Cụ ông 84 tuổi “rinh” giải Jackpot hơn 25 tỷ đồng

| Xã hội

Một cụ ông 84 tuổi đã may mắn “rinh” giải Jackpot 2 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55. Đây là cụ ông lớn tuổi nhất từ trước đến nay trúng Jackpot của Vietlott.

Ngày 3/4, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, đơn vị này đã trao giải Jackpot 2 của loại hình xổ số Power 6/55 trị giá hơn 25 tỷ đồng cho ông T.H (84 tuổi) ở chi nhánh TPHCM.

Cận cảnh tấm vé số trúng hơn 25 tỷ đồng của ông H.
Cận cảnh tấm vé số trúng hơn 25 tỷ đồng của ông H.
Cụ ông T.H (84 tuổi) là người may mắn “rinh” hơn 25 tỷ đồng Jackpot 2 của loại hình xổ số Power 6/55.
Cụ ông T.H (84 tuổi) là người may mắn “rinh” hơn 25 tỷ đồng Jackpot 2 của loại hình xổ số Power 6/55.

Ông H. mua tấm vé số gồm 5 dãy số tại một điểm bán hàng của Vietlott ở cư xá Bùi Minh Trực (phường 5, quận 8) và trong 5 dãy số ông H. mua đã có một dãy số trúng giải Jackpot 2 của kỳ quay 102 (27/3). Dãy số trúng thưởng gồm: 09 – 13 – 14 – 15 – 22 – 54.

“Tôi mua vé số của Vietlott thường xuyên nhưng không ngờ mình lại trúng lớn đến như vậy”, ông T.H nói.

Đại diện Vietlott cho biết, cụ ông T.H chính khách hàng lớn tuổi nhất từ trước tới nay trúng giải Jackpot của Vietlott.

Cách đây không lâu, các chi nhánh của Vietlott cũng đã lần lượt trao giải Jackpot cho hai khách hàng ở tỉnh Vĩnh Phúc và Sóc Trăng.

Tại kỳ quay số mở thưởng thứ 264 sản phẩm Mega 6/45 (ngày 30/3) Vietlott xác định có 1 tấm vé trúng độc đắc (Jackpot) trị giá hơn 47 tỷ đồng. Tấm vé trúng thưởng được phát hành tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua kiểm tra từ hệ thống kinh doanh, Vietlott xác định tấm vé may mắn được phát hành tại một điểm bán vé số tự chọn tại thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Chủ nhân tấm vé đã mua dãy số 07 – 11 – 18 – 28 – 34 – 43 trùng với kết quả của giải Jackpot. Qua 5 tháng triển khai kinh doanh tại tỉnh Vĩnh Phúc thì đây là lần đầu tiên tỉnh này có tỷ phú Vietlott.

Như vậy, người sở hữu tấm vé may mắn được mua tại Vĩnh Phúc sẽ thực lãnh khoảng gần 43 tỷ đồng sau khi trừ 10% thuế thu nhập cá nhân.

Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 103 của loại hình xổ số Power 6/55 (29/3), Vietlott cũng đã xác định có 1 tấm vé trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 7 tỷ đồng. Tấm vé trúng thưởng được phát hành tại tỉnh Sóc Trăng.

Trong kỳ quay 103 loại hình xổ số Power 6/55, dãy số để trúng giải Jackpot 1 gồm: 05 – 27 – 35 – 39 – 46 – 52. Tuy nhiên, không có khách hàng nào may mắn “rinh” được 300 tỷ đồng nhưng giải Jackpot 2 đã có chủ nhân với con số may mắn để trúng Jackpot 2 là số 31.

Qua kiểm tra từ hệ thống kinh doanh, Vietlott xác định tấm vé may mắn nói trên được phát hành ở đường Phú Lợi (phường 2, TP Sóc Trăng). Khách hàng này đã mua 2 bộ số, trong đó có bộ số 27 – 31 – 35 – 39 - 46 – 52 đã trúng giải Jackpot 2.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.