Cướp xe ôm lấy tiền tiêu Tết cùng bạn gái

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 13/2, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Triệu Duyên Cường (SN 1996, trú tại xóm Suối Thản, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) về các hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Trước đó, tại cánh đồng Cò (khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) người dân phát hiện một người đàn ông tử vong với vết thương trên cổ.

Cướp xe ôm lấy tiền tiêu Tết cùng bạn gái 1

Tang vật vụ án. Ảnh: TS

 
Gây án táo tợn

Theo xác minh của cơ quan công an, Cường sinh ra trong một gia đình thuần nông của tỉnh Hòa Bình. Cuộc sống khó khăn nên học hết lớp 11, Cường bỏ học, “dạt” về Hà Nội lang thang kiếm sống. Tuy nhiên, với một kẻ “vắt mũi chưa sạch”, không có nghề nghiệp nên những ngày lang thang ở Hà Nội, Cường luôn trong tình trạng bữa no, bữa đói. Đặc biệt, khi thấy những ngày Tết đã cận kề, trong túi không có tiền nên Cường nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe ôm.

Khi quan sát thấy xung quanh vắng vẻ, Triệu Duyên Cường đã lấy dao nhọn trong túi xách kề vào cổ ông Nông Văn Cường. Theo phản xạ, người lái xe ôm đưa tay lên đẩy tay hung thủ về phía trước nhưng hung thủ đã giật mạnh dao để cắt vào cổ khiến nạn nhân ngã nằm úp mặt xuống đường chết tại chỗ.

Khoảng 16 giờ ngày 18/1, Cường chuẩn bị sẵn một dao nhọn dài khoảng 25cm, rộng 3cm để trong túi vải rồi đi đến khu vực bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) thuê xe của một người đàn ông trung tuổi chở về thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ). Lợi dụng sơ hở của người đàn ông này, Cường dùng dao sát hại nạn nhân, cướp đi một xe máy, một điện thoại di động rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
 
Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị một vật sắc nhọn cắt vào cổ gây tử vong. Rà soát các khu vực lân cận, nhân thân nạn nhân được làm rõ là ông Nông Văn Cường (SN 1959, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội). Ông Cường vốn là xe ôm chuyên dừng đón khách tại khu vực bến xe Yên Nghĩa.
 
Theo lời khai của một số nhân chứng, ngày 18/1, ông Cường đang đứng đợi khách tại bến xe thì có một nam thanh niên trẻ tuổi đến thuê chở đi đâu không rõ. Do người thanh niên đội mũ, bịt khẩu trang kín mít nên họ không thể mô tả được khuôn mặt của hung thủ. Tất cả những thông tin thu thập được là người thanh niên có dáng cao, lông mày rậm.

Chiếc xe máy ông Cường dùng làm phương tiện chở khách là xe hiệu Honda Dream, ngoài ra ông Cường còn có một điện thoại di động nhãn hiệu Viettel. Tất cả những tài sản này đã không có ở hiện trường khi xác nạn nhân được phát hiện.

Công an Hà Nội nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản hết sức táo tợn và nghiêm trọng. Theo Thượng tá Nguyễn Thành Tín (Phó phòng PC45, Công an Hà Nội) thì 100% quân số của Đội trọng án 2 đã được huy động để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại địa điểm vắng người, nhận dạng hung thủ gần như không có nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Bị bắt khi trốn tại nhà người quen

Do địa bàn xảy ra vụ án giáp ranh với tỉnh Hòa Bình nên công tác khoanh vùng đã được Công an Hà Nội mở rộng với sự phối hợp của Công an tỉnh Hòa Bình. Cùng lúc này, thông báo về truy tìm tang vật là chiếc xe máy của ông Cường cũng được phát đi.

Đến ngày 7/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Nội đã dựng được chân dung nghi can là đối tượng Triệu Duyên Cường. Một thanh niên ít tuổi, chưa có tiền án tiền sự nhưng ham chơi và thường xuyên ăn cắp vặt.
 
Cường có hộ khẩu và sinh sống tại Đú Sáng (Kim Bôi, Hòa Bình). Khi về Kim Bôi thì Cường không có mặt ở nhà. Tiếp tục rà soát các mối quan hệ của Cường, Công an Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ được Cường khi hắn trốn tại nhà một người quen tại huyện Đà Bắc (Hòa Bình).
 
Cướp xe ôm lấy tiền tiêu Tết cùng bạn gái 2

Đối tượng Triệu Duyên Cường. Ảnh: TS

 
Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận, khoảng 16h ngày 18/1 hắn nảy sinh ý định cướp xe ôm bán lấy tiền tiêu Tết. Cường chuẩn bị một dao nhọn dài khoảng 25cm để trong túi vải, sau đó cầm theo dao ra QL6 đi ô tô khách từ Kim Bôi về Mỹ Đình.
 
Khi đến bến xe Yên Nghĩa, Cường xuống xe tìm xe ôm để thực hiện hành vi cướp. Tại cổng bến xe, Cường gặp ông Nông Văn Cường làm nghề lái xe ôm. Thấy ông Cường có chiếc xe Dream màu nâu tương đối mới, Cường đã nảy sinh ý định cướp.
 
Triệu Duyên Cường sau một hồi lân la đã thuê nạn nhân chở về thị trấn Xuân Mai với giá 80.000 đồng. Khi đến thị trấn Xuân Mai, Triệu Duyên Cường chỉ dẫn cho ông Nông Văn Cường đi theo đường bê tông vào khu vực cánh đồng Cò để thực hiện hành vi cướp tài sản.
 
Khi quan sát thấy xung quanh vắng vẻ, Triệu Duyên Cường đã lấy dao nhọn trong túi xách kề vào cổ ông Nông Văn Cường. Theo phản xạ, người lái xe ôm đưa tay lên đẩy tay hung thủ về phía trước nhưng hung thủ đã giật mạnh dao để cắt vào cổ khiến nạn nhân ngã nằm úp mặt xuống đường chết tại chỗ.
 
Lúc này, Triệu Duyên Cường kéo xác nạn nhân xuống mương nước gần đó rồi lấy đi một điện thoại di động cùng chiếc xe Dream BKS 29X7 – 140.59 sau đó đi về nhà tại xóm Suối Thản, xã Đú Sáng.

Đến ngày 20/1/2014 kẻ giết người này bán chiếc điện thoại đã cướp được cho Triệu Duyên Ngoại (SN 1987, trú tại huyện Kim Bôi) với giá 250.000 đồng. Còn chiếc xe, Cường dùng để đi lại cho đến gần Tết y mới bán cho Triệu Văn Chung (SN 1983 trú tại thôn Suối Chuộn, xã Đú Sáng) với giá 7 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Cường còn khai nhận với cùng thủ đoạn trên, y còn thực hiện thêm một vụ cướp xe ôm nữa hồi tháng 10/2013. Theo đó, y đã dùng dao nhọn đe dọa và cướp chiếc xe wave α BKS 29X1 – 081.40 của anh Đặng Đình Gương (SN 1967, trú tại thôn Đống Du, xã Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội).
 
Địa điểm Cường thực hiện vụ cướp này cũng tại khu vực đồng Cò. Sau khi thực hiện thành công vụ cướp, Triệu Duyên Cường đã bán chiếc xe trên cho Triệu Văn Nhị (trú tại thôn Suối Chuộn, xã Đú Sáng) với giá 4.950.000 đồng.

Kẻ giết người lạnh lùng khai nhận số tiền do hắn cướp được đều đem chi tiêu cá nhân và chi tiêu dịp Tết cho bạn gái đến khi hết sạch.

Thanh Sơn  

hoangthanhthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.