Cuộc sống phía sau sân khấu của 'hoa hậu cải lương' Như Huỳnh

| Câu chuyện văn hóa

Sau những ngày bận rộn với sân khấu, NSƯT Như Huỳnh chọn trở về với nhịp sống riêng giản dị: ở nhà, tự tay pha một ấm trà để cùng người thân trò chuyện.

Theo “hoa hậu cải lương”, đôi khi những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh các vấn đề rất nhỏ trong cuộc sống, nhưng chính những khoảnh khắc đời thường ấy lại mang đến cảm giác bình yên.

“Tôi thích tự tay pha trà. Từ lúc làm nóng ấm, chiêm ngưỡng trà, cho trà vào, rót nước, chờ trà ngấm rồi chậm rãi rót ra từng chén nhỏ…tất cả những điều ấy khiến mình có cảm giác được sống chậm lại”, cô chia sẻ.

Thú vui phía sau sân khấu của NSƯT Như Huỳnh là ở nhà thưởng trà.

Với Như Huỳnh, điều níu giữ cô với trà không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở khoảng thời gian con người dành cho nhau. “Tôi nghĩ, điều quý giá nhất của một chén trà không nằm ở trà ngon đến đâu, mà nằm ở người mình được ngồi cùng khi thưởng trà”, nữ nghệ sĩ nói.

NSƯT Như Huỳnh nói càng trưởng thành, cô càng nhận ra những điều tưởng chừng rất đỗi quen thuộc lại là những điều đáng trân trọng. Đó có thể là một buổi ngồi bên mẹ, nghe lại một câu chuyện cũ hay đơn giản là khoảng thời gian các thành viên trong gia đình cùng ngồi bên nhau. Những khoảnh khắc ấy, theo cô, có thể trở thành ký ức được lưu giữ lâu dài.

Giọng ca cải lương cũng tìm thấy sự đồng điệu giữa trà và nghề hát mà cô theo đuổi. Một câu hát muốn chạm đến người nghe cần những khoảng lặng; một chén trà cũng cần thời gian để hương vị từ từ lan tỏa. Cả hai đều không dành cho sự vội vàng.

Thời gian qua, NSƯT Như Huỳnh tất bật với nhiều hoạt động nghệ thuật. Cuối tháng 8, Như Huỳnh mang tiết mục Dạ cổ hoài lang biểu diễn tại Lễ hội khinh khí cầu Cà Mau lần thứ nhất. Trong dịp lễ 2/9, cô cũng là một trong số những nghệ sĩ được chọn tham gia chương trình nghệ thuật phục vụ lễ Quốc khánh.

NSƯT Như Huỳnh được mệnh danh là “hoa hậu cải lương”.

NSƯT Như Huỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu dòng nhạc cải lương. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào, Như Huỳnh được nhiều khán giả ưu ái gọi là “hoa hậu cải lương”. Cô đang là diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu của tỉnh Bạc Liêu.

Như Huỳnh được đánh giá cao trên sân khấu cải lương và nhận nhiều giải thưởng lớn. Cô từng giành Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu Thủ đô, Huy chương vàng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc...

Năm 2024, NSƯT Như Huỳnh gặt hái nhiều giải thưởng lớn, cô được vinh danh “Gương mặt Nghệ sĩ tiêu biểu” lĩnh vực cải lương, bằng khen “Diễn viên cải lương xuất sắc” tại Lễ trao giải thưởng sân khấu năm 2024… Tháng 3/2024, Như Huỳnh vinh dự được trao tặng danh hiệu NSƯT.

Ngọc Thanh
Ý kiến của bạn
Đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhạc sĩ Phú Quang: Ba người con sẽ lần đầu xuất hiện trên sân khấu

Đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhạc sĩ Phú Quang: Ba người con sẽ lần đầu xuất hiện trên sân khấu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Đêm nhạc "Phú Quang – Còn mãi một tình yêu" sẽ kể câu chuyện dưới góc độ rất khác: Chân dung người cha qua tình yêu của các con. "Các con mới là nhân vật chính mà khán giả cần nhìn thấy. Đêm nhạc cũng là lần đầu tiên cả 3 người con cùng xuất hiện", đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói.

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Theo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch khoảng 80-90 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, chỉ tăng số lượng khách là chưa đủ. Bài toán quan trọng hơn là làm sao để mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn trong mỗi chuyến đi, qua đó nâng tổng thu và giá trị mà du lịch mang lại cho nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.