Công an Thanh Hoá triệt phá đường dây môi giới phụ nữ đi lấy chồng nước ngoài
GiadinhNet – Thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã câu kết lừa đưa các nạn nhân núp dưới vỏ bọc môi giới phụ nữ Việt Nam đi lấy chồng nước ngoài để bán.
Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, đối tượng Hồ Thị Vớn (SN 1989), là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở bản Sông Đà, xã Nậm Mạ, huyện Sỉn Hồ, tỉnh Lai Châu. Năm 2013, Vớn lấy chồng ở nước ngoài. Năm 2016, Vớn trở về Việt Nam kết hôn với N.V.V, ở Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng. Tại đây, Vớn liên lạc qua Wechat với một số đối tượng ở nước ngoài để tổ chức đường dây bán phụ nữ với giá thỏa thuận từ 220 triệu đến 250 triệu một người.
Núp dưới vỏ bọc môi giới phụ nữ Việt Nam đi lấy chồng Tnước ngoài, Vớn vào nhóm (Group) Hội phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài tìm móc ngoặc với các đối tượng, thiết lập đường dây phía Việt Nam. Thông qua Group trên, Vớn quen với Nguyễn Thị Dương (SN 1994), ở xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng Vớn, Dương và Tuấn (từ trái qua phải)
Vớn trao đổi với Dương, nếu Dương tìm được một cô gái (chúng gọi là "dâu") cho Vớn đưa sang nước ngoài, Vớn sẽ trả cho Dương số tiền từ 190 triệu đồng đến 220 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận với Vớn, Dương vừa trực tiếp đi tìm phụ nữ, vừa thông qua mạng xã hội Zalo cấu kết với Nguyễn Châu Tuấn (SN 1992), ở Ấp Mỹ Phú, xã Tăng Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang để tìm phụ nữ đưa đi nước ngoài.
Để tạo niềm tin cho những phụ nữ mong muốn được đổi đời, khi tiếp cận được "dâu", các đối tượng đưa ra viễn cảnh sẽ được lấy chồng nước ngoài tử tế, được chọn người đàn ông ở gia đình có điều kiện, không bị đánh đập, bóc lột, sống chung 06 tháng, 01 năm nếu không hợp thì sẽ được đưa về Việt Nam, ai đồng ý đi sẽ được trả cho số tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng cho gia đình, chỉ cần đến biên giới là sẽ chuyển tiền về. Thực tế thì khi đưa "dâu" đến biên giới giao cho các đối tượng hoạt động phía đó, là Vớn cùng đồng bọn đã hoàn thành nhiệm vụ trong đường dây mua bán người, việc đưa "dâu" trở về Việt Nam sau 06 tháng hay 01 năm chỉ là "mồi câu" các đối tượng đưa ra.
Bằng thủ đoạn trên, Vớn, Dương, Tuấn đã lừa được các chị N.T.C., ở Thường Xuân, Thanh Hóa, chị L.T.C ở Triệu Sơn, Thanh Hóa, chị L.T.Q, ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau và chị K.T.R, ở TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Trong đó chị R. và chị Q. còn không biết nơi đến ở đâu, không biết đường đi thế nào, không biết ai trả tiền, ai đưa đón R., Q. về Việt Nam.
Với tinh thần kiên quyết, chủ động nắm tình hình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệt phá đường dây mua bán người nêu trên, bắt giữ Hồ Thị Vớn, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Châu Tuấn khi các đối tượng đang tổ chức đưa người sang nước ngoài qua sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Hồ Thị Vớn, Nguyễn Thị Dương đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 09 năm tù giam, Nguyễn Châu Tuấn bị tuyên phạt 06 năm tù giam về tội Mua bán phụ nữ.
Hà Nội: Danh sách 545 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI 'tóm gọn'
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Sau một thời gian chính thức đưa vào hoạt động, hệ thống Camera AI của Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Phòng CSGT cho biết đã gửi thông báo phạt nguội đến 545 trường hợp, bao gồm cả ô tô và xe máy.
Tin 'chồng' trên mạng, người phụ nữ cắm sổ đỏ, bán vàng, mất 2,4 tỷ đồng
Pháp luật - 9 giờ trướcTin vào người đàn ông tự xưng là kỹ sư game, hứa hẹn mối quan hệ vợ chồng và rủ tham gia “vá lỗ hổng game” để kiếm tiền, một phụ nữ ở Nghệ An đã nhiều lần chuyển tiền, cắm sổ đỏ, bán vàng, để rồi sập bẫy lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, mất tổng cộng 2,4 tỷ đồng.
Góc nhìn luật sư về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Lào Cai
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai khiến 9 người tử vong đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Phóng viên đã trao đổi với TS.LS Đặng Văn Cường để làm rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc này.
Hàng nghìn nạn nhân sập bẫy lừa đảo bằng chiêu thông báo trúng thưởng
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Bằng thủ đoạn gọi điện thông báo trúng thưởng, núp bóng các công ty “ma”, các đối tượng đã dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi, khiến hàng nghìn người sập bẫy và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Hà Nội: Nam thanh niên bị nhóm người khống chế, dùng dao tấn công dã man tại quán nước
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Nam thanh niên bị nhóm đối tượng truy đuổi vào một quán nước trong bến xe Giáp Bát (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội). Tại đây, nạn nhân bị một người giữ chặt để đồng bọn dùng dao liên tục tấn tấn công. Sự việc khiến những người chứng kiến khiếp sợ không dám can ngăn.
Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá giả
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây buôn bán thuốc lá giả, thu giữ 95 thùng thuốc lá giả trị giá hơn 500 triệu đồng, đồng thời khởi tố 5 bị can về tội buôn bán hàng giả.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng trốn truy nã sau 16 năm lẩn trốn
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Công an phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng truy nã Triệu Quang Thành sau 16 năm bỏ trốn.
Phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt 120 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp các lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu, bắt giữ 22 đối tượng.
Ninh Bình: Đột kích 2 quán bar, phát hiện nhiều người dương tính ma tuý
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra 2 quán bar, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Hoa Lư.
Quảng Ninh: Bắt hai đối tượng chủ nhóm Telegram 'Đảo Đào Hoa' có hành vi môi giới mại dâm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn qua ứng dụng Telegram.
Hà Nội: Nam thanh niên bị nhóm người khống chế, dùng dao tấn công dã man tại quán nước
Pháp luậtGĐXH - Nam thanh niên bị nhóm đối tượng truy đuổi vào một quán nước trong bến xe Giáp Bát (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội). Tại đây, nạn nhân bị một người giữ chặt để đồng bọn dùng dao liên tục tấn tấn công. Sự việc khiến những người chứng kiến khiếp sợ không dám can ngăn.