CSGT tự bỏ tiền “nộp phạt” cho người vi phạm?

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 30/11, anh Đinh Nam Thanh, 128C Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã làm đơn khiếu nại gửi Đội trưởng Đội CSGT số 8 về việc lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính số 9718576 ngày 21/11 của Đại úy Nguyễn Việt Anh, cán bộ đội này.

CSGT tự bỏ tiền “nộp phạt” cho người vi phạm? 1

Trụ sở Đội CSGT số 8 (Thường Tín, Hà Nội), nơi diễn ra quy trình xử lý vi phạm “bất thường”.

Theo anh Thanh, ngày 21/11 anh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30V-8987 đi theo hướng Phủ Lý – Hà Nội trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, khi chuyển làn sang phải anh đã có tín hiệu xi nhan nhưng vẫn bị CSGT yêu cầu dừng xe. Tại hiện trường chỉ có một mình Đại úy Nguyễn Việt Anh và lái xe 30V-8987 đã bị yêu cầu xuất trình giấy tờ với lỗi “chuyển làn đường mà không có tín hiệu báo trước”.

Lái xe Đinh Nam Thanh khẳng định trước đó đã bật tín hiệu xin chuyển làn đường đúng luật. Mặt khác, Đại úy Nguyễn Việt Anh cũng không hề chứng minh được hành vi vi phạm của lái xe. Theo anh Thanh, việc lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính khi anh không thực hiện hành vi vi phạm hành chính là không có căn cứ theo quy định của luật.

Điều khó hiểu là sáng 7/12, khi PV Báo GĐ&XH có mặt tại Đội CSGT số 8 liên hệ làm việc theo đơn của công dân gửi Báo thì cũng là lúc lái xe Thanh được nhận lại GPLX mà không phải đi nộp phạt theo quy định(?!). Và để được nhận lại GPLX thì lái xe Thanh chỉ phải ghi vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính của mình với nội dung “đã nhận lại GPLX”. Trong khi đó, theo quy định, lái xe vi phạm phải mang quyết định xử phạt tới kho bạc nộp phạt với lỗi nêu trên (trong quyết định là 400.000 đồng) khi có biên lai nộp tiền của kho bạc thì mới được nhận lại GPLX.

Lái xe Thanh băn khoăn, phải chăng CSGT “làm sai” nên đã tự đi “nộp phạt thay” người vi phạm? Và nếu quả thực như vậy thì lãnh đạo Đội CSGT số 8 phải công khai xin lỗi về việc làm sai của cán bộ trực thuộc đối với công dân. Cùng đó, với quy trình “ngược đời” nêu trên thì công dân và công luận cần có câu trả lời xác đáng của lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội?                       
 
Công Tâm
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.