Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: Cái “lý” của… sai phạm

Thứ hai, 13:16 14/02/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Halico vốn nổi danh với các sản phẩm rượu làm say mê cánh "đệ tử lưu linh".

Tuy vậy, ít ai biết được rằng, sản xuất được thứ đồ uống men say lòng người như thế thì đơn vị này bao năm qua chưa hề có hệ thống xử lý nước thải và cũng chưa đóng một đồng phí bảo vệ môi trường nào...
 
Nhà máy với công nghệ hơn… 100 tuổi nằm giữa Thủ đô và xả thải trực tiếp ra môi trường. Ảnh: Việt Nguyễn
 
Đường… "lướt khướt"
 
Những người lần đầu đi qua phố Nguyễn Công Trứ (Hà Nội), đoạn giao với phố Lò Đúc và liền kề khu vực sản xuất của Halico có thể sẽ vô cùng ngạc nhiên trước hình ảnh và... mùi vị của đoạn phố này.
 
Từ những hố ga trên mặt đường, khói trắng bốc lên nghi ngút, cộng với tiết trời âm u lạnh lẽo của Thủ đô, trông càng... thích mắt! Chưa hết, người đi đường còn được thưởng thức thứ mùi nồng nồng, chua chua đặc trưng khi nấu rượu thoang thoảng bay lên. Các hộ dân sống xung quanh khu vực này thì đã quen...say rồi nên "chẳng sao".
 
Còn với người lạ, lại ít uống rượu thì chỉ đi qua đây sau đó ai nấy cũng mỉm cười và "lướt khướt". Những chuyện về phố "lướt khướt" thì có nhiều, đa phần là người ta tự trào cho vui, nhưng với môi trường, những dòng nước nặng mùi, xả thẳng vào cống thoát nước chung của thành phố kia thì không thể vô hại.
 
Từ ngày 17/1 - 22/1, Phòng phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49, Bộ Công an) đã tiến hành làm việc với Halico về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại 2 cơ sở của công ty này tại số 94, phố Lò Đúc và Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh. Theo cơ quan này, tại thời điểm kiểm tra, khu vực sản xuất của trụ sở chính (94, Lò Đúc, Hà Nội) vẫn đang hoạt động bình thường, nước thải chảy thẳng ra cống thoát nước chung của thành phố, nồng nặc mùi rượu, chất hữu cơ, axit béo, váng dầu, muội than...
 
Halico cũng không có khu quản lý chất thải nguy hại theo quy định. Tại khu vực lò đốt rơi vãi rất nhiều dầu thải (thuộc danh mục chất thải nguy hại) chưa được thu gom triệt để theo đúng quy định. Tại cơ sở 2 ở Bắc Ninh, nước thải từ khu rửa chai lọ, nước thải từ khu sản xuất, nước thải sinh hoạt chung vẫn chưa được xử lý triệt để (do hệ thống xử lý nước thải vẫn đang xây dựng và chưa được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp phép đạt chuẩn) mà xả thẳng ra cống thoát nước chung của KCN Yên Phong.
 
Tại cơ sở 1, Cơ quan cảnh sát môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước thải trước sự chứng kiến của đại diện công ty tại vị trí cửa xả cuối cùng ra môi trường (đường ống nối với hệ thống nước thải chung của thành phố trên đường Hòa Mã và Nguyễn Công Trứ), gửi cơ quan chức năng phân tích làm cơ sở để đánh giá mức độ vi phạm. Đến ngày 11/2, theo lãnh đạo Halico, họ chưa nhận được kết luận cụ thể từ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đối với sự việc này.
 
Muốn đi, sao chưa đi?
 
Căn cứ theo Quyết định 64/2003 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thì Halico nằm trong danh sách "đen" này. Năm 2007, thành phố Hà Nội cũng đưa ra thời hạn di dời Halico khỏi nội thành từ năm 2006 đến 2008, nếu không đúng hạn sẽ đóng cửa nhà máy. Tháng 3/2010, Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội kiến nghị Halico phải di dời ngay trong quý II/2010 và ngừng sản xuất cồn, rượu tại địa chỉ 94 Lò Đúc. Tuy vậy, đến nay, hương vị đặc trưng của "rượu Hà Nội" vẫn quẩn quanh trên con phố "men say" kể trên.
 

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện nhiều sai phạm tại cả 2 nhà máy của Halico (ở Hà Nội và Bắc Ninh). Mức độ sai phạm được đánh giá là nghiêm trọng.

 Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Hồ Văn Hải - Giám đốc Halico - cho biết, cảnh sát môi trường đã 3 lần lấy mẫu kiểm tra nhưng chưa có kết luận nên "việc này cũng rất tế nhị, chưa biết nói thế nào". Theo ông Hải, Halico thuộc đối tượng phải di dời hoặc xây dựng hệ thống xử lý nước thải và họ đã làm báo cáo đầu tư xây dựng dây chuyền xử lý nước thải. Tuy vậy, khi trình thì lại "vướng" vào Quyết định số 74/2003 của UBND TP Hà Nội về việc di chuyển các cơ sở sản xuất không còn phù hợp quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các quận nội thành, vì thế mà Halico buộc phải di dời đến Bắc Ninh.
 
Khi biết kiểu gì cũng phải đi, dĩ nhiên Halico không thể đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải, sau đó lại dọn nhà. Cái "lý" nằm ở đây. "Không dễ gì vì một vấn đề đấy mà ngừng sản xuất", ông Hải nói.  Nhưng có điều, đến nay, trụ sở chính vẫn hoạt động và mấy năm qua vẫn xả thẳng nước thải vào hệ thống cống ngầm của thành phố. Xin nói thêm, công nghệ sản xuất rượu tại trụ sở chính của Halico có từ năm 1898. Vị giám đốc còn khẳng định: "Chúng tôi muốn đi lắm rồi".
 
Theo ông Hồ Văn Hải, cơ sở chính hiện chỉ còn hệ thống chưng cất - mua rượu thô các nơi về chưng cất lại, chứ không còn việc nấu nướng, lên men nữa. Người dân cũng chưa phản ánh, kiện cáo gì. Giải thích về việc chưa từng đóng phí bảo vệ môi trường, ông Halico cho hay, đơn vị này muốn đóng mà chưa đóng được vì Halico đã gửi thành phố công văn để hỏi mức phí môi trường mà Công ty phải trả nhưng đến nay chưa nhận được trả lời.
 
Những nhùng nhằng trong chuyện đi - ở, vấn đề môi trường của Halico suốt từ thời điểm Quyết định 64 có hiệu lực đến nay khiến hệ thống cống ngầm của thành phố ngày đêm được "mời" biết bao nhiêu là "rượu" chưa qua xử lý!
 
Việt Nguyễn
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè Thủ đô Hà Nội thay đổi như thế nào sau nhiều đợt lập lại trật tự đô thị?

Vỉa hè Thủ đô Hà Nội thay đổi như thế nào sau nhiều đợt lập lại trật tự đô thị?

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng thời gian qua, vỉa hè Hà Nội đang có những chuyển biến rõ rệt khi nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng, không còn cảnh hàng quán bày bán tràn lan. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại một số đường, phố, đẩy người đi bộ vào cảnh chật vật tìm lối đi.

Hai năm tới trúng vận lớn: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, vận đỏ như son

Hai năm tới trúng vận lớn: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, vận đỏ như son

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong hai năm tới, một số con giáp sẽ đón nhận vận may rực rỡ, sự nghiệp bứt phá và tài chính dồi dào.

Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026

Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn. Nếu được thông qua, Quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2026.

Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài Nam

Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài Nam

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, Trần Thị Hoài Nam bị lực lượng Công an bắt giữ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm.

Ngày sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy năng lượng

Ngày sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy năng lượng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang lại nguồn năng lượng dồi dào, giúp con người không dễ chùn bước trước khó khăn.

Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài

Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng của người nước ngoài, xảy ra ngày 29/4/2026 tại thôn Ao (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Từ 1/7, các trường hợp này phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh

Từ 1/7, các trường hợp này phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026, trong đó quy định các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh. Đó là những trường hợp nào?

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh ổn định khiến thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ se se lạnh trong sáng nay, trời không mưa. Đến trưa và chiều khu vực này bừng nắng, mức nhiệt tăng dần.

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 15/5 tới đây, vi phạm về quy định chậm đóng BHYT sẽ bị phạt tiền với các mức khác nhau; Dưới tác động của ENSO và biến đổi khí hậu, năm 2026 được dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, gia tăng mưa lớn cục bộ và nhiều hiện tượng cực đoan khó lường.

10 trường có tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 cao nhất tại TP.HCM năm 2026

10 trường có tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 cao nhất tại TP.HCM năm 2026

Giáo dục - 5 giờ trước

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1, kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027, trong đó có nhiều trường có tỷ lệ "chọi" cao.

Top