Cứu sống 3 em bé Lào mang bệnh tim nguy kịch

| Y tế

Các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) vừa tiếp nhận và phẫu thuật cứu sống 3 cháu bé người Lào, đều mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Trong ba bệnh nhi này, trẻ nhỏ tuổi nhất mới 1,5 tháng tuổi, hai bé còn lại 8,5 tháng tuổi và 9 tuổi. Trước đó cả 3 bệnh nhi đều đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em của Lào theo dõi, điều trị.

Cả ba đều mắc bệnh tim bẩm sinh khá phức tạp, nếu không được phẫu thuật kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao. Do kỹ thuật mổ tim ở Lào còn hạn chế nên các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội bằng đường hàng không để điều trị.

benh-nhi-JPG_1419494346.jpg

Bé nhỏ tuổi nhất (1,5 tháng) người Lào đã ổn định sức khỏe sau ca mổ tim. Ảnh: Khánh Chi.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các cháu nhanh chóng được làm các xét nghiệm và hội chẩn để mổ cấp cứu. Thạc sĩ Lê Hồng Quang, phó trưởng khoa Hồi sức Tim mạch cho biết, bệnh nhi 1,5 tháng đã được làm cầu nối chủ phổi, cháu bé 8,5 tháng được phẫu thuật sửa chữa toàn bộ, trẻ 9 tuổi cũng được phẫu thuật sửa hẹp trên van động mạch chủ. Hơn 10 ngày sau mổ, hiện tình trạng sức khỏe các cháu đã tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm.

Theo bác sĩ Quang, từ khi có chương trình hợp tác giữa Bộ y tế Việt Nam và Bộ y tế Lào, rất nhiều bác sĩ người Lào có điều kiện sang Bệnh viện Nhi Trung Ương học tập và nghiên cứu. Từ đó, họ đã nâng cao được tay nghề, có thể tự chẩn đoán những ca tim bẩm sinh phức tạp qua siêu âm.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.