Cứu sống cháu bé có trái tim nằm ngoài bụng
Ngày 23/8, thông tin từ khoa Phẫu thuật Tim mạch, bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, tại đây vừa can thiệp cho một trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp.
Bệnh nhi là bé gái V.H.B.T (16 tháng tuổi, ngụ tại Bình Dương). Cháu được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng trái tim chỉ có lớp da mỏng bao bọc, nằm ngoài lồng ngực, đập theo nhịp.

Trái tim của bệnh nhi nằm ngoài lồng ngực trước ca phẫu thuật
Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, khi mang thai người mẹ đã được bác sĩ thông báo về tình trạng bệnh tim thai nhi gặp phải nhưng cả nhà đều sững sờ về vị trí trái tim khi bé chào đời.
Do điều kiện kinh tế quá khó khăn nên hơn 1 năm qua bé không được điều trị, luôn phải đối mặt với những cơn đau, nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào.
Nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, bênh nhi được chuyển đến bệnh viện Đại học Y Dược. Qua các kết quả kiểm tra, bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất kết luận: bệnh nhân bị tim bẩm sinh phức tạp, tim chỉ có 1 buồng tống máu, máu lên phổi không đủ. Bên cạnh đó, bé còn bị khuyết xương ức và thành bụng làm tim và các cơ quan trong bụng lộ ra ngoài. Tình trạng lộ tim khiến trái tim của bé không được bảo vệ, nguy cơ tổn thương tim dẫn tới tử vong cao.
Sau 2 lần mổ, sức khỏe của cháu bé đã bình phục tốt
Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc mổ cứu bệnh nhi. Trước ca bệnh phức tạp, bệnh viện đã phải huy động nhiều chuyên gia thuộc các khoa: Phẫu thuật Tim mạch, Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Phẫu thuật Nhi, Tiêu hoá và Gây mê Hồi sức. Trong vòng 4 ngày cháu bé đã trải qua 2 cuộc mổ để sửa những dị tật ở tim, đưa tim cùng các cơ quan khác vào lồng ngực và ổ bụng, đồng thời tái tạo thành ngực, thành bụng, tạo màng ngăn cách 2 khoang ngực và bụng.
Sau mổ, bé được chăm sóc tích cực tại khu Hồi sức Tim mạch, hiện sức khỏe của cháu đã bình phục tốt. Được biết, tim nằm ngoài lồng ngực là bệnh lý rất hiếm gặp, trên thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng 150 trường hợp. Đây là ca bệnh đầu tiên tại Việt Nam được phẫu thuật, can thiệp thành công.
Theo Dân Trí

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 21 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 21 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 3 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.