Cứu nữ bệnh nhân ngừng tim 60 phút
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã cứu sống nữ bệnh nhân 28 tuổi bị sốc phản vệ, tim ngừng đập 60 phút.
TS.BS Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho hay mới đây cơ sở y tế này tiếp nhận 2 bệnh nhân dọa sẩy thai, được chỉ định dùng thuốc điều trị phổ biến nhưng xuất hiện triệu chứng phản vệ nặng và nguy kịch. Cả hai được phát hiện và cấp cứu kịp thời theo đúng phác đồ điều trị sốc phản vệ của Bộ Y tế.
Một bệnh nhân cải thiện tốt, hết triệu chứng trong 2 giờ. Trường hợp còn lại không đáp ứng các biện pháp điều trị, tim bị rối loạn nhịp phức tạp và ngừng đập 60 phút.

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC. |
Bệnh nhân này được bác sĩ ép tim liên tục, sốc điện nhiều lần và áp dụng các biện pháp cấp cứu tích cực. Sau 30 phút, tim đập trở lại.
Tuy nhiên, lúc này, người phụ nữ rơi vào tình trạng suy đa tạng, huyết áp thấp, phụ thuộc thuốc trợ tim và tiên lượng tử vong cao.
TS Hoàng Công Tình đã xin ý kiến lãnh đạo đơn vị hội chẩn từ xa với Bệnh viện Bạch Mai. Ngay lập tức, PGS Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai, quyết định cử ê-kíp cấp cứu gồm 5 người đến hỗ trợ.
Sau hơn một giờ, đoàn chuyên gia này đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện kỹ thuật ECMO cho nữ bệnh nhân, tiếp tục hồi sức tích cực. Sau hơn 4 giờ, bệnh nhân đáp ứng điều trị và đủ điều kiện an toàn để chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.
Sau 3 ngày chăm sóc, theo dõi, tình trạng bệnh nhân cải thiện dần, cai ECMO, rút ống nội khí quản và tập đi lại. Ngày 11/9, bệnh nhân được gia đình và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đón về tiếp tục điều trị tại tuyến dưới.
Bác sĩ Nguyễn Bá Cường, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, cho hay nhờ được cấp cứu đúng và kịp thời nên não người bệnh không bị ảnh hưởng.
Theo Zing

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.