Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

| Pháp luật

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Ngày 28-4, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ những vi phạm của các quán bar, vũ trường, beer club “trá hình” đã bị kiểm tra tại TP Biên Hòa và huyện Long Thành.

Theo đó, đêm 27-4, Công an tỉnh đã triển khai 9 tổ công tác với gần 300 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt kiểm tra 8 cơ sở trên địa bàn TP Biên Hòa và 1 cơ sở tại huyện Long Thành.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”- Ảnh 1.

Hình ảnh công an kiểm tra tại một quán bar

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện cả 9 cơ sở đều vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy; một số nhân viên và khách sử dụng ma túy, hút shisha, sử dụng bóng cười, sử dụng vũ công ăn mặc gợi cảm. Công an kiểm tra giấy tờ tùy thân, test nhanh ma túy đối với 600 người là nhân viên và khách, phát hiện 19 trường hợp dương tính với chất ma tuý.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm tra các cơ sở gồm: Cơ sở Hộ kinh doanh ADM Night Lounge (khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) do Hồ Xuân Thực (SN 1995, ngụ tỉnh Nghệ An làm chủ).

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân và test ma túy 129 trường hợp (bao gồm cả nhân viên và khách), công an phát hiện 2 trường hợp dương tính với các loại ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn ghi nhận cơ sở này sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Cùng thời gian trên, lực lượng chức năng cũng kiểm tra cơ sở hộ kinh doanh TIPSY (dịch vụ đồ ăn uống, bán nước giải khát) ở địa chỉ đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hoà, phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma tuý.

Tiếp đó, lực lượng công an cũng đã kiểm tra Cơ sở kinh doanh VIP LOUNGE ở đường Võ Thị Sáu do ông Trần Quốc Hải (SN 1993, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa) làm chủ. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân và test nhanh ma túy 68 trường hợp, phát hiện 7 người ( 1 nữ, 6 nam) dương tính với chất ma túy.

Cơ sở Hộ kinh doanh 39 Kosho ở phường Thống Nhất, TP Biên Hòa do ông Trần Thanh Hiệp (SN 1990, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) làm chủ.

Kiểm tra giấy tờ tùy thân và test nhanh chất ma túy 139 người (19 nhân viên và 120 khách), công an phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy.

Kiểm tra Cơ sở Hộ kinh doanh M.I.X ở địa chỉ khu phố 4, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, lực lượng chức năng cũng ghi nhận cơ sở này còn vi phạm một số quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và PCCC.

Cơ sở kinh doanh Roxxy Lounge ở địa chỉ đường Võ Thị Sáu, KP1, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa do ông Nguyễn Thanh Quyền làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, có 43 khách và 17 nhân viên đang ăn uống, vui chơi trong quán.

Qua test nhanh ma tuý, phát hiện có 2 khách dương tính với chất ma túy, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở trên còn vi phạm về việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm và các quy định về PCCC như chưa cấp được danh sách xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của nhân viên,

Cùng thời gian trên, một tổ công tác của Công an tỉnh đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh B&B ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành. Thời điểm kiểm tra đang có 32 khách. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân và test nhanh ma túy 50 người (18 nhân viên, 32 khách), phát hiện có 4 khách dương tính với chất ma tuý.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”- Ảnh 2.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh (đứng thứ hai từ trái qua), trực tiếp kiểm tra Cơ sở kinh doanh ADM Night Lounge

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”- Ảnh 3.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”- Ảnh 4.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”- Ảnh 5.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”- Ảnh 6.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”- Ảnh 7.

Một số hình ảnh công an kiểm tra đồng loạt các quán bar, vũ trường, beer club "trá hình" và phát hiện nhiều vi phạm

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Sau hơn một năm điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động, trộm 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau gây án.

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”) cùng 05 đối tượng đồng phạm để điều tra, xử lý về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã ra quân tuần tra, kiểm soát và liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên tuyến sông Hồng và sông Đuống, kiên quyết đấu tranh với các hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.