Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cuộc tình ma túy" của "bà trùm" 10,5 tấn heroin

Thứ tư, 10:16 23/05/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Mặc dù mới 28 tuổi nhưng Nguyễn Thị Thơm có "đẳng cấp" về những thương vụ ma túy quốc tế. Từ một gái mại dâm ở cả Việt Nam và Trung Quốc, Thơm thâu tóm những "đầu lĩnh" nổi danh khác để hình thành đường dây ma tuý xuyên quốc gia.

>> Phá đường dây buôn bán 10,5 tấn heroin xuyên quốc gia

Cuộc đời gió bụi

Gặp Nguyễn Thị Thơm có lẽ không ai nghĩ đây là một “bà trùm” ma túy chính hiệu. Cho dù lăn lộn khắp chốn giang hồ nhưng với vẻ “chân chất” của mình, Thơm vẫn hút hồn được rất nhiều “tài tử” trong những chốn ăn chơi hay trong những thương vụ khét tiếng quốc tế sau này.

Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ "chết người" của "mẫu dạ xoa" này (tên trong giới xã hội đen đặt cho Thơm) là một cuộc đời cũng đầy "gió bụi".

Dù lớn lên trong gia đình có người "mẹ kế" nhưng Thơm được nuôi dạy đầy đủ và được yêu thương. Tuy nhiên, Thơm đã bỏ nhà lên Hà Nội, trải qua nhiều công việc kiếm sống, và cuối cùng thành... gái mại dâm.

“Trai tứ chiếng gặp gái giang hồ”, trong khi Thơm đi “buôn phấn bán hương” thì được Hưng “kền”, một đối tượng giang hồ có tiếng ở Hà Thành giang tay cứu giúp. Năm 1999, trong khi đang tiếp khách tại một nhà hàng ở Thanh Trì thì Thơm bị công an bắt giữ. Được đưa lên cải tạo ở trại Lộc Hà nhưng cũng chính Hưng “kền” đã lên đây đón Thơm và đưa về Hà Nội thuê nhà ở như vợ chồng.

Nhưng chính trong lúc Thơm bụng mang dạ chửa đứa con của Hưng “kền” thì thị bị mắc bẫy một đường dây buôn phụ nữ sang Trung Quốc. Từ đó, cuộc đời Thơm thay đổi và đưa đẩy kỹ nữ này thành bà trùm với số lượng buôn bán lên tới hàng tấn heroin.

Bị bán sang Trung Quốc, Thơm làm vợ một người đàn ông xa lạ và sau khi sinh đứa con mang thai với Hưng “kền”, thị có tiếp 2 đứa con nữa với người chồng Trung Quốc.

Không cam chịu cuộc sống lúc đó, Thơm tìm cách bỏ trốn về Việt Nam. Để tránh sự săn đuổi của "ta cưa" (xã hội đen) do người chồng Trung Quốc thuê, Thơm chấp nhận tự bán mình cho một lầu xanh với 5.000 nhân dân tệ để tìm kế sinh nhai. Khi đã trở thành gái bán dâm trên xứ người, Thơm vẫn tìm cách bỏ trốn để về Việt Nam “dựng nghiệp”.

Cuối năm 2001, Thơm trở về được Việt Nam, tiếp tục bám vùng đất biên giới, làm mọi nghề kiếm sống ở thị trấn Pò Chài (bên đất Trung Quốc). Nhưng bước ngoặt cuộc đời Thơm chỉ thực sự bắt đầu khi quen biết và cùng làm ăn với Nguyễn Thị Dung (tức Hương “xăm”, quê Bắc Ninh), cũng có cửa hàng gội đầu ở Pò Chài như Thơm.

Hương “xăm” là tay anh chị và tham gia buôn bán ma túy từ lâu. Thơm trở thành “nhà ngoại giao” của Hương “xăm” vì thị nói tiếng Trung Quốc rành hơn. Việc làm ăn chưa đầy năm thì đôi bên có mâu thuẫn dẫn tới tách ra làm riêng, lúc này Thơm đã tạo cho mình được một mạng lưới mua bán ma túy bên kia biên giới khá chặt chẽ.

"Cuộc tình ma túy"

Khi mạng lưới tử thần được hình thành, Thơm nhanh chóng cùng các đồng đảng khác đang hoạt động trong nước tạo ra những nguồn “hàng” ổn định cũng như mạng lưới vận chuyển tin cẩn, bí mật và an toàn nhất. Thơm về Hà Nội và tìm gặp người tình Hưng “kền”.

Hưng “kền” vốn là dân anh chị ở Hà Nội và tương đối có “số má” nên Thơm đã dựa vào bóng của Hưng để mở rộng các mối quan hệ làm ăn. Công việc buôn bán ma túy của Thơm ngày càng “phát đạt” và đến thời điểm năm 2005 lượng “hàng” mà băng nhóm này vận chuyển có ngày lên tới hàng chục bánh heroin.

“Hàng” được chúng vận chuyển theo kiện, mỗi kiện 60 bánh. Khi đến cửa khẩu biên giới thì Thơm là người trực tiếp điều hành việc giao hàng cho đối tác. Có những ngày, lượng giao dịch giữa hai bên lên tới hàng chục tỉ đồng và khối lượng hàng trăm bánh heroin.

Kiếm được nhiều tiền, Thơm lao vào các thú ăn chơi, hễ có mặt ở Hà Nội là kiểu gì cũng phải đến những quán bar, vũ trường lớn cùng người tình Hưng “kền” để... giải trí! Cuộc chơi của chúng có khi còn kéo dài tới tận các tỉnh xa. Việc chập tối cả bọn kéo nhau từ Hà Nội xuống Đồ Sơn, Hải Phòng ăn nhậu và vào Casino đánh bạc không hiếm.

Hơn thế nữa, ít khi Thơm sử dụng xe ôtô quá ba lần. Những mác xe hơi danh tiếng đều được trùm ma tuý này sử dụng. chính vì thế, nhiều người tưởng nhầm Thơm là “con ông, cháu bà” hoặc chí ít là Việt kiều thành đạt ở Âu Mỹ về.

Khi sống cùng Hưng “kền”, năm 2004 do mâu thuẫn trong việc chi tiêu tiền bạc, Hưng “kền” đánh Thơm. Tức khí với kẻ bạc tình, Thơm tự tử bằng thuốc ngủ dẫn đến phải đưa vào bệnh viện rửa ruột. Chính vì thế, mối nhân duyên này của Thơm với Hưng “kền” nhạt dần.

Thời gian này, Thơm làm quen với Nguyễn Khắc Cường là lao động xuất khẩu ở Đài Loan. Khi Cường về nước, hai bên gặp nhau và sống với nhau như vợ chồng. Có thời gian Thơm còn đến ở hẳn nhà Cường tại phố Quan Thổ 1. Khi mới về nước, Cường có một số vốn kha khá và đưa hết cho người tình để... kinh doanh ma tuý. Về sau này, Cường nhanh chóng trở thành người vận chuyển đắc lực ma túy cho Thơm.

Khi sa chân vào vòng lao lý, Nguyễn Thị Thơm tỏ ra chấp nhận với tất cả những gì xảy ra. Các điều tra viên trực tiếp lấy cung Thơm trong trại giam tỏ ra khá bất ngờ với thái độ bình thản kiểu buông xuôi của Thơm. Trong quá trình lấy cung, mọi, sự giảo hoạt của bà trùm này luôn bị bẻ gãy trước sự sắc bén của các điều tra viên đã dày dặn trong đấu tranh chống tội phạm ma tuý...

Ngọc Thanh

giang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.

Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau

Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, một học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh mang kiếm lên trường cất giấu với mục đích rủ nhóm bạn chặn đánh nhóm khác.

Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID

Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2024 chính sách mới nhất quy định về nhiều khoản phí, lệ phí thực hiện trên ứng dụng VNeID được miễn giảm. Nhiều cá nhân sẽ được hưởng lợi nhờ sự thay đổi này.

Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3

Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Trong tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và ghi nhận 791 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm

Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến các nhóm tội phạm gây bức xúc dư luận tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 15 bị can, trong đó có nhiều cán bộ, nguyên cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng.

Top