Cứu sống bệnh nhân có vết thương thấu tim, gan

| Y tế

GĐXH – Bệnh nhân bị vật sắc nhọn đâm vào vùng ngực và mũi ức, đứt sụn sườn 5-6, bên trái có 1 vết thương tim, 2 vết thương gan.

Ngày 11/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, các bác sĩ tại đây vừa cứu sống một bệnh nhân có vết thương thấu tim, gan.

Theo đó, bệnh nhân Đ.V.P (38 tuổi, trú tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chân tay lạnh, vã mồ hôi, da niêm mạc nhợt, bụng chướng vừa, có 3 vết thương vùng ngực, mỗi vết thương kích thước khoảng 3-5cm… tiên lượng nguy kịch.

Cứu sống bệnh nhân có vết thương thấu tim, gan- Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

BSCKI Phạm Thanh Thịnh – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, bệnh nhân bị vật sắc nhọn đâm 3 nhát vào vùng ngực và mũi ức, đứt sụn sườn 5-6, bên trái có 1 vết thương tim và 2 vết thương gan.

Ngay lập tức, bệnh nhân được mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ tiến hành dẫn lưu màng phổi trái - mở ngực, thấy 1 vết thương xuyên qua màng ngoài tim gây thủng tâm nhĩ phải kích thước khoảng 4cm cùng khoảng 300ml máu cục.

Các bác sĩ tiến hành lấy sạch máu cục màng ngoài tim, khâu kín vết thương tâm nhĩ phải cầm máu, bảo tồn tối đa các nhánh mạch vành phải, bơm rửa, đặt 1 dẫn lưu màng ngoài tim, khâu sụn sườn – xương ức, khâu vết thương thành ngực.

Cùng với đó, kiểm tra gan trái có 2 vết thương kích thước khoảng 7cm và 5cm xuyên từ trên xuống mặt dưới hạ phân thùy II, III và IV, xuyên vào bờ trên thân tụy, kích thước khoảng 0,5cm.

Ê kíp tiến hành khâu ép các vết thương gan cầm máu, khâu bờ trên tụy, khâu phục hồi cơ hoành, rửa ổ bụng, đặt 1 dẫn lưu ổ bụng và đóng các vết mổ theo lớp giải phẫu. Trong và sau mổ truyền bổ sung 8 đơn vị máu cho bệnh nhân.

Hiện tại, sau 2 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đang dần ổn định, tỉnh táo, đã ăn uống được, tiếp tục điều trị tích cực và theo dõi sát toàn trạng tại bệnh viện.


N.Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.