Tưởng con gái đau bụng do rối loạn tiêu hóa, mẹ bất ngờ khi biết sự thật

| Sống khỏe

GiadinhNet – Các dấu hiệu của u nang buồng trứng ở trẻ nhỏ rất mơ hồ, đôi khi nhầm lẫn với triệu chứng của các bệnh khác nên khó chẩn đoán và điểu trị.

Mới đây, một bệnh nhi 7 tuổi trú tại Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh) được đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng hố chậu trái.

Sau khi được thăm khám và chẩn đoán u nang buồng trứng xoắn, bệnh nhi đã được phẫu thuật nội soi tháo xoắn và bóc khối u nang lớn kích thước 6x6cm, bảo tồn buồng trứng thành công.

BS Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trưởng Khoa Phụ khoa cho biết, bệnh nhi nhỏ tuổi, chưa đến giai đoạn dậy thì, vào viện chỉ với triệu chứng đau bụng. Vì vậy, nếu không được tiến hành khám và chẩn đoán kĩ thì rất dễ bị bỏ qua hoặc nghi ngờ sang một bệnh lý khác.

Tưởng con gái đau bụng do rối loạn tiêu hóa, mẹ bất ngờ khi biết sự thật - Ảnh 1.

U nang buồng trứng thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nhưng cũng có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Ảnh minh họa

Điều này sẽ làm mất nhiều thời gian thăm khám và nếu không được xử trí kịp thời tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng như xoắn vòi trứng, nguy cơ hoại tử, xoắn cả tử cung và sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng sinh sản của trẻ sau này.

Theo BS Ngọc Lan, bệnh u nang buồng trứng thường xảy ra với phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, cũng có thể gặp ở những bệnh nhi nhỏ tuổi.

Trước đó, năm 2018, một bé gái 3 tuổi (quê Hải Phòng) cũng được phát hiện bị u nang buồng trứng. Điều đáng nói, các dấu hiệu của bệnh cũng chỉ là đau bụng, nôn ói tưởng như thông thường.

Mẹ của cô bé cho hay, khi nghe bác sĩ thông báo bé bị u nang buồng trứng, cả gia đình đã hết sức kinh ngạc và bàng hoàng vì nghĩ đây là căn bệnh chỉ xảy ra với phụ nữ đã trưởng thành. Không ngờ, nó lại đến với con gái 3 tuổi của gia đình chị.

BS Vũ Mạnh Hoàn, Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Nhi Trung ương) – người trực tiếp tiếp nhận bệnh nhi này cho biết, khối u của bệnh nhi thuộc dạng u quái buồng trứng (teratoma). Do khối u có kích thước lớn, tiểm ẩn nguy cơ gây xoắn, vỡ nên bác sĩ đã tiến hành mổ nội soi, bóc tách khối u, bảo tồn buồng trứng cho bệnh nhi.

Theo BS Hoàn, Bệnh viện Nhi Trung ương đã từng tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhi bị u nang buồng trứng nhưng gia đình không biết, chỉ nghĩ trẻ bị đau bụng do rối loạn tiêu hóa nên đi khám muộn dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề sức khỏe sinh sản sau này.

Dấu hiệu mắc u nang buồng trứng ở trẻ nhỏ

Theo các bác sĩ, một bé gái bình thường có 2 buồng trứng nằm 2 bên tử cung (dạ con). Trẻ bị u buồng trứng là khi có một khối phát triển bất thường ở buồng trứng. 

U bao gồm 2 dạng: U đặc và u nang. Trong đó, u nang là các túi chứa đầy dịch ở trong hoặc trên bề mặt buồng trứng. Ở các bé gái, một số trường hợp, u nang buồng trứng phát triển rất lớn, xuất huyết sau đó xoắn hoặc vỡ ra có thể gây nguy hiểm tính mạng của bé.

Nguyên nhân gây tình trạng này ở trẻ hiện vẫn chưa được xác định cụ thể nhưng một số trường hợp khối nang buồng trứng có thể hình thành từ rất sớm, do trẻ bị ảnh hưởng từ hormone của người mẹ khi còn đang mang thai.

Đặc biệt, các dấu hiệu u nang buồng trứng ở trẻ nhỏ rất mơ hồ, đôi khi nhầm lẫn với triệu chứng của các bệnh khác nên khó chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Một số dấu hiệu nghi ngờ như:

- Trẻ có thể đau âm ỉ vùng bụng dưới hoặc đau từng cơn

- Chướng bụng hoặc đầy hơi

- Bụng to bất thường

- Với những trẻ ở tuổi dậy thì, kinh nguyệt có thể không đều

- Một số trường hợp u nang quá to gây chèn ép các cơ quan xung quanh ổ bụng có thể xuất hiện một số triệu chứng tưởng chừng như không liên quan đến bệnh như tiểu rắt, tiểu khó ( nếu chèn ép bọng đái), táo bón (chèn ép trực tràng), phù 2 chi dưới (chèn ép hệ tĩnh mạch)…

Nhưng đa số các trường hợp chỉ phát hiện được khối u nang buồng trứng một cách tình cờ khi đi siêu âm ổ bụng.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, bố mẹ cần quan tâm, chăm sóc và cho trẻ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi thấy trẻ có các biểu hiện đau tức vùng hạ vị, bụng to bất thường nên đưa con tới ngay cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời nếu phát hiện bệnh.

N.Mai

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.