Cuối tuần miền Bắc có thể nóng đến 35 độ C

| Xã hội

Mặc dù vẫn đang mùa xuân, nhưng 3 ngày cuối tuần (27-29/3), người dân miền Bắc sẽ có cảm giác nắng nóng như đang giữa mùa hè. Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc có thể đạt 35 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, nguyên nhân khiến nhiệt độ tăng nhanh là áp thấp lục địa châu Á đang phát triển và mở rộng sang phía đông nam. Nhiệt độ ở hầu hết khu vực sẽ tăng trung bình 4-5 độ C so với hôm nay.

Cụ thể, tại Bắc Bộ nhiệt độ dao động 21-32 độ C, riêng vùng núi Tây Bắc 20-35 độ C. Các tỉnh ven biển Trung Bộ 21-34 độ C. Một số huyện miền núi của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị có thể cao hơn 35 độ C.

Nam Bộ là nơi có nhiệt độ cao nhất và nóng nhất, lên tới 35-36 độ C. Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông vào chiều và tối, nhiệt độ 17-33 độ C. 

Kiểu thời tiết này sẽ tồn tại khoảng 3 ngày. Đến 31/3, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa và dông rải rác, nhiệt độ giảm 5-6 độ C. Trời chuyển mát ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khi không khí lạnh tràn về, người dân vùng núi trung du Bắc Bộ và các tỉnh ven biển cần đề phòng mưa đá, gió lốc và sấm sét.

Trước đó, ngày 21-22/3, khi không khí lạnh tràn về đã gây ra dông, lốc mạnh ở một số tỉnh miền Bắc. Tại Vĩnh Phúc đã có một người chết, hơn 2.000 nhà tốc mái. Thiệt hại vật chất hàng chục tỷ đồng.

(Vnexpress)

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

'Mắt thần' trên sông, giải pháp ứng dụng camera giúp CSGT Hà Nội giám sát bến phà từ xa

'Mắt thần' trên sông, giải pháp ứng dụng camera giúp CSGT Hà Nội giám sát bến phà từ xa

Đời sống -

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát đường thủy (Công an TP Hà Nội) đã triển khai lắp đặt và kết nối hệ thống camera giám sát trực tiếp tại các bến phà, đò ngang. Giải pháp "mắt thần" từ xa này giúp lực lượng chức năng dễ dàng theo dõi, kiểm soát và kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Hà Nội thí điểm phủ xanh 4 vị trí hạ tầng giao thông trọng điểm

Hà Nội thí điểm phủ xanh 4 vị trí hạ tầng giao thông trọng điểm

Xã hội -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan rà soát, lập phương án thiết kế thí điểm trồng cây xanh tại 4 nhóm công trình hạ tầng giao thông gồm: trụ đường sắt trên cao, cầu vượt, hầm chui và trạm xe buýt. Mô hình này hướng tới mục tiêu tăng mật độ cây xanh và nâng cao mỹ quan đô thị Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.