Cứu sống một cô gái nuốt cả muỗng kim loại vào bụng

| Y tế

GiadinhNet - Dị vật là muỗng cà phê đã được các bác sĩ lấy ra từ ổ bụng, cứu mạng sống cho nữ bệnh nhân 19 tuổi.

Tin từ Khoa Ngoại nhi – Cấp cứu bụng, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ngày 17/4 các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân nữ 19 tuổi vô tình nuốt phải một thìa cà phê vào bụng.

Ảnh chụp quá trình nội soi lấy dị vật cho bệnh nữ bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ảnh chụp quá trình nội soi lấy dị vật cho bệnh nữ bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo đó, bệnh nhân nữ tên là chị Lê Thị Thu Hà (19 tuổi, ở huyện Đakrông, Quảng Trị). Trước đó ngày 8/4, trong lúc bán hàng chị Hà uống nước chanh nhưng không may nuốt luôn chiếc muỗng cà phê vào ổ bụng.

Được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, chị Hà được theo dõi và nội soi lấy dị vật từ đường miệng. Tuy nhiên, do dị vật lớn và nằm kẹt ở vị trí khó đoạn D2 tá tràng nên việc nội soi qua đường miệng thất bại.

Sau đó bệnh nhân Hà đã được ê-kíp mổ của Khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng gồm TS. Phan Hải Thanh, Th.s. Phạm Xuân Đông, BS. Gây mê Nguyễn Trung Hậu tiến hành lấy dị vật ra hoàn toàn bằng nội soi ổ bụng.

Các bác sĩ đã mở lỗ nhỏ ở hang vị dạ dày rồi dùng dụng cụ nội soi lấy dị vật từ đoạn D2 tá tràng.

Đến nay, tình trạng sức khỏe bệnh nhân Lê Thị Thu Hà đã ổn định và chờ ngày xuất viện.

Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.