Người phụ nữ 60 tuổi bị sốc phản vệ do uống thuốc theo cách này
Sống khỏeGĐXH - Sau khi tự mua thuốc về uống, người bệnh xuất hiện ngứa, mẩn đỏ toàn thân, rét run, khó thở, tức ngực.
Nam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.
GĐXH - Sau khi tự mua thuốc về uống, người bệnh xuất hiện ngứa, mẩn đỏ toàn thân, rét run, khó thở, tức ngực.
GĐXH - Món đặc sản cô gái đã ăn và phải nhập viện vì bị sốc phản vệ đó là nhộng ong.
GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.
GĐXH - Chỉ khoảng 15 phút sau khi dùng bữa tối với món ve sầu chiên giòn, anh A bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường.
GĐXH – Sau khi ăn trưa 1 giờ, chị N xuất hiện khó thở, mẩn ngứa, tụt huyết áp, phù nề, nhanh chóng rơi vào nguy kịch.
GĐXH - Sau khi uống khoảng 150ml sữa bò, bé bị phản vệ nhẹ và được cấp cứu tại một bệnh viện. Gia đình ngưng sữa bò, cho bé thử sữa dê. Tuy nhiên, sau 2 tiếng bé nổi phát ban đỏ toàn thân, sưng phù, thở mệt, tức ngực, chảy nước mũi…
GĐXH - Sau khi uống rượu ngâm sáp ong khoảng 15 phút, người đàn ông 45 tuổi ở Hải Phòng đã xuất hiện ngứa, nổi ban đỏ, khó thở nên đã được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.
GĐXH - Người phụ nữ bị phản vệ thuốc là có tiền sử dị ứng với Paracetamol, Ibuprofen nhưng nhân viên bán thuốc nói rằng Ibuprofen là thuốc chống viêm, hạ sốt rất ít gây dị ứng nên vẫn bán cho bệnh nhân.
GĐXH - 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhi bị ho khan nên gia đình đã tự mua thuốc cho uống. Sau 1 ngày, bé H. đau bụng, sốt gần 38 độ C, mẩn ngứa, phát ban toàn thân.
GĐXH – Sau 30 phút uống thuốc điều trị đau họng, bệnh nhân xuất hiện nổi mề đay toàn thân, khó thở, thở rít, đau ngực, choáng, được người nhà đưa đi cấp cứu.
GĐXH – Sau khi uống thuốc điều trị gout tự mua ngoài hiệu thuốc, ông T sốt, nổi bọng nước, lở loét niêm mạc da ở nhiều vị trí trên cơ thể.
GĐXH - Người phụ nữ bị sốc phản vệ sau khi nhuộm tóc cho biết đã từng nhuộm nhiều lần nhưng không gặp bất kỳ phản ứng nào. Tuy nhiên, lần này cô không biết rõ nguồn gốc hay thành phần của thuốc nhuộm, vì sản phẩm này do cơ sở nhuộm tóc cung cấp.
GĐXH – Theo các bác sĩ, bệnh nhân này vô tình bị ong đốt, chỉ một nốt mà rất nặng. Nếu bệnh nhân đến viện muộn, rất có thể dẫn đến tử vong.
GĐXH - Khi đang truyền chất làm trắng được 30 phút, người bệnh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như khó thở đột ngột, co giật toàn thân, mê man…
GĐXH - Sau khi ngậm 1 viên thuốc trị ho dạng kẹo mua ở nhà thuốc, nam sinh xuất hiện dấu hiệu phù mắt, phù môi, sẩn ngứa toàn thân...
GĐXH - Việc sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ rất nguy hiểm, nhất là với những người có tiền sử dị ứng thuốc, đồ ăn, thời tiết…