Cướp lộc ở Hội Gióng là “cướp có văn hóa”

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 3/3, liên quan đến vấn đề tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn Thủ đô, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có ý kiến trước báo giới. Ông Long cho rằng, vừa qua báo chí đã làm tốt việc phê phán mặt trái của lễ hội nhưng có một số nhìn nhận không có cơ sở khoa học, thực tiễn.

Dẫn chứng việc tranh cướp lộc tại hội Gióng (Sóc Sơn), ông Long khẳng định: “Báo chí nêu đánh nhau. Chúng tôi tìm hiểu thì địa phương khẳng định không có chuyện này. Có đài truyền hình, cơ quan báo chí sử dụng tư liệu năm 2014 để phát lên”. Ông Long phân tích: “Trong lễ hội Gióng có tục cướp lộc Thánh, cướp giò hoa tre, cướp trầu cau. Kể cả hội Gióng ở Phù Đổng vào mùng 9/4 tới cũng vậy, có cả tục tranh cướp chiếu. Việc cướp ở đây là tục xưa rồi, các cụ coi đây là sự may mắn. Chữ “cướp” này nhiều người không hiểu, cứ nghĩ là cướp giật. Cướp này cũng như người Mông cướp vợ. Đây là cướp có văn hóa. Cứ hiểu theo nghĩa đen là không đúng”.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Hà Nội cho rằng, lễ hội ngày nay người dân đến rất đông. Nhiều người không biết xô đẩy, chen cướp, dẫn đến tình trạng xô xát. “Tôi không phủ nhận có trường hợp đánh nhau. Nhưng năm nay, tục cướp giò hoa tre vẫn là bình thường. Hội Gióng ở Sóc Sơn đã được UNESCO công nhân Di sản phi vật thể đại diện nhân loại. Trong hồ sơ có mô tả có cả việc rước và cướp giò hoa tre”, ông Long nói.   

 Việt Nguyễn

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.