải việc xây biệt thự trên rừng Hải Vân
GiadinhNet - Nhiều tháng qua, ven rừng đặc dụng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) mọc lên hai quần thể biệt thự hoành tráng. Mặc dù đã bị lập biên bản đình chỉ xây dựng nhưng không hiểu vì lý do gì những ngôi biệt thự này vẫn được tiếp tục hoàn thiện.

Biệt thự trái phép mọc dưới chân núi
Thời gian gần đây dư luận ở Đà Nẵng xôn xao về những ngôi biệt thự xây không phép, trái phép ở khu bìa rừng Hải Vân (dưới chân đèo Hải Vân), trong đó có quần thể biệt thự của Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã nghỉ hưu từ tháng 9/2014). Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, quần thể biệt thự của ông Phan Như Thạch nằm ngay bên con đường dẫn lên khu Suối Lương. Quần thể biệt thự này gồm căn nhà lớn hoành tráng tựa lưng vào khoảnh rừng ở dưới chân núi, xung quanh ngôi nhà lớn này có một số nhà gỗ đang được triển khai xây dựng, toàn thể cây cảnh, tiểu cảnh… đã dần được hoàn thiện. Hiện quần thể biệt thự này cửa đóng im lìm, bên trong không còn công nhân xây dựng.
Cách biệt thự của ông Thạch khoảng 1km (ngay sau trụ sở Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu) cũng mọc lên một khu nhà hoành tráng chẳng khác nào biệt phủ, gồm: Biệt thự, nhà cổ, nhà rường... Người dân cho biết, đó là khu biệt thự của một chủ khai thác vàng ở Phước Sơn, Quảng Nam, rộng khoảng 1,5ha. Xung quanh biệt phủ này tường rào cao đến 3m, có hàng dây thép gai kiên cố bảo vệ. Để vào biệt phủ này, con đường bê tông rộng khoảng 4m, dài hơn 2km, băng rừng đã được chủ biệt phủ đầu tư xây dựng chạy từ quốc lộ 1 vào. Cũng như biệt thự của ông Thạch, biệt phủ này cũng “kín cổng cao tường”, không cho người lạ vào và luôn có người cảnh giới bên ngoài.
Điều đáng nói, những biệt thự này mọc lên trong khuôn viên rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần lập biên bản xử lý nhưng sau đó những ngôi biệt thự này vẫn tồn tại, ngang nhiên xây dựng. Xung quanh những ngôi biệt thự có khoảng 30 nhà dân, họ đã sinh sống ở vùng đất này hàng chục năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bà Tưởng Thị Sáu (61 tuổi, trú tại tổ 1, khối phố Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) cho biết: “Chúng tôi đã sinh sống ổn định ở đây hàng chục năm trời, đã nhiều lần đến các cơ quan chức năng xin làm sổ đỏ thì họ nói nằm trong quy hoạch nên không làm được, phải chờ. Một số người vì chỗ ở chật hẹp đã cơi nới, sửa chữa thì bị cơ quan chức năng lập biên bản, không cho xây. Trong lúc đó, không hiểu lý do gì mà mấy biệt thự nói trên vẫn ngang nhiên xây dựng”.
Con của tướng công an nói gì?

Cổng chính của biệt phủ đại gia Ngô Văn Quang luôn đóng cửa im lìm, không cho người lạ vào. Ảnh: Đức Hoàng
Trước vấn đề này, anh Phan Vũ Việt Hùng (con trai của ông Phan Như Thạch) cho biết, khu đất mà gia đình anh xây dựng biệt thự nguyên thủy là của Đội trồng rừng Hải Vân. Sau khi đội giải thể đã giao lại cho công nhân ở, sau đó gia đình anh Hùng mua lại của công nhân trồng rừng để làm vườn cây cảnh, diện tích khoảng 3.000 m2, hiện không tranh chấp với ai. “Sau khi mua, gia đình tôi xây dựng và cải tạo khu vườn trên nền nhà cũ của công nhân, không vi phạm chặt phá rừng, thậm chí còn trồng khôi phục lại rừng thông phía sau nhà sau khi bị bão quật ngã hết. Việc xây dựng ngôi biệt thự nói trên là do tôi nôn nóng xây để khi ba tôi về hưu lên nghỉ ngơi. Biết là việc xây dựng chưa được phép mà vẫn tự ý làm, đó là lỗi của bản thân tôi, không liên quan đến ba tôi. Có lúc ba tôi hỏi giấy tờ sao rồi nhưng tôi nghĩ vừa làm vừa xin phép nên giấu ba là đang làm. Ba tôi bận công tác ở Quảng Nam, thỉnh thoảng mới về nhà nên cũng không để ý lắm”, anh Hùng kể.
Anh Hùng cũng cho biết thêm, chính quyền địa phương có biết việc xây dựng biệt thự này và đã có biện pháp ngăn chặn (lập biên bản) nhưng do anh Hùng cam kết sẽ tự phá dỡ công trình khi bàn giao đất lại cho nhà nước nếu có chủ trương thu hồi nên công trình vẫn tiếp tục thi công. “Hướng xử lý tùy thuộc vào quyền địa phương. Nhưng đề xuất về phía gia đình là vẫn cho hoàn thiện khu vườn trên, đến khi nào nhà nước thu hồi để làm dự án hay mục đích khác thì gia đình cam kết sẽ di dời công trình theo đúng quy định. Vì việc đầu tư khu vườn là mang tính nghỉ dưỡng, làm đẹp cho khu vực trên, không mang tính khai thác lợi nhuận”, anh Hùng phân trần.
Trao đổi với báo chí bên hành lang kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần thứ 11, khóa VIII, ông Văn Hữu Chiến - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, mới nghe thông tin qua báo chí, sẽ cho kiểm tra ngay và nếu đúng là những biệt thự này xây dựng trái phép thì sẽ xử lý theo đúng quy định.
Ông Võ Văn Thương- Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng thì cho rằng, mới nghe qua chứ chưa nắm rõ. “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, rà soát lại. Tôi mới về làm Chánh Văn phòng được mấy tháng nay nên chưa nắm hết vụ việc. Sau khi nắm rõ vụ việc, hẹn báo chí sau kỳ họp HĐND thành phố sẽ trả lời chính thức vấn đề này”, ông Thương nói.
Theo một lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc (đề nghị giấu tên), việc những khu biệt thự được xây dựng nói trên là sai. Ba đời chủ tịch UBND phường vẫn chưa giải quyết dứt điểm việc này được. Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cũng nhiều lần lập biên bản vi phạm nhưng vẫn “bó tay”.
Đức Hoàng

Bộ máy chính quyền 2 cấp ở Thái Nguyên bắt đầu vận hành trơn tru, hiệu quả
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã sau hợp nhất tại tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân chu đáo, hiệu quả.

Những con giáp là thiên tài kinh doanh bẩm sinh, "rót tiền" vào đâu thắng lớn ở đó
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này sinh ra đã có thiên phú trong lĩnh vực kiếm tiền, một khi đã lấn sân kinh doanh là sẽ càng ngày càng làm ăn phát đạt.

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk
Pháp luật - 10 giờ trướcCông an xã Hòa Phú (Đắk Lắk) đang truy tìm người phụ nữ nghi lái xe máy tông bé 5 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những điều cần làm ngay sau khi biết điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội
Giáo dục - 10 giờ trướcDự kiến Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 4/7. Cùng thời điểm, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường.

Mã vùng điện thoại cố định 34 tỉnh, thành từ ngày 1/7/2025
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 2784/BKHCN-CVT hướng dẫn thực hiện quy hoạch mã vùng điện thoại cố định mặt đất 34 tỉnh, thành kể từ ngày 1/7/2025.

Sổ đỏ được cấp tại xã, phường từ 1/7/2025: Người dân được lợi gì và cần biết ngay điều gì?
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2025, 14 thủ tục đất đai, trong đó có đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu, đính chính, thu hồi và cấp lại sổ... sẽ được giải quyết tại xã, phường. Đây được xem là bước "đột phá" mới giúp rút ngắn thời gian, bãi bỏ thủ tục phiền hà và đảm bảo giá trị pháp lý cho giấy tờ cũ.

Tử vi tháng 6 âm lịch 2025 dự báo thay đổi về sự nghiệp, tài lộc của con giáp tuổi Dần
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH – Bước sang tháng 6 âm lịch 2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng về sự nghiệp, tài lộc của tuổi Dần có những thay đổi bất ngờ.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội 5 năm qua biến động thế nào?
Giáo dục - 11 giờ trướcMức điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trong 5 năm qua (2020 - 2024) không có quá nhiều biến động, tăng giảm chỉ trong khoảng 0,5 - 1 điểm.

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của con trai chị A. để tạo lập tài khoản Facebook giả, nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Vinh danh 20 gương mặt “Thanh niên sống đẹp” tiêu biểu năm 2025
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Hành trình “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 chính thức khởi động, dự kiến vinh danh 20 gương mặt tiêu biểu với những hành động đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dự án đường sắt tốc độ cao qua bao nhiêu xã, phường của Thanh Hóa?
Xã hộiGĐXH - Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa phận 18 xã, phường với chiều dài khoảng 95,33km tại tỉnh Thanh Hóa.