Cựu sinh viên ĐH Ngoại thương nhận cùng lúc 3 học bổng thạc sĩ

| Xã hội

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Trần Mỹ Linh nhận được 5 lời mời theo học, trong đó 3 học bổng thạc sĩ của 2 trường đại học và một của chính phủ Hà Lan.

Ở tuổi 24, Trần Mỹ Linh, cựu sinh viên Đại học Ngoại thương đang có khởi đầu như mơ tại đất nước Hà Lan Trong 5 lời mời nhập học cho hai chương trình quản trị chuỗi cung ứng và quản trị khách sạn, dịch vụ, thì có 3 học bổng thạc sĩ. Đó là một học bổng của chính phủ Hà Lan và 2 học bổng Orange Tulip Scholarship (OTS) của Đại học Khoa học Ứng dụng Wittenborg và Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys.

Hiện Mỹ Linh cũng trong danh sách chờ học bổng OTS của trường Nghiên cứu Maastricht. Cô bạn còn gây ấn tượng khi đăng ký học chương trình liên kết của Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys (Hà Lan) và Đại học Plymouth (Anh). Quá trình học tập nhiều áp lực hơn vì phải di chuyển giữa hai quốc gia, nhưng bù lại khi tốt nghiệp Mỹ Linh sẽ có được bằng thạc sĩ của hai trường đại học danh tiếng.

Cựu sinh viên ĐH Ngoại thương nhận cùng lúc 3 học bổng thạc sĩ - Ảnh 1.

Theo Linh, để du học cần nâng cao điểm số ngay từ khi đang học trong trường đại học.

Linh cho biết, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương, cô không lựa chọn đi làm ngay mà tập trung nâng cao trình độ học vấn, hiện thực hóa ước mơ học tập tại nước ngoài.

Do hoàn cảnh kinh tế gia đình không dư dả nên ngay từ thời sinh viên, Linh đặt mục tiêu phải xin được học bổng du học. Để hoàn thành mục tiêu này, cô bạn vạch sẵn lộ trình trong vòng 2 năm cho bản thân. Sau khi tìm hiểu thông tin cũng như tham khảo lời khuyên của mọi người, Linh xác định sẽ chỉ tập trung tìm học bổng du học Hà Lan.

Suốt một năm chuẩn bị để xin học bổng, Linh nỗ lực giành điểm số cao trong học tập, nâng cao trình độ tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng diễn đạt, viết hồ sơ. Bên cạnh đó, Linh tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa với các chuyến tình nguyện lên Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Nghệ An…

Để tìm hiểu văn hóa, lối sống của người Hà Lan, cô thường xuyên cộng tác và trở thành tình nguyện viên của nhiều tổ chức quốc tế như Plan International, Global Health Reach, Helen Keller International, Yseali...

Theo Linh, quá trình chuẩn bị vô cùng quan trọng. Sự chuẩn bị ở đây là chuẩn bị cho một cuộc sống mới tại môi trường mới. Mỗi quốc gia sẽ có một nền văn hóa khác nhau. Chẳng hạn tại Hà Lan điều đầu tiên du học sinh được dạy trong trường là sự tôn trọng người đối diện, và Linh phải làm quen với điều này.

Vì vậy, lời khuyên đầu tiên Linh dành cho các du học sinh đó là đừng nên chỉ tập trung vào điểm số mà hãy cố gắng trau dồi vốn sống, kiến thức xã hội thật tốt.

Chia sẻ về bí quyết dành đến 3 học bổng, cô bạn bật mí quan trọng nhất là phải chuẩn bị bộ hồ sơ, bảng điểm thật ấn tượng. Bởi những điều này phản ánh quá trình học tập cũng như kết quả cá nhân mà bạn đạt được. Do vậy đối với những ai có ý định tìm kiếm cơ hội du học bằng cách xin học bổng nên cải thiện điểm số ngay từ khi còn đi học.

Ngoài ra việc học tiếng Anh vô cùng cần thiết. Linh rèn tiếng Anh bằng cách giao tiếp thật nhiều với người nước ngoài.

Chuẩn bị sơ yếu lý lịch và thư bày tỏ nguyện vọng cũng là điều cần đầu tư thời gian và chất xám. Trong quá trình phác thảo sơ yếu lý lịch và thư bày tỏ nguyện vọng, thí sinh cần phải nêu bật được thành tích và cách động lực của bản thân khi đăng ký ngành học, trường học. Khi viết hồ sơ, ứng viên nên sử dụng tiếng Anh, tránh những từ ngữ chuyên ngành không cần thiết và chú ý đến cách trình bày.

Tại vòng phỏng vấn, Linh cho rằng ứng viên cần thể hiện sự tự tin bằng cách nhìn vào mắt người đối diện. Khi trả lời phải thể hiện được sự quyết đoán, nhanh nhẹn.

Với những câu hỏi khó, ứng viên không nhất thiết phải cố gắng trả lời mà có thể xin được bỏ qua để tập trung câu hỏi khác. Cuối cùng, ứng viên cần phải thể hiện được thái độ lễ phép, cầu thị, biết cảm ơn và chào tạm biệt khi ra về.

"Tôi rất vui và hài lòng khi nhận được học bổng du học Hà Lan. Đối với những bạn đang lựa chọn con đường này, tôi thật lòng khuyên các bạn nên tập trung việc học từ trong trường và cải thiện thật tốt vốn tiếng Anh. Ngoài ra các bạn cũng cần chú ý nâng cao kỹ năng mềm, vốn sống và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện", Trần Mỹ Linh nói.

Theo Zingnews

Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.