Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công ty Trường Sinh thành ổ dịch, đơn vị nào cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai?

Thứ hai, 16:02 13/04/2020 | Y tế

GiadinhNet – Ngay sau khi hết cách ly, Bệnh viện Bạch Mai đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Trường Sinh - đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống tại bệnh viện và cũng là ổ dịch khi có đến 27 nhân viên mắc COVID-19.

Công ty Trường Sinh thành ổ dịch, đơn vị nào cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai? - Ảnh 1.

Theo thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, tính đến ngày hôm qua (12/4), sau 14 ngày cách ly, 3.200 người tại Bệnh viện trong thời điểm thực hiện cách ly, phong tỏa đều an toàn. Không có nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân, bệnh nhân mắc COVID-19.

Sau khi chính thức dỡ cách ly, Bệnh viện Bạch Mai đơn phương chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Trường Sinh (đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống tại bệnh viện), đồng thời tổ chức đấu thầu tìm đối tác đảm bảo uy tín, chất lượng trong cung cấp bữa ăn cho nhân viên y tế, bệnh nhân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để giảm nguy cơ mắc COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã lắp 100 cây nước cung cấp nước nóng - lạnh tự động để cung cấp nước cho người bệnh. Số cây nước được lắp đặt ở các khoa phòng có thể cung cấp tới 3.500 lít nước nóng mỗi giờ, trước mắt đáp ứng đủ nhu cầu của bệnh nhân hiện nay.

Công ty Trường Sinh thành ổ dịch, đơn vị nào cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai? - Ảnh 3.

Bệnh viện Bạch Mai đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Trường Sinh. Ảnh: Nhật Tân

Thống kê dịch tễ cho thấy, Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch (từ bên ngoài xâm nhập vào) COVID-19 lớn nhất cả nước với 46 ca mắc liên quan, trong đó 27 người là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh. Hai ca mắc COVID-19 đầu tiên là nhân viên Công ty Trường Sinh được Bộ Y tế công bố sáng 28/3.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, đến đầu tháng 5/2020, Bệnh viện Bạch Mai mới hoạt động trở lại bình thường. Còn sau khi dỡ phong tỏa, Bệnh viện vẫn tiếp tục thực hiện tự cách ly, chỉ tiếp nhận các ca cấp cứu nặng, điều trị ca bệnh nặng các tuyến dưới chuyển lên và chạy thận nhân tạo, lọc máu liên tục, không khám bệnh ngoại trú, không khám bệnh theo yêu cầu…

"Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tổ chức đấu thầu, tìm đơn vị có uy tín để cung cấp suất ăn chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm", lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh.

Công ty Trường Sinh thành ổ dịch, đơn vị nào cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai? - Ảnh 5.

Dù hết cách ly nhưng việc ra vào Bệnh viện Bạch Mai vẫn được kiểm soát chặt chẽ.

Trong khi đó, PGS.TS Trần Ngọc Lương – Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng cho hay, đơn vị cũng sẽ không sử dụng dịch vụ do Công ty Trường Sinh cung cấp nữa.

"Công ty Trường Sinh chỉ cung cấp các suất ăn cho bệnh viện, với khoảng 300 suất/1 ngày. Hợp đồng ký kết giữa bệnh viện và công ty này hết hạn vào tháng 3/2020. Hiện tại, chúng tôi đang chờ lãnh đạo công ty hết thời gian cách ly sẽ gặp gỡ thực hiện việc thanh lý hợp đồng", ông Lương thông tin.

Vị Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho hay việc không sử dụng dịch vụ không phải vì Công ty Trường Sinh vi phạm hợp đồng. "Tuy nhiên, trong tình hình chung Bệnh viện Bạch Mai đã chấm dứt hợp đồng. Chúng tôi nghĩ nếu để họ tiếp tục cung cấp dịch vụ sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân và nhân viên. Vì vậy mà bệnh viện thực hiện việc chấm dứt hợp đồng", ông Lương chia sẻ.

Công ty Trường Sinh thành ổ dịch, đơn vị nào cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai? - Ảnh 7.

Hình ảnh chuẩn bị suất ăn của Công ty Trường Sinh tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương trước đây. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Còn tại Thái Nguyên, ông Hà Hải Bằng - Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên thông tin, Công ty Trường Sinh có mở một siêu thị mini ở trong bệnh viện.

Bệnh viện hợp tác với Công ty Trường Sinh từ năm 2014, thông qua hình thức đấu thầu công khai. "Chúng tôi đã cho đóng cửa siêu thị mini của Công ty Trường Sinh từ ngày 31/3 theo chỉ đạo của cơ quan chức năng và chờ cho đến khi có thông báo mới siêu thị này mới hoạt động trở lại.

Công ty này không vi phạm hợp đồng, tuy nhiên, do nhân viên Công ty Trường Sinh nhiễm COVID-19 nên để đảm bảo an toàn cơ quan chức năng đã yêu cầu đóng cửa siêu thị. Việc có chấm dứt hợp đồng hay để công ty này tiếp tục cung cấp dịch vụ, cơ quan chức năng sẽ quyết định sau", ông Bằng nói.

Công ty Trường Sinh thành ổ dịch, đơn vị nào cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai? - Ảnh 8.

Bệnh viện A Thái Nguyên đã đóng cửa siêu thị mini của Công ty Trường Sinh.

Trao đổi với phóng viên ngày 13/4, ông Trần Doãn Sinh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương Mại & Dịch Vụ Trường Sinh cho hay, đến thời điểm hiện tại ông chưa nhận được bất cứ một văn bản nào liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng với các bệnh viện. Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai vẫn còn thời hạn đến ngày 31/12/2020.

Khi phóng viên đề cập đến nội dung lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã chấm dứt hợp đồng, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng dừng hợp tác, không ký hợp đồng mới, ông Sinh trả lời ngắn gọn rằng: "Đó là quyền của họ".

Giám đốc công ty Trường Sinh cũng cho biết, ông vẫn đang thực hiện việc cách ly theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Phía công ty cũng tạm dừng phục vụ tại các bệnh viện.

Qua rà soát Bộ Y tế xác định, Công ty Trường Sinh đang cung cấp dịch vụ tại 5 bệnh viện, bao gồm Bệnh viện Bạch Mai (cả 2 cơ sở tại Hà Nội và Hà Nam), Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị và Bệnh viện A Thái Nguyên.

Thông tin trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Dịch Vụ Trường Sinh có địa chỉ tại số 43 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Công ty này được Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh số 0101277618 ngày 9/9/2002. Theo xác nhận từ Sở KHĐT TP.Hà Nội, hiện các thông tin về Công ty Trường Sinh trên hệ thống chưa thay đổi, tình trạng hoạt động bình thường.

Công ty Trường Sinh có các đơn vị "phụ thuộc" là căng tin, trung tâm dịch vụ ăn uống ở trong các bệnh viện lớn ở Hà Nội: Bạch Mai, Hữu Nghị, Nội tiết Trung ương.

Người đứng đầu các đơn vị này là ông Trần Doãn Sinh. Các đơn vị phụ thuộc này có ngành nghề kinh doanh chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Top