Cứu sống 2 mẹ con sản phụ trước nguy cơ tử vong
GiadinhNet - Sản phụ Yến được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng tiểu cầu thấp, tiền sản giật nặng, nguy cơ xuất huyết nặng khi sinh và nguy hiểm đến tính mạng cho sản phụ cùng thai nhi.
Trao đổi với PV, đại diện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, cách đây ít ngày các bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống sản phụ cùng thai nhi khi người mẹ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Theo đó, ngày 15/12, sản phụ Trần Thị Yến (20 tuổi), trú tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn (Hải Dương) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng tiểu cầu thấp, tiền sản giật nặng, có nguy cơ xuất huyết nặng khi sinh và nguy hiểm đến tính mạng cho sản phụ cùng thai nhi.
Sản phụ quê Hải Dương được bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cứu sống
Quá trình thăm khám xác định, sản phụ Yến đang mang thai 36 tuần 5 ngày tuổi, toàn thân người bệnh bị phù, huyết áp cao 170/120mmHg, tiểu cầu rất thấp 6g/l và tiền sản giật nặng.
Trước những biểu hiện trên, các bác sĩ tiên lượng đây là trường hợp nặng nguy cơ xuất huyết cao và có có nguy cơ đe dọa tính mạng cho 2 mẹ con sản phụ. Ngay sau đó, bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất cách điều trị nội khoa: sử dụng thuốc điều trị huyết áp, giảm tiểu cầu, tiền sản giật. Bên cạnh đó, sản phụ Yến được truyền 4 khối tiểu cầu để đưa tiểu cầu về giới hạn an toàn.
Bác sĩ Vũ Thị Dung cho biết, sản phụ Yến có tiểu cầu thấp tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như: xuất huyết não, xuất huyết các tạng và xuất huyết tử cung. Do đó, để tránh cho sản phụ phẫu thuật và nguy cơ chảy máu, các bác sĩ quyết định điều trị, hỗ trợ để sản phụ sinh em bé bằng phương pháp đẻ thường.
Hiện tại, sức khỏe của sản phụ cùng cháu nhỏ tiến triển tốt
Với sự nỗ lực của bác sĩ, sản phụ Yến sinh bé trai bằng phương pháp đẻ thường an toàn, bé trai nặng 2,3kg khỏe mạnh và được chuyển khoa Sơ sinh theo dõi. Hiện tại sức khỏe của sản phụ cùng cháu bé ổn định, tiến triển tốt.
Chia sẻ về chứng bệnh trên, đại diện bệnh viện cho hay, giảm tiểu cầu là tình trạng bệnh nặng dễ gây tai biến và sản phụ có thể xuất huyết bất kỳ nơi nào, gây biến chứng nguy hiểm nhất, thậm chí xuất huyết não - màng não, trong khi sản phụ bị tiền sản giật.
Do đó đối với phụ nữ mang thai cần được khám thai định kỳ, đúng quy cách. Khi phát hiện thai nhi có giảm tiểu cầu, huyết áp cao, biến chứng tiền sản giật cần tuân thủ theo sự tư vấn, hướng dẫn của bác sĩ để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Đức Tùy
Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.