COVID-19 “nóng” ở các nước Đông Nam Á: Hà Nội kích hoạt hệ thống phòng dịch
GiadinhNet - Để đảm bảo an toàn nhất trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á chưa có dấu hiệu giảm, đặc biệt là những nước có chung đường biên giới Việt Nam, Hà Nội kích hoạt toàn hệ thống phòng dịch. Theo đó, tạm dừng các lễ hội, phố đi bộ, chuẩn bị phương án cho học sinh học trực tuyến bất cứ lúc nào…
Hà Nội đồng bộ các biện pháp phòng dịch
Ấn Độ hiện là tâm điểm "nóng" của dịch COVID-19, số ca mắc và tử vong hàng ngày đều tăng cao khi số ca mắc mới được ghi nhận lên đến 349.313/24 giờ. Hiện Ấn Độ đang thiếu nghiêm trọng nguồn lực, trang thiết bị y tế, đặc biệt là ôxy để cứu chữa người bệnh.
Tại khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia số ca mắc tăng theo từng giờ. Tại Lào - nước có chung đường biên giới với Việt Nam, dịch đang có xu hướng lan rộng, đã có 16/18 tỉnh/thành của Lào thực hiện phong tỏa và giới nghiêm.
Một khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tuân thủ công tác phòng, chống dịch. Ảnh: B.Loan
Với Hà Nội, mặc dù dịch đã được kiểm soát tốt nhưng nguy cơ bùng phát trở lại luôn thường trực. Do đó, Hà Nội đã khẩn trương kích hoạt toàn bộ hệ thống để thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng dịch, với phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình".
Để phòng dịch hiệu quả, Hà Nội gắn trách nhiệm người đứng đầu Sở, ban, ngành, địa phương chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch; phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trong phạm vi, địa bàn quản lý. Cụ thể, thực hiện nghiêm và thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch, thông điệp của Bộ Y tế; kiểm soát chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, các cơ sở bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng người có công, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở cai nghiện...
Trường hợp phát hiện ca bệnh, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Việc áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội phải theo phương châm thiết thực, hiệu quả; bảo đảm an toàn, nhưng không vượt quá quy mô cần thiết và không để sản xuất, kinh doanh bị đình trệ; hạn chế tối đa tác động bất lợi đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.
Hà Nội yêu cầu hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tạm dừng tổ chức các lễ hội, các tuyến phố đi bộ; kiểm soát chặt người nhập cảnh, nhập cảnh trái phép, tổ chức người nhập cảnh; người tạm trú, tạm vắng... trên địa bàn bắt buộc phải khai báo y tế khi trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5; chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến khi cần thiết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo.
Hà Nội giao Sở Y tế khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo cấp độ và quy mô; Tăng cường tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xét nghiệm sàng lọc tại các cơ sở khám, chữa bệnh đối với nhân viên y tế và các bệnh nhân có nguy cơ…
Sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất
Ông Đoàn Văn Việt – Giám đốc TTYT quận Hoàn Kiếm tại buổi quán triệt 5 khách sạn siết chặt công tác phòng dịch. Ảnh: B.Loan
Quận Hoàn Kiếm cho biết, tính đến nay, quận có 1 trường hợp F1; 3 F0 đã được chuyển vào nơi cách ly tập trung thành phố.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đoàn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm cho biết, 5 khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được sử dụng làm khu cách ly tập trung gồm: Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Grand Centre, khách sạn Silk Path, khách sạn Hòa Bình, khách sạn Sofitel Legend Metropole và khách sạn Hilton Garde.
"Để tránh lây nhiễm chéo, các cơ sở cách ly tại khách sạn, chúng tôi đã quán triệt công tác phòng dịch tới 5 khách sạn, cụ thể: Nhân viên khách sạn tuyệt đối không tự ý giao dịch với người cách ly ngoài chuyên môn; cấm mua bán, đổi tiền, tổ chức ăn uống; tăng cường giám sát an ninh; ưu tiên 1 người cách ly trong 1 phòng; siết chặt thủ tục hành chính về việc cách ly từng đối tượng; kiểm soát chặt các trường hợp tự ý ra- vào khu cách ly…
Đối với các tổ giám sát, đưa người nước ngoài, người đến từ nước ngoài về các nơi cách ly, tôi yêu cầu phải tổ chức tập huấn lại về công tác tiếp nhận vận chuyển cách ly đối với cán bộ y tế trực tiếp đưa người cách ly từ khu cửa khẩu, sân bay về khu cách ly tập trung; thực hiện nghiêm các quy định tiếp nhận, vận chuyển, tổ chức cách ly tập trung và bàn giao về đơn vị lưu trú theo quy định.
Đội ngũ y tế cần phải hướng dẫn họ ngồi đúng khoảng cách, khẩu trang, khử khuẩn, xe vận chuyển không được dừng đỗ dọc đường và bàn giao đúng quy định", ông Đoàn Văn Việt cho biết.
Theo UBND quận Hoàn Kiếm, đến nay, quận này đã nhắc nhở, xử phạt 223 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, với số tiền 445 triệu đồng. Trong đó, xử phạt hành chính 4 cơ sở kinh doanh với số tiền là 82,5 triệu đồng vì không chấp hành công tác phòng dịch.
Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Công văn số 112-CV/TU yêu cầu các cấp Ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, thành phố Hà Nội kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch chỉ đạo kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.
Công văn cũng nêu rõ, Hà Nội sẽ tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố, tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức hội nghị, sự kiện cần có hình thức phù hợp và phải thực hiện nghiêm các biện pháp và nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Bảo Loan
91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ Ba
Giáo dục - 29 phút trướcGĐXH - Lễ vinh danh nhằm ghi nhận các tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.
Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường
Xã hội - 40 phút trướcGĐXH - Từ 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường, tài xết lái xe đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.
Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trang
Xã hội - 11 giờ trướcCông an Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép, nằm sâu trong khu vực nghĩa trang.
Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy
Xã hội - 14 giờ trướcPhát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.
Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Tại làng nghề Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đội ngũ thợ uốn tỉa trở thành “linh hồn” của cây cảnh, góp phần giữ nghề truyền thống và đem lại thu nhập cao.
Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.
Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Rạng sáng 15/11, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nẹt pô trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, thậm chí còn đạp thẳng vào xe công vụ, khiến hai cán bộ Công an 141 ngã ra đường.
Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoại
Xã hội - 16 giờ trướcNgày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) lập 6 tổ công tác phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội để xử lý tình trạng tài xế sử dụng điện thoại, che biển số.
Tết tới, người dân sử dụng pháo trái quy định có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 15/12/2025, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/tháng
Đời sống - 19 giờ trướcGĐXH - Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng của người lao động ký hợp đồng lao động tăng. Theo đó mức trợ cấp thất nghiệp cho người lao động cũng tăng theo.
Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giáp
Đời sốngGĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.
