Cứu sống cụ ông 77 tuổi bị sốc phản vệ, ngừng tuần hoàn do ong đốt

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân Th. được đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, da tím tái, mất hết các phản xạ, mạch, huyết áp không đo được và được bác sĩ xác định bị sốc phản vệ độ 4, ngừng tuần hoàn do ong đốt.

Thông tin cho PV, đại diện Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, cách đây ít ngày, đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân Đ.D.Th (77 tuổi), trú tại Dốc Đỏ 1, phường Phương Đông (TP. Uông Bí) bị sốc phản vệ độ 4, ngừng tuần hoàn do ong đốt.

Cụ thể, bệnh nhân Th. được đưa đến Khoa Cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, da tím tái, mất hết các phản xạ, mạch, huyết áp không đo được. Theo người nhà cho biết, trong quá trình cắt tỉa cây cảnh tại vườn nhà, do cây cối um tùm nên ông Th. vô tình chạm phải tổ ong vàng và bị đốt nhưng không rõ bị đốt với số lượng bao nhiêu. Khi phát hiện ông Th. tím tái, khó thở người nhà nhanh chóng đưa đến bện viện cấp cứu.

Cứu sống cụ ông 77 tuổi bị sốc phản vệ, ngừng tuần hoàn do ong đốt - Ảnh 1.

Sau khi được bác sĩ cấp cứu kịp thời, sức khoẻ của bệnh nhân đã hồi phục

Qua thăm khám ban đầu, bệnh nhân Th. được chẩn đoán bị sốc phản vệ độ 4, ngừng tuần hoàn do ong đốt và ngay lập tức các bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, đặt nội khí quản cho người bệnh và xử trí theo phác đồ xử trí phản vệ. Sau khoảng 20 phút nỗ lực cấp cứu, người bệnh đã có nhịp tự thở và đã được chuyển Khoa Hồi sức tích cực nội để điều trị. 

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí khuyến cáo, trường hợp người dân bị ong đốt nhiều, hay ít và bị đốt ở các vị trí đầu, mặt, cổ dẫn đến dị ứng với nọc ong, bị sốc/nhiễm độc… sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, ngoài việc cần biết cách xử trí đúng cách thì cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Đức Tùy

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.