Cụ bà mang khối u hình thù quái dị ở sau gáy

| Y tế

Khối bướu sợi thần kinh mọc từ gáy dài xuống quá thắt lưng đã khiến người phụ nữ 61 tuổi ở Thanh Hóa không thể ngủ nằm.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) cho biết, bệnh nhân nhập viện sau khi đã tìm đến nhiều cơ sở y tế nhưng chưa có hướng điều trị thích hợp.

 

"Khi đến với chúng tôi, không ai có thể tin nổi vì khối u có hình thù kỳ dị, nó chạy dài dọc từ gáy xuống đến qua thắt lưng. Kết quả xét nghiệm cho thấy đạy là loại u sợi thần kinh vùng gáy (Neurofibromatosis)", một bác sĩ cho biết.

Sau nhiều cuộc hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho người bệnh. Ca mổ kéo dài gần 4 giờ đồng hồ. Khối u sau khi cắt rời có cân nặng hơn 4 kg.

Chiều 1/12, các kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe hoàn toàn ổn định. Bệnh nhân cho hay đã mang khối bướu trong hơn 30 năm. "Ban đầu nó chỉ nhỏ bằng nắm tay nhưng chỉ vài năm sau đó nó to và dài dần khiến mỗi lần đứng tôi cứ bị kéo người ra sau. Tôi cũng gặp khó khăn khi ngủ nằm", bà cụ nói.

Theo thạc sĩ Lê Xuân Long, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, đây là loại u lành do di truyền hoặc đột biến gen, tỷ lệ mắc bệnh khoảng một trong 4.000 người. Tuy nhiên hầu hết trường hợp, khối u ít khi nặng quá nửa ký chứ không to và có hình thù quái dị như trường hợp trên.

Theo Ngoisao.net

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.