Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ bà 73 tuổi sinh đôi 2 bé gái: Kỳ diệu thật nhưng hãy nghe những lời này của bác sĩ sản!

Thứ năm, 08:03 12/09/2019 | Sống khỏe

GiadinhNet – Không chỉ Ấn Độ, trên thế giới đã ghi nhận không ít trường hợp sinh con khi đã ngoài 50 tuổi, thậm chí lên đến 60 - 70 tuổi.

Mới đây, một cụ bà 73 tuổi sống tại Ấn Độ đã sinh 2 cô con gái nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Đây được xem là một trong những trường hợp lớn tuổi nhất trên thế giới mang thai và sinh con.

Trước đó, ngay từ khi mang thai, mẹ con cụ bà đã được chăm sóc kỹ càng tại bệnh viện trong suốt thai kỳ dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa về tim.

Năm 2016, một cụ bà khác ở Ấn Độ cũng sinh con đầu lòng khi đã 72 tuổi chỉ với mục đích phải có con để giành quyền thừa kế trong gia đình. Tuy nhiên, bé trai khi sinh ra chỉ nặng 1,36kg và sức khỏe không được tốt.

Không chỉ Ấn Độ, trên thế giới đã ghi nhận không ít trường hợp sinh con khi đã ngoài 50 tuổi, thậm chí lên đến 60 - 70 tuổi. Tại Việt Nam, giữa tháng 6 vừa qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phẫu thuật mổ lấy thai cho một sản phụ 54 tuổi (quê Hoài Đức, Hà Nội).

Cụ bà 73 tuổi sinh đôi 2 bé gái: Kỳ diệu thật nhưng hãy nghe những lời này của bác sĩ sản! - Ảnh 1.

3 mẹ con cụ bà được theo dõi sức khỏe sát sao sau sinh. Ảnh: TL

Theo các bác sĩ, do mang thai khi tuổi đã cao, người phụ nữ này gặp nhiều khó khăn do các vấn đề về huyết áp, đường huyết... Ở tuần thai 12, bà bị ra máu, dọa sảy thai, các bác sĩ đã phải sử dụng thuốc điều trị và theo dõi sát sao. Khi thai nhi được gần 38 tuần, bà được mổ lấy thai. May mắn, bé trai nặng 2,7 kg chào đời an toàn.

Dù các trường hợp trên đều may mắn sinh con an toàn, tuy nhiên, các bác sĩ sản khoa khuyến cáo, không nên mang thai và sinh con khi tuổi đã cao để tránh những nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra với cả mẹ lẫn con.

Theo BS sản khoa Lê Thị Kim Dung, Phụ trách Trung tâm Y tế Thái Hà (Hà Nội), khi nhiều tuổi, phụ nữ đã phải đối mặt với nguy cơ lớn mắc các bệnh thông thường, đến khi có thai lại phải mang thêm một đứa trẻ trong bụng thì gánh nặng càng lớn hơn, tác động của bệnh tới sức khỏe cũng nặng nề hơn.

Theo đó, phụ nữ trên 35 tuổi, nhất là sau 40 tuổi khi mang thai thường dễ bị sảy thai. Nguy cơ này tăng dần theo độ tuổi, nghĩa là, tuổi càng cao, nguy cơ càng lớn. Bên cạnh đó, phụ nữ trong độ tuổi này có nguy cơ mang thai ngoài tử cung gấp 4 đến 8 lần so với phụ nữ trẻ. Nguyên nhân có thể là do nhiễm trùng vùng chậu và các vấn đề với ống dẫn trứng.

Một vấn đề khác cũng dễ xảy ra ở những phụ nữ mang thai lớn tuổi là quá trình mang thai khó khăn hơn, dễ gặp biến chứng của các bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường thai kì… Điều này kéo theo một loạt các vấn đề có thể khiến sản phụ đẻ non hoặc gặp các tai biến sản khoa nguy hiểm trong quá trình sinh nở, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.

Riêng đối với thai nhi, thai phụ mang thai ở tuổi cao, nguy cơ con sinh ra mắc hội chứng Down rất cao. Theo Hiệp hội nghiên cứu bệnh Down quốc gia Hoa Kỳ, một người phụ nữ 25 tuổi sẽ có 1/1.200 khả năng sinh con mắc hội chứng Down; ở tuổi 35, nguy cơ đó sẽ là 1/350; đến tuổi 40, nguy cơ là 1/100; và ở độ tuổi 49 tăng lên tới 1/10, nghĩa là trong 10 trẻ em sinh ra bởi những người mẹ khoảng 49 tuổi sẽ có 1 bé có khả năng mắc hội chứng Down.

Không những thế, trẻ được sinh ra ở những bà mẹ cao tuổi còn có nguy cơ bị nhẹ cân, còi cọc, suy dinh dưỡng và chậm phát triển so với thông thường. Mặt khác, đứa trẻ được hình thành từ tinh trùng của những ông bố lớn tuổi cũng đối mặt với nguy cơ khi sinh ra bị tự kỷ cao gấp 6 lần trẻ em sinh ra bởi các ông bố dưới 30 tuổi. Trẻ còn có thể bị suy yếu não nghiêm trọng và thường có chỉ số IQ thấp hơn những đứa trẻ khác.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, các cặp vợ chồng nên có kế hoạch sinh con khi dưới 35 tuổi. Với nữ giới, tốt nhất là trong khoảng từ 22-33 tuổi để có sức khỏe tốt nhất, giảm thiểu các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Với những trường hợp thực sự muốn có con khi tuổi đã cao, cả 2 vợ chồng cần đi khám sức khỏe tổng quát để biết về tình hình sức khỏe của mình cũng như dự phòng những nguy cơ gặp biến chứng của các bệnh lý nếu có.

Bên cạnh đó, tuân thủ ăn uống khoa học với các nguồn vitamin và dưỡng chất cần thiết để có thai kỳ khỏe mạnh đồng thời, khám thai định kỳ để theo dõi sát sao quá trình phát triển của thai nhi, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

N.Mai

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tía tô có chữa được bệnh gout không?

Tía tô có chữa được bệnh gout không?

Sống khỏe - 3 giờ trước

Theo kinh nghiệm y học cổ truyền dùng lá tía tô để chữa một số bệnh mang lại hiệu quả rất tốt như chữa hàn, nhức đầu, ho, chướng bụng, ngộ độc cá, cua và nhiều bệnh khác. Vậy dùng lá tía tô để chữa bệnh gout có hiểu quả hay không, đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Bất ngờ loại lá quen thuộc của người Việt giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giải độc gan hiệu quả

Bất ngờ loại lá quen thuộc của người Việt giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giải độc gan hiệu quả

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Người bệnh tiểu đường nên uống chè nụ vối thường xuyên vì loại nước này có công dụng giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu, chống oxy hóa tự nhiên...

Chuyên gia khuyến cáo 1 món ăn trên mâm cơm rất dễ nhiễm khuẩn, người Việt cần cảnh giác

Chuyên gia khuyến cáo 1 món ăn trên mâm cơm rất dễ nhiễm khuẩn, người Việt cần cảnh giác

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Mắm là món ăn rất dễ nhiễm vi khuẩn. Do đó, mọi người khi mua mắm cần lựa chọn các loại có nguồn gốc rõ ràng, kiên quyết loại bỏ mắm thừa sau bữa ăn, tuyệt đối tránh sử dụng kéo dài từ bữa này sang bữa khác...

Các dấu hiệu cảnh báo cần bổ sung canxi

Các dấu hiệu cảnh báo cần bổ sung canxi

Sống khỏe - 9 giờ trước

Canxi là khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể, là thành phần cơ bản cấu tạo nên xương và răng. Nếu cơ thể thiếu canxi có thể làm tăng nguy cơ bị loãng xương, gãy xương... Vậy, đâu là dấu hiệu cần bổ sung canxi?

Chế độ ăn uống khi mắc bệnh rối loạn lipid máu

Chế độ ăn uống khi mắc bệnh rối loạn lipid máu

Sống khỏe - 10 giờ trước

Rối loạn lipid máu (mỡ máu) là một trong những nguy cơ hàng đầu của các bệnh tim mạch. Thay đổi chế độ ăn góp phần giảm cholesterol, phòng ngừa xơ vữa động mạch.

Chỉ 8 phút tức giận có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ…

Chỉ 8 phút tức giận có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ…

Sống khỏe - 12 giờ trước

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ mới đây cho biết, có mối quan hệ giữa giai đoạn tức giận cấp tính và nguy cơ đau tim gia tăng. Theo đó, chỉ tức giận trong 8 phút có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Lòng bàn tay cũng dự báo được tuổi thọ một người? Bác sĩ nói thẳng: Người sống trường thọ thường có 3 đặc điểm này

Lòng bàn tay cũng dự báo được tuổi thọ một người? Bác sĩ nói thẳng: Người sống trường thọ thường có 3 đặc điểm này

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

(Tổ Quốc) - Lòng bàn tay cũng có thể là “tài liệu tham khảo” cho thấy tình trạng sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Dưa hấu là 'vua giải nhiệt' mùa hè nhưng ăn cùng 4 thứ này có thể biến thành "thuốc độc"

Dưa hấu là 'vua giải nhiệt' mùa hè nhưng ăn cùng 4 thứ này có thể biến thành "thuốc độc"

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Dưa hấu ngọt, mát, nhiều nước nên rất được yêu thích vào mỗi mùa hè. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng có thể kết hợp cùng loại trái cây này.

Một số bài tập tốt cho người suy giáp

Một số bài tập tốt cho người suy giáp

Sống khỏe - 1 ngày trước

Điều trị suy giáp bao gồm thuốc, các phương pháp không dùng thuốc và điều chỉnh chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong đó, các bài tập dưỡng sinh sẽ hỗ trợ tốt trong việc điều trị triệu chứng.

Cô gái 17 tuổi bị tổn thương gan nặng, suýt tử vong vì chủ quan với căn bệnh lành tính này

Cô gái 17 tuổi bị tổn thương gan nặng, suýt tử vong vì chủ quan với căn bệnh lành tính này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thủy đậu là bệnh lành tính, có thể hồi phục sau khi phát bệnh. Tuy nhiên nếu không điều trị đúng thì thủy đậu cũng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy đến sức khỏe.

Top