Công an TP Hà Nội: Sẽ kiểm tra, làm rõ sự việc cấp CMTND

| Xã hội

GiadinhNet -Báo GĐ&XH ra ngày 11/3/2011 có bài “Bất cập ở nơi tiếp công dân: Chứng minh thư – nhanh và chậm”, phản ánh tình trạng thu tiền sai quy định khi cấp giấy CMND để “làm nhanh” theo yêu cầu của công dân tại Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội).

Ngay sau bài báo đăng tải, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) – CATP Hà Nội đã nhanh chóng có động thái tích cực để làm rõ sự việc.
 
Phải báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội
 
Trước và sau khi bài viết “Chứng minh thư – nhanh và chậm” đăng tải ngày 11/3/2011, PV Báo GĐ&XH đã trao đổi với Trưởng Công an huyện Đan Phượng, Phó Trưởng phòng QLHC về TTXH – CATP Hà Nội, cũng như tham khảo ý kiến luật sư xung quanh việc cán bộ cấp giấy CMND nhận số tiền trên 100.000 đồng theo đề nghị “làm nhanh” của một số công dân.
 
Tất cả đều khẳng định, không có khái niệm “làm nhanh” trong thủ tục cấp giấy CMND và việc thu đến 165.000 đồng như Báo GĐ&XH phản ánh là hoàn toàn sai so với Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an về CMND.
 

Chen chúc nhau tại nơi cấp giấy CMND ở Công an huyện Hoài Đức. Ảnh: Việt Nguyễn

 
Thượng tá Đỗ Đức Quang – Phó Trưởng phòng QLHC về TTXH (CATP Hà Nội) - cho biết, lệ phí cấp giấy CMND không quá 6.000 đồng, chưa bao gồm tiền chụp ảnh nếu công dân không có ảnh kèm theo.
 
Về sự việc Báo GĐ&XH thông tin, Thượng tá Đỗ Đức Quang cho hay, Thanh tra và Văn phòng CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng QLHC về TTXH và Công an huyện Đan Phượng nhanh chóng kiểm tra, làm rõ sự việc. Ngày 12/3, ông Nguyễn Duy Vượng – Phó Trưởng phòng QLHC về TTXH (CATP Hà Nội) - đã về Đan Phượng, làm việc với lãnh đạo công an huyện này.
 
Ngày 14/5, trả lời qua điện thoại, ông Bùi Xuân Trường – Trưởng Công an huyện Đan Phượng nói: “Đã cho anh em kiểm điểm rồi, sai thì phải sửa...”.
 
Ngày 15/3, ông Nguyễn Duy Vượng cho biết, hiện đang chờ kết luận của Công an Đan Phượng về vấn đề này. Và theo lời 2 vị Phó Trưởng phòng QLHC về TTXH, lãnh đạo Công an Đan Phượng sẽ phải có báo cáo sớm nhất gửi Giám đốc CATP, đồng thời có công văn gửi Báo GĐ&XH.
 
Thượng tá Đỗ Đức Quang cho biết thêm: “Về vấn đề này, thái độ của Trưởng phòng QLHC về TTXH và Giám đốc CATP cũng hết sức rõ ràng, không dung túng cho những việc làm sai quy định”.
 
Lần đầu tiên?
 
Chưa bao giờ thấy báo chí phản ánh về chuyện “làm nhanh” trong thủ tục cấp giấy CMND, với phản ánh của Báo GĐ&XH, đây là lần đầu tiên. Đó là khẳng định của Thượng tá Đỗ Đức Quang trước câu hỏi: “Trước đây, đã có những sai phạm tương tự trên địa bàn Hà Nội?”.
 
Theo ông Quang, Công an Hà Nội vẫn kiểm tra hàng quý ở các điểm cấp giấy CMND nhưng chưa từng phát hiện sai phạm nào liên quan đến việc thu phí vượt quy định.
 
“Trường hợp mà Báo GĐ&XH phản ánh ở bộ phận cấp CMND của Công an huyện Đan Phượng là một điều hết sức đáng tiếc. Nó đi ngược lại những gì mà Giám đốc CATP đã chỉ đạo, ngược lại những cố gắng của Phòng QLHC về TTXH để đưa công tác này đi vào nề nếp. Quan trọng hơn, nó làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an” - Thượng tá Đỗ Đức Quang nói.
 
Theo ông Quang, trong thời gian tới, công tác cấp giấy CMND cho công dân sẽ được chỉ đạo quyết liệt hơn để không để xảy ra những vấn đề đáng tiếc như trên.
 
Theo ông Quang, hiện công tác cấp, đổi giấy CMND còn đang làm theo “công nghệ truyền thống”, gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, quân số, nhất là trong những dịp cao điểm. Tuy nhiên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ công an cũng không được phép lợi dụng để làm sai quy định, thu tiền công dân vượt mức.
 
Đến chiều 15/3, ông Nguyễn Duy Vượng – Phó Trưởng phòng QLHC về TTXH - cho biết vẫn đang chờ báo cáo từ Đan Phượng.
 
“Từ trước đến nay, Công an TP Hà Nội không có bất cứ một chủ trương nào về việc thu phí làm nhanh, làm chậm cả, mà hoàn toàn căn cứ vào mức phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. Thực tế là Công an Hà Nội chưa có trường hợp nào phải xem xét kỷ luật trong việc thu phí sai” – Thượng tá Đỗ Đức Quang - Phó Trưởng phòng QLHC về TTXH, CATP Hà Nội.
 
Thượng tá Đỗ Đức Quang cũng cho biết thêm, công nghệ cấp CMND điện tử (dự kiến được Bộ Công an triển khai vào cuối năm 2011 hoặc đầu 2012) sẽ giảm những khó khăn và đẩy lùi bất cập trong thủ tục cấp giấy CMND cho công dân.

Việt Nguyễn

kimvan
Ý kiến của bạn
Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.