Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu học sinh về "thăm" trường cũ tiện "rinh" luôn 16 máy tính

Thứ ba, 15:14 08/11/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Nguyễn Văn Tài rủ bạn đột nhập vào trường mình từng theo học trộm 16 máy tính của trường.

Ngày 8/11, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng đột nhập vào một trường học trên địa bàn, trộm cắp 16 máy tính xách tay.

Đó là Nguyễn Văn Tài (17 tuổi, trú xã Ea Sol, huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) và Lý Văn Khánh (16 tuổi, trú xã Quang Kim, huyện Bát Xát, Lào Cai).

Cựu học sinh về "thăm" trường cũ tiện "rinh" luôn 16 máy tính - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tài (17 tuổi, tỉnh Đắk Lắk) và Lý Văn Khánh (16 tuổi, tỉnh Lào Cai) bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: Lao Động

Trước đó, sáng 17/10, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo tại Trường THCS và THPT Đông Du ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột xảy ra vụ kẻ gian đột nhập lấy cắp 16 chiếc máy tính xác tay của các em học sinh.

Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 16/10, 2 đối tượng trùm kín mặt, đeo găng tay trèo tường đột nhập vào trường.

Sau đó, 2 đối tượng này đã kéo cửa sổ vào 7 lớp học lục lọi lấy 15 chiếc máy tính xách tay của học sinh và 1 chiếc của giáo viên cùng số tiền gần 500 nghìn đồng.

Vào cuộc điều tra, lần theo các dấu vết ít ỏi thu thập được, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột xác định nhóm đối tượng gây án đã trốn đến TPHCM.

Tuy nhiên, khi một tổ công tác đến TPHCM thì nhóm này đã trốn ra tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau đó, một tổ trinh sát khác đã lên đường ra Vĩnh Phúc.

Ngày 18/10, Tài và Khánh mang những máy tính còn lại ra TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tiêu thụ thì bị Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ, di lý về đơn vị phục vụ công tác điều tra.

Cựu học sinh về "thăm" trường cũ tiện "rinh" luôn 16 máy tính - Ảnh 2.

Các đối tượng diễn tả lại cảnh đột nhập. Ảnh: NLĐ

Tại cơ quan điều tra, Tài khai quen Khánh trong thời gian sống lang thang ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mới đây, Tài rủ bạn về nhà mình ở huyện Ea H'leo chơi. Vì từng học hai năm tại trường THCS và THPT Đông Du, thiếu niên biết học sinh sẽ để đồ đạc, sách vở tại lớp và nắm được quy luật của nhà trường nên rủ Khánh đột nhập trộm tài sản.

Khuya 16/10, Tài và Khánh mặc áo khoác trùm kín đầu, đeo găng tay, trèo qua cổng sau đột nhập trường tư thục bán trú THCS và THPT Đông Du ở phường Tân An. Cả hai vào 7 phòng học lục lọi, lấy 16 máy tính xách tay của học sinh và giáo viên cùng một ít tiền. Toàn cảnh vụ trộm bị camera an ninh của trường ghi lại.

Trong 16 chiếc máy tính trộm cắp được, 1 chiếc bị rơi lại trong lúc các đối tượng nhảy qua tường rào nhà trường; 6 chiếc tiêu thụ ở TPHCM.

Vụ việc được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng.

Bắt nhóm thanh niên chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe gianBắt nhóm thanh niên chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Không có nghề nghiệp ổn định lại cần tiền tiêu xài, nhóm thanh niên đã rủ nhau lên kế hoạch trộm cắp xe máy tại các khu nhà trọ ở tỉnh Bắc Ninh.

Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top