Cứu bé gái mắc tay chân miệng thể nặng

| Xã hội

Mắc tay chân miệng cấp độ 4, thể nặng nhất, bé Ngọc (3 tuổi, Hà Nội) được điều trị theo phác đồ nhưng bệnh vẫn ngày càng nặng hơn.

Cuối cùng các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương quyết định lọc máu với hy vọng cứu được bé.

Ngày 9/10, Ngọc được đưa vào khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốt cao liên tục, xuất hiện nhiều nốt mụn nước ở miệng. Bệnh nhi được chẩn đoán mắc tay chân miệng.
 
Tuy nhiên, dù được điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế nhưng bệnh tình của trẻ không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Ngay lập tức, bé được chuyển sang khoa Hồi sức cấp cứu.
 
Sau 2 ngày lọc máu liên tục và hồi sức tích cực, Ngọc đã qua
cơn nguy kịch.

Thạc sĩ-bác sĩ Phan Hữu Phúc, khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, sau 4 tiếng hồi sức tích cực, thở máy và dùng thuốc trợ tim, bệnh nhi đã duy trì được huyết áp nhưng nhịp tim vẫn rất nhanh 200 chu kỳ mỗi phút, chân tay lạnh, tình trạng tim mạch không ổn định. Trước diễn tiến xấu của bệnh, các bác sỹ đã hội chẩn và quyết định chọn giải pháp lọc máu, hy vọng cách làm này có thể cứu được bé.

Sau 48 giờ lọc máu liên tục và hồi sức tích cực, trẻ đã dần qua cơn nguy kịch. Đến nay, Ngọc đã cai được máy thở, sức khỏe bình phục tốt.

Theo thạc sĩ Phúc, biện pháp lọc máu được ứng dụng trong những trường hợp nhiễm trùng huyết nặng và sốc nhiễm trùng. Việc áp dụng biện pháp này cho những trẻ mắc tay chân miệng trên y văn chưa hề có. Trên thực tế lâm sàng biện pháp này mới chỉ được một vài trung tâm trong miền Nam áp dụng. Đây là ca tay chân miệng thể nặng đầu tiên tại miền Bắc được cứu sống bằng phương pháp lọc máu.

Ngày 21/10 trẻ sẽ xuất hiện.

Theo VnExpress

thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.