Cựu sinh viên rơi từ tầng 6 trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM

| Xã hội

Các sinh viên trong trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học nghe thấy tiếng động lớn, sau đó phát hiện một nam thanh niên tử vong tại sân trường. Nạn nhân được xác định là cựu sinh viên của trường.

Tối 2/12, Công an quận 10, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng công an phường 13 và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ một cựu sinh viên rơi lầu và tử vong trong trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học.

Cựu sinh viên rơi từ tầng 6 trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM - Ảnh 1.
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, 15h30 cùng ngày, sinh viên trong trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP.HCM nghe tiếng động lớn trong khuôn viên trường nên chạy đến xem.

Cựu sinh viên rơi từ tầng 6 trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM - Ảnh 2.
Công an phong toả hiện trường

Tới nơi, mọi người tá hỏa phát hiện một nam sinh nằm bất động dưới đất, bên cạnh là nhiều chậu cây vỡ vụn nên báo cho nhà trường.

Nhà trường sau đó gọi cấp cứu Bệnh viện 115 gần đó đến đưa nạn nhân đi cứu chữa nhưng người này đã tử vong.

Cựu sinh viên rơi từ tầng 6 trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM - Ảnh 3.
Tòa nhà nơi nạn nhân rơi xuống

Công an quận 10 có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu nạn nhân được xác định là N.H.T. (28 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM), rơi từ lầu 6 xuống đất tử vong. T. là cựu sinh viên của trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học.

Theo Nguoiduatin.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.