Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an truy tìm 5 nghi can trong vụ giết người ở Bình Thuận

Chủ nhật, 21:45 15/05/2022 | Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định truy tìm 5 nghi can liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào chiều 11/5 tại thị xã La Gi.

Vụ dùng xe ô tô truy sát nạn nhân tại Bình Thuận: Có được coi là 'Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?'.Vụ dùng xe ô tô truy sát nạn nhân tại Bình Thuận: Có được coi là "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?".

GiadinhNet- Do bị hành hung, đập phá tài sản, Phạm Văn Nam đã lái xe ô tô đuổi theo đâm chết nạn nhân. Câu hỏi được đặt ra là trong trường hợp này lái xe có được coi là “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?".

Ngày 15/5, thượng tá Nguyễn Xuân Tiến, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ký 5 quyết định truy tìm những người liên quan đến vụ giết người xảy ra vào tối 11/5 tại khu vực vòng xoay rừng dầu thuộc thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi.

Những người này gồm: Võ Trung Hậu (SN 1984, trú khu phố 3, phường Tân Thiện, thị xã La Gi), Nguyễn Thanh Vương (SN 2000, trú khu phố 8, phường Bình Tân, thị xã La Gi), Hoàng Văn Thuận (SN 1991, trú thôn Hiệp Tín, xã Tân Tiến, thị xã La Gi), Nguyễn Tấn Danh (SN 1987, trú khu phố 3, phường Tân An, thị xã La Gi), Nguyễn Văn Sản (SN 1991, trú thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam).

Công an truy tìm 5 nghi can trong vụ giết người ở Bình Thuận - Ảnh 2.

5 nghi can bị Công an tỉnh Bình Thuận truy tìm.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, cả 5 nghi can trên bị nghi ngờ thực hiện tội phạm; hiện không rõ đang ở đâu, cần truy tìm để phục vụ quá trình điều tra vụ án. Khi tìm thấy các đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (347 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết).

Vụ án mạng xảy ra vào tối 11/5, tại khu vực vòng xoay rừng dầu thuộc thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi. Nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Xuyên (28 tuổi, ngụ xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam) bị đâm nhiều nhát, tử vong.

Công an truy tìm 5 nghi can trong vụ giết người ở Bình Thuận - Ảnh 3.

Hiện trường nơi anh Xuyên bị chém, gây tử vong.

Theo báo cáo ban đầu, trưa 11/5, anh Nguyễn Trọng Xuyên tổ chức nhậu với hai người bạn tại nhà. Trong lúc nhậu, anh Xuyên có nhận điện thoại và cãi nhau với người gọi sau đó đứng dậy lấy xe máy bỏ đi.

Hai người bạn ngủ lại nhà anh Xuyên đến 18 giờ cùng ngày không thấy bạn về nên gọi điện thoại thì được cho biết đang đứng ở vòng xoay rừng dầu Tân Lý 2, thị xã La Gi. Cả hai chạy đến cách nơi anh Xuyên đang đứng khoảng 10m thì thấy Xuyên đang nói chuyện với một nhóm khoảng 10 thanh niên.

Sau đó, nhóm thanh niên này bất ngờ ập vào dùng mã tấu và dao đâm, chém anh Xuyên gây thương tích. Thấy vậy, hai người bạn chạy tới kéo Xuyên bỏ chạy, nhóm này đuổi theo một đoạn thì dừng lại, bỏ đi.

Anh Xuyên được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đến khuya cùng ngày đã tử vong. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi để cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đang điều tra vụ án giết người nói trên.

Tài xế Mercedes dùng xe truy sát người đàn ông sau va chạm ở TP Phan Thiết: Có dấu hiệu của tội “Giết người”Tài xế Mercedes dùng xe truy sát người đàn ông sau va chạm ở TP Phan Thiết: Có dấu hiệu của tội “Giết người”

GiadinhNet - Hành vi điều khiển xe ô tô chạy nhiều vòng đuổi theo để đâm nạn nhân tử vong của lái xe thể hiện sự côn đồ, có dấu hiệu của tội “Giết người”.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 17 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 22 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top