CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ

| Xã hội

Sáng 11/10, mặc dù vào ngày cuối tuần, giao thông không ùn tắc nhưng nhiều người đi xe máy vẫn leo lên vỉa hè tại khu vực đường Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến (Hà Nội) và bị lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản xử phạt.

CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ - Ảnh 1.

Trường hợp đi lên vỉa hè bị lực lượng CSGT dừng kiểm tra.

Ghi nhận vào sáng 11/10, tại khu vực ngã tư Nguyễn Xiển – Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, tổ công tác Đội 7 CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông.

Chỉ trong thời gian ngắn, gần 10 trường hợp người đi xe máy vi phạm lỗi đi lên vỉa hè, vượt đèn đỏ bị cán bộ tổ công tác dừng kiểm tra, lập biên bản.

Làm việc với tổ công tác, một số tài xế cho biết họ chỉ "leo lên vài chục mét” để tránh đoạn tắc đường.

CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ - Ảnh 2.

Anh N. cho biết do đang vội đã leo lên vỉa hè đi cho nhanh.

Anh H.V.N (21 tuổi, quê Hải Phòng) nói do đang vội đi sự kiện nên đã đi xe máy lên vỉa hè cho kịp giờ. "Tôi biết việc mình đi lên vỉa hè là vi phạm. Sau lần này sẽ rút kinh nghiệm" - anh N. nói.

Một trường hợp khác là anh Đ.N.L (22 tuổi, quê Phú Thọ) phân trần, bản thân đang đi thực tập sợ muộn giờ nên đã vô tình vượt đèn đỏ.

"Tôi đi đến khu vực đèn đỏ nên không chú ý và vượt đèn đỏ" - anh L. cho biết thêm đã nắm được mức phạt đối với hành vi vi phạm này.

CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ - Ảnh 3.

CSGT kiểm tra GPLX của tài xế trên ứng dụng.

Theo cán bộ CSGT tổ công tác, tình trạng người điều khiển xe máy leo lên vỉa hè trên tuyến đường Nguyễn Xiển, đặc biệt khu vực giáp đường Nguyễn Trãi, thường xuyên diễn ra vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều.

Mặc dù lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền, triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ - Ảnh 4.

Anh L. vi phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Ghi nhận của phóng viên, nguyên nhân chính khiến nhiều người đi xe máy vẫn bất chấp vi phạm là tại khu vực ngã tư Nguyễn Xiển – Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm. Do sợ muộn giờ làm, giờ học... nhiều người đi xe máy đã leo lên vỉa hè, vượt đèn đỏ.

Hành vi đi xe máy lên vỉa hè, vượt đèn đỏ không chỉ là vi phạm hành chính, mà còn phản ánh ý thức văn hóa giao thông. Việc lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm tại tuyến Nguyễn Xiển được nhiều người dân đồng tình, xem là biện pháp cần thiết để lập lại trật tự, an toàn giao thông.


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.