Công an Bình Dương thông tin vụ người phụ nữ bị cứa cổ trong phòng trọ

| Pháp luật

Theo công an Bình Dương, nghi can gây ra vụ án mạng đã dùng dao tự đâm vào người tại đoạn đường gần hiện trường vụ người phụ nữ bị cứa cổ.

Ngày 2/1, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ thi thể người phụ nữ bị cứa cổ trong phòng trọ.

Theo đó, đêm 1/1, Phùng Quốc Thống (SN 1973, quê Cà Mau ) đã dùng dao tự đâm vào người tại một con đường gần khu vực nơi phát hiện người phụ nữ tử vong. Phát hiện vụ việc, người dân đã báo cơ quan chức năng đưa Phùng Quốc Thống đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Phùng Quốc Thống là nghi can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương truy tìm để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Trước đó, ngày 27/12/2022, người dân phát hiện chị P.T.K.N. tử vong trong phòng trọ khóa cửa bên ngoài tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, vùng cổ có vết cắt rất sâu.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, ông Phùng Quốc Thống và nạn nhân sống chung với nhau. Tuy nhiên, từ ngày 25/12/2022, ông Thống bỏ đi khỏi nhà trọ.

Lên cơn cuồng ghen khi phát hiện vợ cũ có quan hệ tình cảm với một phụ nữLên cơn cuồng ghen khi phát hiện vợ cũ có quan hệ tình cảm với một phụ nữ

GiadinhNet - Sau khi ly hôn, chị P. được cho là có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ. Tuy nhiên, người chồng cũ vẫn nổi cơn ghen và tìm đến sát hại người phụ nữ này.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.