Cứu sống em bé bị biến chứng nặng do sởi

| Y tế

GiadinhNet - Một em bé 10 tháng tuổi tại Hà Nội bị biến chứng rất nặng do sởi đã may mắn được cứu sống. PGS Nguyễn Tiến Dũng- Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay.

Cứu sống em bé bị biến chứng nặng do sởi 1
Bé Kiều Trinh may mắn được cứu sống khi bị biến chứng nặng do sởi.
Bệnh nhi may mắn là bé Bùi Kiều Trinh, 10 tháng tuổi (Hà Nội). Bé được gia đình đưa tới Khoa Nhi khám từ ngày 16/2 sau 2 ngày ho, sốt, nổi ban do sởi. Tại đây, thấy biểu hiện của trẻ chưa có gì bất thường, ban sởi ít nên các bác sĩ chuyển sang bé sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.
Tới chiều cùng ngày, sức khỏe bé Trinh đột nhiên chuyển biến nhanh, phổi tổn thương rất nặng. Ngay lập tức, bé được chuyển lại khoa Nhi (BV Bạch Mai) trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy.
 
Trước tình trạng mỗi lúc một nặng của bé, các bác sĩ liên tục chụp phim phổi để theo dõi, điều chỉnh máy thở. Đồng thời, hàng ngày bác sĩ siêu âm tim, sử dụng thuốc trợ tim, kiểm tra gan vì sợ virus sởi tiếp tục tấn công các cơ quan khác.
 
Sau 5 ngày thở máy liên tục, tình trạng hô hấp của bé Trinh được cải thiện rõ rệt. Đến ngày thứ 7 bé có thể rút được máy. Hiện sức khỏe trẻ diễn biến tốt, ăn uống bình thường, có thể xuất viện trong vài ngày tới.
 
Cũng theo PGS Nguyễn Tiến Dũng, cùng đợt này, Khoa Nhi tiếp nhận thêm 1 ca sởi nặng đều bị virus sởi tấn công trực tiếp vào phổi ngay ở giai đoạn đầu. Trong đó, một bé đã tử vong. Bé Trinh may mắn cứu được.
 
Ngay tối qua, 2/3, Khoa cũng tiếp nhận 3 bệnh nhi mắc sởi vào cũng bị biến chứng nặng. Khoa cũng đang điều trị cho một bé 3,5 tháng tuổi khác cũng bị biến chứng sởi rất nặng.
 
“Trước đây, Khoa vẫn tiếp nhận rải rác các ca mắc sởi nhưng năm nay mới thấy các trường hợp virus sởi tấn công trực tiếp phổi”, BS Dũng nói.
Viêm phổi so virus tổn thường nặng, không có thuốc điều trị đặc hiệu mà chữa triệu chứng, chữa hỗ trợ thật tốt.
 
Theo Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai, hầu như ngày nào khoa cũng có ca sởi đến khám. Những trường hợp biến chứng phổi nặng sẽ được cho nhập viện để theo dõi. Đa phần các trẻ mắc sởi bị nặng là dưới 1 tuổi, chưa được tiêm phòng. Thậm chí có gia đình cả 3 mẹ con đều mắc sởi. Thậm chí có bé sơ sinh 24 ngày tuổi cũng đang nghi ngờ mắc sởi.
 
Hiện tại, Khoa đang thử làm các xét nghiệm về miễn dịch để tìm mối liên hệ giữa suy giảm miễn dịch với biến chứng nặng của sởi.  
 
T.Nguyên 
vothu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.