Công tác DS-KHHGĐ tỉnh Lâm Đồng: Sự đóng góp thầm lặng
GiadinhNet - Công việc này tuy không nặng nhọc nhưng muốn thành công cũng không đơn giản, đòi hỏi phải có tâm huyết, nghị lực, nhiệt tình và kỹ năng tuyên truyền tốt
![]() CTV tuyên truyền và phát tờ rơi về KHHGĐ/SKSS |
Công tác DS - KHHGĐ Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung trong những năm qua đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ, trong đó phải kể đến công lao đóng góp của đội ngũ CTV dân số ở cơ sở, họ đã có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm trong việc tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện chính sách DS/KHHGĐ, nhất là chị em vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Mỗi CTV đều có một cách làm khác nhau, có người sau khi vận động thành công một đối tượng họ lại lấy ngay đối tượng đó để vận động người khác, có người lại dựa vào những “Bậc tiền bối” trong gia đình như bố, mẹ hay già làng, trưởng bản… để vận động nhằm tạo niềm tin cho các đối tượng đang cần vận động.
Song công tác DS - KHHGĐ vẫn còn đó những nỗi lo, số lượng phụ nữ trong độ tuồi sinh đẻ ngày càng tăng, quy mô dân số chưa thực sự ổn định, đặc biệt là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGT), nâng cao chất lượng dân số…
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân số, đội ngũ CTV dân số đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm góp phần ổn định quy mô dân số xem công tác này là một nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy vào phát triển kinh tế - xã hội và việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động các đối tượng về thực hiện công tác DS – KHHGĐ. Nhờ vây, mà trong thời gian qua công tác DS – KHHGĐ đã nhận được sự tham gia tích cực của nhiều người dân. Theo thống kê báo cáo của Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 2.255 CTV dân số, trong đó CTV dân số nữ chiếm đa số, có 799 người kiêm nhiệm y tế thôn bản, phụ nữ...
Sự nhiệt tình của họ đã góp phần vào việc đưa số con trung bình của phụ nữ ở Lâm Đồng xuống còn 2,03, toàn tỉnh hiện có 168.987 cặp vợ chồng đang sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT), nâng tỷ lệ sử dụng các BPTT đạt 72,50%. Anh Phan Văn Xoan - Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Di Linh - chia sẻ: “Tôi cho rằng thành công của công tác DS – KHHGĐ nằm ở đội ngũ CTV dân số, họ thực sự là những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, luôn bám sát, gần gũi với người dân làm thay đổi tính chất, suy nghĩ đối với từng người dân. Đây là sự đóng góp thầm lặng của họ đối với công tác DS - KHHGĐ”.
Những năm trước đây, một số địa bàn dân cư trình độ dân trí còn thấp, nhất là vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã gây khó khăn cho công tác tuyên truyền vận động, đã không ít chị em CTV bỏ cuộc. Nhờ sự đầu tư của Nhà nước triển khai một số hoat động về kinh tế lẫn văn hóa tại những địa bàn nhất là vùng sâu, vùng xa làm cho bộ mặt nông thôn ngày một thay đổi, đời sống của người dân được nâng lên kéo theo mặt bằng chung về trình độ dân trí cũng được nâng lên. Từ đó, đã làm thay đổi nhận thức của một bộ phận nhân dân, góp phần hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu đề ra, theo báo cáo đến thời điểm tháng 1/2012, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm xuống còn 13,65%; mức giảm sinh đạt 0,47%o, đặc biệt tỷ lệ chênh lệch về MCBGT khi sinh từng bước được cải thiện …
Những kết quả đáng khích lệ đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ CTV dân số. Công việc này tuy không nặng nhọc nhưng muốn thành công cũng không đơn giản, đòi hỏi phải có tâm huyết, nghị lực, nhiệt tình và kỹ năng tuyên truyền tốt, mặt khác phải linh hoạt và nhạy bén nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của từng đối tượng cũng như chọn thời điểm thích hợp để tuyên truyền vận động thì mới mang lại hiệu quả cao.
CTV một tên gọi giản dị, nhỏ nhoi trong xã hội nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với từng công đồng, dân cư và nhận được nhiều tình cảm, yêu thương, quý mến của mọi người. Sự nỗ lực của họ có ý nghĩa quan trọng góp phần vào ổn định quy mô dân số, nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ MCBGT khi sinh…
Có thể cảm nhận được niềm vui của đội ngũ CTV dân số khi họ vận động được người dân thực hiện KHHGĐ, điều này giúp cho chị em có niềm vui và thêm phần tự tin. Phải khẳng định một điều rằng, công lao của đội ngũ CTV đóng góp vào công tác DS - KHHGĐ là rất to lớn, họ làm chỉ để cho xã hội không phải cho bản thân họ. Thế nhưng, với đồng phụ cấp như hiện nay thực sự chẳng đáng là bao, mỗi CTV dân số chỉ hưởng phụ cấp 90.000đ/tháng, trong đó Trung ương hỗ trợ 50.000đ và địa phương 40.000đ, ngoài ra chẳng có một ưu đãi nào khác.
Vậy mà họ vẫn hăng say nhiệt tình, bám sát từng địa bàn, từng đối tượng để tuyên truyền vận động với mục đích cao đẹp là đem lại hạnh phúc cho mọi người đưa công tác DS - KHHGĐ đúng với nghĩa “Dân số ổn định – xã hội phồn vinh – gia đình hạnh phúc” góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
Công Nam
