Cúc họa mi đầu mùa vẫy gọi khách nườm nượp đổ về Nhật Tân chụp ảnh

| Xã hội

GiadinhNet - Thời điểm giữa tháng 11 là thời điểm cúc họa mi vào mùa, “bắt ảnh” nhất nên nhiều người dân đã tranh thủ khoảng thời gian này để có thể có cho mình một bộ ảnh cùng cúc họa mi đẹp nhất.

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại các điểm chụp ảnh chụp hình cúc họa mi, lượng khách đổ về rất đông. Theo chia sẻ của các chủ nhà vườn, tuy không phải là dịp cuối tuần nhưng lượng khách vẫn rất đông. Đa phần các khách chọn đi chụp vào thời điểm này để tránh phải chờ đợi lâu, đồng thời dễ chọn góc chụp cho riêng mình hơn. Giá cho mỗi vé vào cửa dao động từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng tùy mỗi nhà vườn. Mức giá này rẻ hơn so với khi cúc họa mi vào vụ. Thời điểm cúc họa mi nở đẹp nhất, giá chụp sẽ khoảng từ 50.000- 70.000 đồng.

Địa điểm truyền thống được nhiều người yêu thích lựa chọn vẫn là vườn hoa tại ngõ 264 đường Âu Cơ. Lý do được khách hàng quan tâm là tại đây không chỉ có cảnh quan đẹp mà còn có các dịch vụ đi kèm và đặc biệt là chụp ảnh. Chi phí cho 1 shot chụp tùy vào tay máy tại đây khoảng 150.000 đồng đến 500.000 đồng. Chị Vũ Thị Trang, 32 tuổi, Long Biên, Hà Nội cho biết: "Mình tranh thủ đến đây vào lúc hoa chưa nở hết thì vào hình sẽ đẹp hơn. Tranh thủ đi vào giữa tuần thì dễ chọn góc chụp hơn vì cuối tuần mọi người rất đông sẽ rất khó để chọn được một góc hình đẹp".

Cúc họa mi đầu mùa vẫy gọi khách nườm nượp đổ về Nhật Tân chụp ảnh - Ảnh 1.

Cả cánh đồng cúc họa mi trắng muốt, long lanh trong nắng có sức hấp dẫn đặc biệt với các bạn nữ.

Cúc họa mi đầu mùa vẫy gọi khách nườm nượp đổ về Nhật Tân chụp ảnh - Ảnh 2.

Tại nhiều vườn hoa, cúc họa mi vẫn chưa nở hết tạo vẻ đẹp e ấp, thanh tao.

Cúc họa mi đầu mùa vẫy gọi khách nườm nượp đổ về Nhật Tân chụp ảnh - Ảnh 3.

Dù không phải là ngày cuối tuần, nhưng các vườn cúc họa mi vẫn đón hàng trăm lượt khách đến chụp ảnh và thăm quan mỗi ngày.

Cúc họa mi đầu mùa vẫy gọi khách nườm nượp đổ về Nhật Tân chụp ảnh - Ảnh 4.

Không chỉ có các bối cảnh quen thuộc mà nhiều người trẻ còn tự tạo cho mình những bức ảnh rất độc đáo. Chị Vũ Thị Trang đang tự hóa trang theo kiểu cách lạ để lưu giữ lại khoảnh khắc ngộ nghĩnh của riêng mình.

Cúc họa mi đầu mùa vẫy gọi khách nườm nượp đổ về Nhật Tân chụp ảnh - Ảnh 5.

Chị Trần Tố Uyên cùng chồng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên cúc họa mi đầu mùa.

Cúc họa mi đầu mùa vẫy gọi khách nườm nượp đổ về Nhật Tân chụp ảnh - Ảnh 6.

Một phần cúc họa mi sẽ được bán cho khách đến chụp tại vườn làm phụ kiện, một phần sẽ bán ra thị trường. Giá cúc họa mi hiện nay dao động từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng/ bó.

Cúc họa mi đầu mùa vẫy gọi khách nườm nượp đổ về Nhật Tân chụp ảnh - Ảnh 7.

Cúc họa mi luôn được mệnh danh là loài hoa của "thanh xuân" vì mang trong mình nét tinh khôi, đằm thắm khiến nhiều nữ sinh suýt soa.

Huy Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.